Long An chuẩn bị 3 phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kỳ Quan |

Trong những ngày qua, Long An liên tục ghi nhận nhiều ca bệnh COVID-19 mới trong khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần. Ngành GDĐT Long An đang chuẩn bị mọi việc để kỳ thi diễn ra an toàn, thành công.

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Sở GDĐT Long An đã chuẩn bị 3 phương án tổ chức kỳ thi và các biện pháp phòng chống dịch.

Theo đó, nguyên tắc phòng ngừa chung là tất cả những người làm nhiệm vụ tổ chức thi, coi thi và thí sinh phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Thí sinh khai báo y tế bằng phiếu tại nhà và nộp tại bàn khai báo y tế của điểm thi.

Đối với các địa phương trong tỉnh không có dịch, có 3 phương án tổ chức thi theo những cách an toàn, hợp lý, thuận lợi nhất cho cả thí sinh bình thường và thí sinh thuộc các diện F0, F1, F2.

Còn đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách, cách ly xã hội theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Nếu điểm thi không nằm trong khu vực bị phong tỏa, cách ly thì vẫn tổ chức thi theo các phương án trên. Nếu các điểm thi nằm trong khu vực bị phong tỏa, cách ly xã hội thì sẽ không tổ chức kỳ thi vào ngày 7 và 8.7 mà sẽ tổ chức thi vào đợt 2 theo quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Long An có trên 16.000 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có 1 Hội đồng thi gồm 38 điểm thi đặt tại các huyện, thị xã, thành phố với 723 phòng thi.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An làm gì khi các ca bệnh COVID-19 tăng?

Kỳ Quan |

Ngày 27.5 tỉnh Long An có ca bệnh COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng. Từ đó đến nay, dù chính quyền và người dân rất nỗ lực phòng chống dịch, nhưng dịch bệnh vẫn liên tục xuất hiện, đặc biệt tăng nhanh trong mấy ngày qua.

Long An nâng cảnh báo dịch lên mức cao nhất tại các vùng trọng điểm

Kỳ Quan |

Nếu như từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Long An có tổng cộng 26 ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng thì đến ngày 24.6, Long An đang có 22 ca nghi nhiễm, đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định PCR.

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở tại Long An

Việt Lâm |

Ngày 23.6, LĐLĐ tỉnh Long An, cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn một số CĐCS hoạt động chưa hiệu quả, chưa có đổi mới, trông chờ vào hoạt động của CĐ cấp trên…

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Long An làm gì khi các ca bệnh COVID-19 tăng?

Kỳ Quan |

Ngày 27.5 tỉnh Long An có ca bệnh COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng. Từ đó đến nay, dù chính quyền và người dân rất nỗ lực phòng chống dịch, nhưng dịch bệnh vẫn liên tục xuất hiện, đặc biệt tăng nhanh trong mấy ngày qua.

Long An nâng cảnh báo dịch lên mức cao nhất tại các vùng trọng điểm

Kỳ Quan |

Nếu như từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Long An có tổng cộng 26 ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng thì đến ngày 24.6, Long An đang có 22 ca nghi nhiễm, đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định PCR.

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở tại Long An

Việt Lâm |

Ngày 23.6, LĐLĐ tỉnh Long An, cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn một số CĐCS hoạt động chưa hiệu quả, chưa có đổi mới, trông chờ vào hoạt động của CĐ cấp trên…