Long An chưa có vụ tai nạn giao thông nào trong những ngày Tết

Kỳ Quan |

Thông tin từ Phòng An toàn Giao thông - Sở Giao thông Vận tải Long An ngày 8.2, trong 4 ngày Tết (từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán), trên địa bàn tỉnh Long An không xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nào.
Dù trên địa bàn tỉnh Long An có nhiều tuyến quốc lộ đi qua, đặc biệt là QL1 nối TPHCM với các tỉnh miền Tây có lưu lượng xe rất cao, nhưng trong những ngày qua, tình hình giao thông trên địa bàn Long An khá ổn định. Kết quả đó đạt được một phần nhờ lực lượng chức năng đã phối hợp tốt với quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những tuyến giao thông trọng điểm.

Mặt khác, năm nay cơ quan chức năng tỉnh Long An phối hợp với các doanh nghiệp cho công nhân nghỉ tết theo kế hoạch nhằm giảm áp lực giao thông, không để xảy ra ùn tắc.

Dự báo trong 2 ngày nghỉ Tết cuối cùng, lượng xe từ miền Tây đổ về TPHCM rất lớn. Tỉnh Long An đã chuẩn bị mọi mặt để giao thông được an toàn, thông suốt cuối kỳ nghỉ Tết.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông cướp đi 135 mạng sống trong 7 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 135 người và 189 người bị thương.

Tai nạn giao thông giảm mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Minh Hạnh |

Theo Văn phòng Bộ Công an, ngày 5.2 cả nước để xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 15 người và làm  bị thương 13 người. So sánh với ngày thứ 4 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 33 vụ (giảm 61,1%), giảm 19 người chết (giảm 55,9%), giảm 22 người bị thương (giảm 61%).

Tai nạn giao thông làm 17 người thiệt mạng trong ngày nghỉ Tết thứ 2

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, Ngày 3.2 toàn quốc xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 37 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 17 người, bị thương 37 người; đường sắt và đường thủy không có vụ TNGT nào.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tai nạn giao thông cướp đi 135 mạng sống trong 7 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 135 người và 189 người bị thương.

Tai nạn giao thông giảm mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Minh Hạnh |

Theo Văn phòng Bộ Công an, ngày 5.2 cả nước để xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 15 người và làm  bị thương 13 người. So sánh với ngày thứ 4 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 33 vụ (giảm 61,1%), giảm 19 người chết (giảm 55,9%), giảm 22 người bị thương (giảm 61%).

Tai nạn giao thông làm 17 người thiệt mạng trong ngày nghỉ Tết thứ 2

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, Ngày 3.2 toàn quốc xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 37 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 17 người, bị thương 37 người; đường sắt và đường thủy không có vụ TNGT nào.