Long An cho học sinh THPT đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6.12

Kỳ Quan |

LONG AN - Trước kết quả khả quan tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi, tỉnh Long An sẽ cho học sinh khối THPT đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6.12 tới.

Ngày 29.11, UBND tỉnh Long An đã ban hành văn bản về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh học trực tiếp trở lại.

Theo đó, kể từ ngày 6.12 (thứ Hai tới), học sinh cấp THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) trên địa bàn tỉnh Long An sẽ đi học trực tiếp trở lại.

Từ ngày 20.12, học sinh cấp THCS tiếp tục đi học trực tiếp trở lại.

Học sinh cấp Tiểu học và Mầm non sẽ đi học trực tiếp trở lại từ ngày 3.1.2022.

Trước đó, tỉnh Long An đã cho sinh viên, học viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh trở lại học trực tiếp từ ngày 1.11.2021.

Tỉnh Long An đang triển khai nhanh tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người từ 12 - 17 tuổi với gần 59% đã được tiêm mũi 1 (đến ngày 28.11).

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An từ đứng đầu thành thấp nhất Miền Tây về COVID-19

Kỳ Quan |

LONG AN - Từng là tỉnh bị dịch COVID-19 (đợt thứ 4) bùng phát nặng nề nhất khu vực ĐBSCL, thường xuyên nằm trong nhóm 4 địa phương có số ca nhiễm cao nhất nước. Bằng nhiều nỗ lực, Long An đã dần kiểm soát được dịch bệnh, hiện là tỉnh có số ca nhiễm hàng ngày thấp nhất khu vực.

Long An đặt mục tiêu có 10 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2025

An Long |

Long An - Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, tỉnh Long An đã có kế hoạch đào tạo phát triển thêm nhiều nguồn nhân lực y tế để nâng cao chất lượng, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tỉnh này đặt mục tiêu đến năm 2025 có 1.900 bác sĩ, đạt tỉ lệ 10 bác sĩ/10.000 dân.

Lý giải tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở Long An tăng

Kỳ Quan |

Long An - Là 1 trong 4 địa phương phía Nam bùng phát nặng nhất đợt dịch COVID-19 thứ 4, thời gian đầu, tuy số nhiễm bệnh rất cao, nhưng tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở địa phương này rất thấp. Càng về sau, số ca nhiễm giảm dần, nhưng tỉ lệ tử vong lại tăng. Vì sao?

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Long An từ đứng đầu thành thấp nhất Miền Tây về COVID-19

Kỳ Quan |

LONG AN - Từng là tỉnh bị dịch COVID-19 (đợt thứ 4) bùng phát nặng nề nhất khu vực ĐBSCL, thường xuyên nằm trong nhóm 4 địa phương có số ca nhiễm cao nhất nước. Bằng nhiều nỗ lực, Long An đã dần kiểm soát được dịch bệnh, hiện là tỉnh có số ca nhiễm hàng ngày thấp nhất khu vực.

Long An đặt mục tiêu có 10 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2025

An Long |

Long An - Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, tỉnh Long An đã có kế hoạch đào tạo phát triển thêm nhiều nguồn nhân lực y tế để nâng cao chất lượng, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tỉnh này đặt mục tiêu đến năm 2025 có 1.900 bác sĩ, đạt tỉ lệ 10 bác sĩ/10.000 dân.

Lý giải tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở Long An tăng

Kỳ Quan |

Long An - Là 1 trong 4 địa phương phía Nam bùng phát nặng nhất đợt dịch COVID-19 thứ 4, thời gian đầu, tuy số nhiễm bệnh rất cao, nhưng tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở địa phương này rất thấp. Càng về sau, số ca nhiễm giảm dần, nhưng tỉ lệ tử vong lại tăng. Vì sao?