Long An: Chỉ học sinh khối đầu cấp dự lễ khai giảng

Kỳ Quan |

Nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, lễ khai giảng năm học mới ở tỉnh Long An sẽ chỉ có phần lễ, không có phần hội và chỉ học sinh khối đầu cấp tham dự lễ.

Theo Sở GDĐT Long An, chuẩn bị năm học mới, các cơ sở giáo dục trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thông qua nhiều hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống phát thanh của đơn vị, trao đổi trực tiếp với phụ huynh học sinh,...

Các trường cũng đang thực hiện vệ sinh trường lớp, trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay khô và hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách,… Đồng thời triển khai tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có sử dụng điện thoại thông minh.

Cũng theo Sở GDĐT Long An, lễ khai giảng năm học mới năm nay các trường chỉ tổ chức cho học sinh khối đầu cấp tham dự; các khối còn lại tùy theo điều kiện khuôn viên sân trường bố trí đại diện từ 5-10 học sinh; học sinh dự lễ khai giảng phải mang khẩu trang và ngồi giản cách theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Chương trình lễ khai giảng cũng sẽ được rút ngắn theo hướng chỉ có phần lễ, không có phần hội; thời gian tổ chức lễ chỉ kéo dài từ 30 - 45 phút.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng thực hiện khai giảng trực tuyến vào ngày 5.9

THUỲ TRANG |

Ngày 28.8, Sở Giáo dục – Đào tạo Đà Nẵng đã có văn bản thông báo Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc Sở về việc khai giảng năm học mới.

TPHCM “chốt” phương án tổ chức lễ khai giảng và các hoạt động đầu năm

HUYÊN NGUYỄN |

Lễ khai giảng sẽ có sự tham dự của 10 đến 20 học sinh mỗi lớp, riêng học sinh các lớp đầu cấp dự đầy đủ.

Hà Nội chốt tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp, không quá 45 phút

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội thống nhất tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp, thời gian không quá 45 phút.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng thực hiện khai giảng trực tuyến vào ngày 5.9

THUỲ TRANG |

Ngày 28.8, Sở Giáo dục – Đào tạo Đà Nẵng đã có văn bản thông báo Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc Sở về việc khai giảng năm học mới.

TPHCM “chốt” phương án tổ chức lễ khai giảng và các hoạt động đầu năm

HUYÊN NGUYỄN |

Lễ khai giảng sẽ có sự tham dự của 10 đến 20 học sinh mỗi lớp, riêng học sinh các lớp đầu cấp dự đầy đủ.

Hà Nội chốt tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp, không quá 45 phút

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội thống nhất tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp, thời gian không quá 45 phút.