Long An cải chính thông tin 4 cử tri có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19

Kỳ Quan |

Trong báo cáo kết thúc ngày bầu cử 23.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An đã cải chính thông tin “có 4 trường hợp cử tri có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 tham gia bầu cử ở nơi cách ly tạm thời” như báo cáo nhanh trước đó lúc 13 và 15h cùng ngày.

Cụ thể, đến 21h ngày 23.5, tổng số cử tri đi bầu tại Long An là 1.276.641 người, đạt 99,81% tỉ lệ cử tri đi bầu. Một số địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho cử tri tham gia bỏ phiếu bằng nhiều hình thức phù hợp nên có tỷ lệ cử tri đi bầu cao như TX.Kiến Tường, các huyện Mộc Hóa, Tân Trụ, Tân Thạnh, Châu Thành,…

Một số địa phương có cử tri cách ly tại nhà, Tổ bầu cử xây dựng lịch trình thời gian tổ chức cho cử tri tham gia bỏ phiếu phù hợp. Cử tri đi bầu ở các huyện biên giới đạt tỷ lệ cao, hầu hết đạt trên 95% cử tri tham gia bỏ phiếu. Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An đầu tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân tham gia bỏ phiếu.

Tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Đặc biệt, kết thúc ngày bầu cử 23.5, trên địa bàn tỉnh Long An không có 4 trường hợp cử tri có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 tham gia bầu cử ở nơi cách ly tạm thời như báo cáo nhanh trước đó.

Trước đó, tại “báo cáo nhanh” lúc 13h của Ủy ban Bầu tỉnh Long An có nội dung: “Một số địa phương có cử tri cách ly tại nhà, Tổ bầu cử đã tổ chức cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Có 4 cử tri có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 tham gia bầu cử ở nơi cách ly tạm thời”.

Thông tin trên phần nào đã gây lo lắng trong dư luận cử tri.

Theo bác sĩ Huỳnh Minh Phúc – Giám đốc Sở Y tế Long An, thực tế của thông tin trên là “Các khu vực bầu cử đã kịp thời phân luồng sàng lọc 4 trường hợp có biểu hiện sốt, ho…”.

Kết quả theo dõi cũng cho thấy, các biểu hiện sốt, ho… của 4 cử tri nói trên là do các biểu hiện bệnh lý khác chứ không liên quan đến COVID-19.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Thêm 4 ca mắc COVID-19, Hải Dương tìm người đến 13 địa điểm

Đặng Luân |

​Qua công tác truy vết xác định người tiếp xúc của bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Dương yêu cầu tất cả những người dân đã đến 13 địa điểm sau phải nhanh chóng khai báo y tế.

Bộ Y tế: Bệnh nhân COVID-19 thứ 43 tử vong có tiền sử xơ gan

Thùy Linh |

Sáng 24.5, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 43 là bệnh nhân COVID-19 có mã số BN3015, nam, 50 tuổi, có tiền sử xơ gan do uống rượu nhiều năm.

“Bữa ăn sáng” - một dự án ảnh sâu sắc về COVID-19

Việt Văn |

Thời dịch bệnh, cuộc sống bị đảo lộn, tất cả đều có những trải nghiệm mới khó quên. Với các nghệ sĩ, thu nhập bị giảm sút đáng kể và phải tìm cách xoay xở trong không gian của 4 bức tường. Có sự bế tắc, thất vọng, hoài nghi nhưng cũng có những nghệ sĩ nảy sinh ra những ý tưởng sáng tạo độc đáo. Nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ Bonnie Blake là một trong số đó, với dự án “Bữa ăn sáng”(Breakfast project).

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Thêm 4 ca mắc COVID-19, Hải Dương tìm người đến 13 địa điểm

Đặng Luân |

​Qua công tác truy vết xác định người tiếp xúc của bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Dương yêu cầu tất cả những người dân đã đến 13 địa điểm sau phải nhanh chóng khai báo y tế.

Bộ Y tế: Bệnh nhân COVID-19 thứ 43 tử vong có tiền sử xơ gan

Thùy Linh |

Sáng 24.5, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 43 là bệnh nhân COVID-19 có mã số BN3015, nam, 50 tuổi, có tiền sử xơ gan do uống rượu nhiều năm.

“Bữa ăn sáng” - một dự án ảnh sâu sắc về COVID-19

Việt Văn |

Thời dịch bệnh, cuộc sống bị đảo lộn, tất cả đều có những trải nghiệm mới khó quên. Với các nghệ sĩ, thu nhập bị giảm sút đáng kể và phải tìm cách xoay xở trong không gian của 4 bức tường. Có sự bế tắc, thất vọng, hoài nghi nhưng cũng có những nghệ sĩ nảy sinh ra những ý tưởng sáng tạo độc đáo. Nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ Bonnie Blake là một trong số đó, với dự án “Bữa ăn sáng”(Breakfast project).