Theo Đại tá Trần Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, ngay từ đầu năm 2023, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng các kế hoạch chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) để triển khai thực hiện đồng bộ, xuyên suốt.
Để tạo sự đột phá, công an triển khai tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cán bộ, công chức chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến TTATGT. Công an đã triển khai tập trung thực hiện kiểm tra các chuyên đề. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Trong thời gian gần đây, thực hiện chuyên đề tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn thì phát hiện rất nhiều trường hợp vi phạm. Có những ngày, toàn tỉnh đã phát phát hiện xử phạt 100 đến 120 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
“Tuy nhiên, qua thời gian quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Thực tế, những ngày gần đây, số người vi phạm đã có chiều hướng giảm dần so với những ngày đầu thực hiện kế hoạch kiểm tra xử phạt vi phạm nồng độ cồn”, Đại tá Trần Văn Hà thông tin.
Theo Ban ATGT tỉnh, 3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã xử phạt 3.045 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thống với số tiền hơn 17,4 tỉ đồng. Trong khi đó, năm 2022, toàn tỉnh xử phạt vi phạm về nồng độ cồn hơn 3.200 trường hợp, với số tiền hơn 17,1 tỉ đồng.
Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông năm 2023, trong đó, tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có nồng độ cồn.
Theo kế hoạch, CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại các tuyến đường như Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, Quốc lộ 62, Quốc lộ N2 và các tuyến đường tỉnh, đường huyện trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn giao thông.
Đồng thời, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm cũng được tăng cường tại các địa bàn có khu - cụm công nghiệp, cảng, bến xếp dỡ hàng hóa, khai thác hầm đất, vật liệu xây dựng, bãi cát, đá, các kho bãi tập kết nông sản, tập kết phế liệu tái chế,…