Lợn chết vứt tràn lan, huyện lập đội xung kích vớt 4 ngày chưa hết

NHẬT HỒ |

Đó là tình trạng diễn ra nhiều ngày nay tại huyện Hồng Dân (Bạc Liêu). Nguyên nhân do lợn chết hàng loạt vì bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhưng huyện này không công bố dịch. Mãi đến khi lợn chết đến gần 4.000 con mới công bố dịch toàn huyện.

Văn phòng UBND huyện Hồng Dân ngày 4.9 cho biết, huyện đã thành lập các đội xung kích đi vớt xác lợn chết ở các tuyến kênh để mang về các hố chôn tập trung.

Các đội xung kích này làm việc liên tục 4 ngày qua, nhưng tình trạng lợn trôi sông vẫn chưa hết. Nguyên nhân do trước đó, nhiều người dân có lợn chết, không có đất chôn, trong khi huyện chưa công bố dịch họ đành vứt xuống kênh, rạch.

Xác lợn trôi sông quá nhiều, đội xung kích chỏ thành nhiều đợt. Ảnh: Nhật Hồ
Xác lợn trôi sông quá nhiều, đội xung kích chở thành nhiều đợt. Ảnh: Nhật Hồ

Cụ thể là tại hộ ông N.Đ.M (xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân). Vào ngày 25.7, ông M. thấy lợn trong chuồng phát bệnh liền báo cho cán bộ thú y ở xã đến xử lý. Thế nhưng, khi cán bộ thú y xã đến nơi thì một số con trong chuồng đã chết. Ông M. kể: “Khi thấy lợn chết, cán bộ thú y “nhờ” gia đình tôi tự đào hố chôn xác lợn chết vì… số lượng quá ít. Sáng hôm sau, gần như toàn bộ đàn lợn (hơn 200 con) của nhà tôi đều bỏ ăn, và đến hôm sau nữa thì chết sạch, thiệt hại gần 200 triệu đồng”.

Do số lượng lợn chết quá lớn, ông M. không thể tự đào hố chôn nên đã mang xác ra kênh trước nhà thả trôi. Tương tự, nhiều hộ trong xóm có lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng tìm cách “giải quyết” như cách làm của ông M. Hậu quả là cả khúc sông đầy xác lợn bốc lên mùi hôi thối.

Người dân phải “vượt cấp” báo lên tỉnh, Sở NNPTNT Bạc Liêu có 3 văn bản nhắc nhở, huyện Hồng Dân mới chính thức công bố dịch trên địa bàn toàn huyện. Lúc này, toàn huyện đã có đến gần 4.000 con lợn đã chết, gần nửa số này đã vứt xuống sông. Trong khi đó, theo quy định phải công bố ở cấp xã, phường, thị trấn khi xuất hiện 3 ổ dịch trở lên.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Phát sinh thêm 2 ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa phát sinh thêm 2 ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Quảng Ninh và huyện Quảng Trạch.

Vứt xác lợn chết vì dịch bệnh xuống kênh gây lo lắng cho người nuôi

NHẬT HỒ |

Thay vì tiêu hủy theo quy định, một số người dân tại huyện Hồng Dân, Bạc Liêu vứt xác lợn bị bệnh xuống kênh.

Tạm đình chỉ cán bộ thú y Đồng Nai cấp giấy “lụi” dịch tả lợn Châu Phi

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 8.7, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Trần Văn Quang - Chi cục trưởng chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, thanh tra Thú y tỉnh Đồng Nai đang xác minh làm rõ sai phạm tại trạm kiểm dịch tả lợn Châu Phi thuộc huyện Long Thành.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Phát sinh thêm 2 ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa phát sinh thêm 2 ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Quảng Ninh và huyện Quảng Trạch.

Vứt xác lợn chết vì dịch bệnh xuống kênh gây lo lắng cho người nuôi

NHẬT HỒ |

Thay vì tiêu hủy theo quy định, một số người dân tại huyện Hồng Dân, Bạc Liêu vứt xác lợn bị bệnh xuống kênh.

Tạm đình chỉ cán bộ thú y Đồng Nai cấp giấy “lụi” dịch tả lợn Châu Phi

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 8.7, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Trần Văn Quang - Chi cục trưởng chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, thanh tra Thú y tỉnh Đồng Nai đang xác minh làm rõ sai phạm tại trạm kiểm dịch tả lợn Châu Phi thuộc huyện Long Thành.