"Lời xin lỗi của Viwasupco là vô nghĩa, nên kiện ra tòa"

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Cho rằng lời xin lỗi của Công ty nước sạch sông Đà là vô nghĩa, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) đề nghị phải đưa ra tòa để phân định rõ mức độ thiệt hại của người dân sau sự cố “nước sạch Sông Đà nhiễm dầu thải".

Sau 17 ngày xảy ra sự cố nước sạch Sông Đà bị nhiễm dầu thải, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) vừa gửi thông báo xin lỗi đến khách hàng, đồng thời "xin được cung cấp nước miễn phí trong kỳ xảy ra sự cố, tương đương với 1 tháng tiền nước"

Trước những động thái này của Viwasupco, đại biểu Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, việc Viwasupco lên tiếng xin lỗi là muộn màng. Đây chỉ là động thái để xoa dịu dư luận.

Đáng lẽ ngay khi sự cố ô nhiễm nước đã xảy ra, ứng xử đầu tiên mà công ty cung cấp nước cần phải làm ngay khi đó là xin lỗi người dân.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng lời xin lỗi của Viwasupco trong thời điểm này là vô nghĩa.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng lời xin lỗi của Viwasupco trong thời điểm này là vô nghĩa.

Còn theo đại biểu Dương Trung Quốc (Đoàn đại biểu đoàn Đồng Nai), lời xin lỗi của công ty với người dân là vô nghĩa. Ông cho rằng cần đưa vụ việc ra tòa, phân định rõ mức độ thiệt hại của người dân và yêu cầu phía đơn vị cung cấp nước phải bồi thường.

"Nên đưa ra tòa để xử lý theo đúng luật" - ông Quốc nhấn mạnh và đề nghị phải xử lý đúng luật, đến nơi đến chốn để đảm bảo răn đe.

Đại biểu đoàn Đồng Nai cũng cho rằng, thông qua sự cố này đã lộ ra một điều là chúng ta đang bỏ lỏng vấn đề an ninh nguồn nước.

“Chúng ta có thể lên án, kết án những người làm sai ở công ty nước sạch sông Đà, nhưng chúng ta không thể không nhắc đến trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo liên quan. Giả dụ đó không chỉ là dầu mà là một chất khác, hay không chỉ là sự vô ý thức mà là ý đồ khác thì chuyện gì sẽ xảy ra?” – ông Dương Trung Quốc đặt câu hỏi.

Đồng quan điểm, đại biểu Quách Thế Tản (Đoàn Hòa Bình) cũng cho rằng vấn đề bảo vệ nguồn nước của chúng ta vẫn còn nhiều sơ hở, có thể khiến đối tượng xấu lợi dụng, gây hại cho dân.

Trong sự cố “nước sạch nhiễm dầu thải” ở Hà Nội, ông Tản cho rằng có trách nhiệm của chính quyền địa phương nơi quản lý nguồn nước, nơi tiếp nhận nguồn nước để xử lý chuyển về Hà Nội và nơi có người dân sử dụng nguồn nước. “Đây là bài học để thấy cần phải cẩn trọng, phối hợp chặt chẽ hơn trong vấn đề quản lý nguồn nước”- đại biểu Tản nhấn mạnh.

Đặng Chung - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vụ nước sinh hoạt sông Đà nhiễm dầu là cảnh báo đỏ về an ninh nguồn nước

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 22.10, trao đổi với báo chí bên hành lang kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV,  Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà bày tỏ chia sẻ với bức xúc của người dân về sự cố "nước sạch nhiễm dầu thải".

Phó Bí thư Hòa Bình nói về vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nước Sông Đà

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Bên lề kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ông Trần Đăng Ninh -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã trao đổi với phóng viên xung quanh vụ việc đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà.

Nước sạch Hà Nội nhiễm dầu thải: Làm rõ trách nhiệm đơn vị cung cấp nước

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 21.10, bên hành lang Quốc hội, các đại biểu chia sẻ bức xúc và đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến sự cố “nước sạch ở Hà Nội nhiễm dầu thải”. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ nước sinh hoạt sông Đà nhiễm dầu là cảnh báo đỏ về an ninh nguồn nước

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 22.10, trao đổi với báo chí bên hành lang kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV,  Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà bày tỏ chia sẻ với bức xúc của người dân về sự cố "nước sạch nhiễm dầu thải".

Phó Bí thư Hòa Bình nói về vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nước Sông Đà

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Bên lề kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ông Trần Đăng Ninh -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã trao đổi với phóng viên xung quanh vụ việc đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà.

Nước sạch Hà Nội nhiễm dầu thải: Làm rõ trách nhiệm đơn vị cung cấp nước

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 21.10, bên hành lang Quốc hội, các đại biểu chia sẻ bức xúc và đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến sự cố “nước sạch ở Hà Nội nhiễm dầu thải”.