Bạc Liêu:

Lợi thế cạnh tranh đặt nền móng cho sự phát triển độc đáo, khác biệt

NHẬT HỒ |

Từ một tỉnh còn nhiều khó khăn, cả về kinh tế xã hội lẫn địa chính trị, sau 25 năm đổi mới, tỉnh Bạc Liêu bứt phá vươn lên trở thành tỉnh có mức tăng trưởng đứng thứ 2 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiều lợi thế cạnh tranh

Sau khi tái lập tỉnh Bạc Liêu (ngày 1.1.1997), tỉnh Bạc Liêu hạ tầng khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo lên đến gần 30%, kinh tế phát triển quanh quẩn cây lúa một vụ. Dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển. Ấy vậy mà đến năm 2020, Bạc Liêu đã trở thành tỉnh có tốc độ phát triển khá của khu vực; tỉnh hoàn thiện cơ bản nông thôn mới, hộ nghèo còn dưới 2%; tốc độ phát triển kinh tế ở mức 2 con số; hạ tầng phát triển mạnh.

Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu - nhận định: “Bạc Liêu có tiềm năng phong phú về biển và kinh tế biển, có lợi thế cạnh tranh xây dựng một nền kinh tế biển toàn diện, mà trọng tâm là điện gió, điện mặt trời và điện khí; nền nông nghiệp hướng tới sạch và bền vững gắn với xây dựng công nghiệp dịch vụ và dịch vụ công nghiệp phục vụ kinh tế biển, kinh tế du lịch gắn với biển, kinh tế du lịch trải nghiệm, khám phá, du lịch tâm linh, văn hóa và sinh thái... Tuy còn nguyên sơ, tự nhiên nhưng đó chính là lợi thế cạnh tranh, đặt nền móng cho sự gợi mở về phát triển Bạc Liêu độc đáo và khác biệt”.

Nhiều chỉ tiêu vượt cao

Nhận diện đúng khó khăn, yếu kém để đưa ra những quyết sách kịp thời, lâu dài để phát triển được Bạc Liêu cụ thể bằng những nghị quyết, chỉ thị quyết định từng giai đoạn. Các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đều đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao và đứng vào nhóm các tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; trong đó có 13 chỉ tiêu vượt, 5 chỉ tiêu trọng yếu đứng trong tốp 5 của khu vực.

Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, bình quân 5 năm (2016-2020) đạt hơn 7%/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra và thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực; GRDP bình quân đầu người đạt gần 59 triệu đồng/người, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2015, đứng thứ 5/13 tỉnh, thành phố trong khu vực; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 28.500 tỉ đồng.

Việc thu hút đầu tư, Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí hóa lỏng LNG Bạc Liêu với tổng công suất 3.200MW và các dự án điện gió, điện mặt trời đã đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng của Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong 5 năm tới, Bạc Liêu xác định đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, trọng tâm là mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, xây dựng hoàn thiện và đưa khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu vào hoạt động,. Từ đó, Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp giống, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ, thương mại về tôm của cả nước.

Đến năm 2025, nông nghiệp Bạc Liêu xây dựng vùng nuôi siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh và vùng sản xuất giống thủy sản tập trung, an toàn dịch bệnh gắn với xây dựng cánh đồng lớn, phấn đấu đạt 30.000ha. Xúc tiến đầu tư xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao với quy mô diện tích khoảng 2.400ha, thực hiện cánh đồng lớn gắn với bao tiêu lúa gạo đạt 100.000ha gieo trồng lúa; xây dựng vùng sản xuất lúa giống chất lượng cao, sạch bệnh với quy mô 1.700ha và vùng sản xuất rau an toàn.

Bạc Liêu cũng đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án kinh tế động lực như các dự án điện gió khu vực ven biển, đưa tổ máy đầu tiên của Nhà máy Nhiệt điện khí thiên nhiên hóa lỏng vào vận hành năm 2024, hoàn thành đủ công suất năm 2027. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hoàn thiện các tuyến giao thông quan trọng, huyết mạch; tập trung thu hút đầu tư khai thác lợi thế kinh tế biển, phát triển đường thủy nội địa và cảng nước sâu kết nối với cảng Hòn Khoai, Năm Căn, Trần Đề, các khu kinh tế biển của khu vực miền Nam, hình thành cảng trung chuyển ven biển trong và ngoài nước.

Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh xây dựng TP.Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại I; thị xã Giá Rai thành thành phố đạt tiêu chuẩn loại III; xây dựng huyện Hòa Bình thành thị xã; hình thành thị xã Đông Hải vào năm 2030; xây dựng huyện Phước Long trở thành trung tâm phát triển kinh tế-xã hội vùng phía bắc Quốc lộ 1A; đẩy nhanh các dự án khu đô thị, khu dân cư cao cấp, trung tâm thương mại tại TP.Bạc Liêu...

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ hướng đến mục tiêu trở thành đầu tàu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

TRẦN LƯU |

Để thực hiện những mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ XIV và Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra, Cần Thơ xác định năm 2021 là năm cực kỳ quan trọng để tạo tiền đề bứt phá trong những năm tiếp theo.

Ứng phó với hạn mặn cao tại đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2020-2021

Vũ Long |

Nguồn nước mùa khô năm 2020-2021 về vùng đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn so với trung bình 10 năm gần đây gây hạn mặn tại nhiều tỉnh.

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long: Thách thức, nhưng nhiều dư địa

Vũ Long |

Vùng đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều lợi thế, cơ hội phát triển nếu được quy hoạch phù hợp, thích nghi với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Xác minh việc một học sinh bị hành hung, làm nhục

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Theo video clip lan truyền trên mạng, một học sinh nữ đã bị một nữ học sinh khác bắt chui qua hai chân, nắm tóc, quỳ và đe dọa.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

Cần Thơ hướng đến mục tiêu trở thành đầu tàu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

TRẦN LƯU |

Để thực hiện những mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ XIV và Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra, Cần Thơ xác định năm 2021 là năm cực kỳ quan trọng để tạo tiền đề bứt phá trong những năm tiếp theo.

Ứng phó với hạn mặn cao tại đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2020-2021

Vũ Long |

Nguồn nước mùa khô năm 2020-2021 về vùng đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn so với trung bình 10 năm gần đây gây hạn mặn tại nhiều tỉnh.

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long: Thách thức, nhưng nhiều dư địa

Vũ Long |

Vùng đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều lợi thế, cơ hội phát triển nếu được quy hoạch phù hợp, thích nghi với biến đổi khí hậu.