Lời kêu gọi sau tiếng trống khai trường từ nơi núi rừng biên giới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện BiênLời kêu gọi được phát đi từ nơi biên giới xa xôi, ngay sau tiếng trống khai giảng vừa dứt nhịp. Đó là những lời kêu gọi ủng hộ Chương trình “Nước cho em”...

Lời kêu gọi xuất phát từ trái tim và trách nhiệm

Những ngày đầu tháng 9.2022, ngay sau khi tiếng trống khai giảng năm học mới vừa dứt, Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ phát động ủng hộ Chương trình “Nước cho em” với mong muốn tất cả các em học sinh có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Theo thông tin được đưa ra trong lễ phát động, hiện nay toàn huyện có 43 trường học, trong đó 23 trường PTDTBT, nội trú với hơn 21.700 học sinh. Trong đó chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn.

Trong số 43 trường học thì hiện còn 39 trường trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt, trong đó nhiều trường có từ 800-1.000 học sinh nên việc thiếu nước sinh hoạt diễn ra nghiêm trọng, nhất là vào mùa khô. Do vậy, việc duy trì và tổ chức bán trú cho các em gặp rất nhiều khó khăn.

Vì thiếu nước, các em phải đi tắm giặt tại các khe suối, vừa không đảm bảo an toàn vừa không đảm bảo vệ sinh và còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và thời gian học tập của các em.

Sau khi khảo sát và đánh giá, huyện Nậm Pồ xác định trước mắt cần bổ sung 39 giếng khoan tại 39 trường. Cùng với đó phải đầu tư 116 téc nước dung tích 2.000 lít, khoảng 51.900m ống nhựa HDPE21… với tổng kinh phí khoảng 2 tỉ đồng.

Toàn văn lời kêu gọi ủng hộ Chương trình “Nước cho em” của Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ.
Toàn văn lời kêu gọi ủng hộ Chương trình “Nước cho em” của Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ.

Tuy nhiên, do mới được thành lập, chia tách và là huyện nghèo trong 1 tỉnh nghèo, gần như không có nguồn thu đáng kể nên việc đầu tư toàn diện là rất khó khăn. Đó là chưa kể đến hạ tầng giao thông còn chưa được đầu tư hoàn thiện nên nhiều tuyến đường các thầy cô và học trò phải đi bè tự chế, đi qua cầu tạm… và luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa đến.

Nhằm đảm bảo nguồn nước cho học sinh có điều kiện sinh hoạt và học tập tốt hơn, huyện Nậm Pồ đã ra lời kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay ủng hộ Chương trình “Nước cho em”. Ngay sau buổi lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã quyên góp ủng hộ Chương trình được gần 400 triệu đồng.

Dành cho trẻ em những gì tốt nhất

Với quyết tâm thực hiện mục tiêu đặt ra, trước khi diễn ra Lễ phát động tay ủng hộ Chương trình “Nước cho em”, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ - ông Lê Khánh Hòa đã trực tiếp viết thư kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trung tay ủng hộ để các em học sinh sớm có nước sinh hoạt…

Khi được hỏi, việc kêu gọi xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục tại sao không để Phòng GDĐT huyện chủ trì mà Bí thư Huyện ủy lại phải trực tiếp đứng ra kêu gọi? Ông Lê Khánh Hòa cho rằng, nếu nói đây là nhiệm vụ của ngành giáo dục thì cũng không hoàn toàn đúng vì nhiệm vụ chính của họ là thực hiện chuyên môn. Còn việc chăm lo đời sống cho trẻ em nói chung và cho các em học sinh nói riêng là nhiệm vụ của toàn xã hội.

Học sinh vùng cao ra suối tắm.
Học sinh vùng cao ra suối tắm.

Những năm qua, ngành GDĐT huyện cũng đã huy động được rất nhiều nguồn xã hội hóa để kiên cố hóa trường lớp học, hoàn thiện cơ sở vật chất và chăm lo đời sống cho giáo viên và học sinh. “Tuy nhiên, Chương trình “Nước cho em” lần này là chương trình lớn và có quy mô rộng, cần huy động khoảng 2 tỉ đồng nên huyện đã quyết định đứng ra phát động để đảm bảo thành công và các em học sinh sớm thoát khỏi cảnh thiếu nước sinh hoạt” – Ông Lê Khánh Hòa nói.

Được biết, từ cuối năm 2019, khi mới nhận nhiệm vụ Bí thư Nậm Pồ Lê Khánh Hòa cũng đã dành rất nhiều thời gian đi thăm các trường học. Sau đó nhận thấy hầu hết các trường đều thiếu nhà vệ sinh, có trường gần 1.000 học sinh nhưng chỉ có hơn 10 phòng vệ sinh.

Với quan điểm nhà vệ sinh không phải là “công trình phụ”, mà nhà vệ sinh là hạng mục cần phải được ưu tiên tại mỗi công trình trường học và cơ sở giáo dục. Vì vậy, ngay sau đó, Bí thư huyện ủy cũng đã trực tiếp viết thư kêu gọi ủng hộ xây dựng nhà vệ sinh cho các trường học. Đến hết năm 2020, gần 140 phòng vệ sinh đã được xây dựng mới và hơn 160 phòng được cải tạo, nâng cấp với kinh phí đầu tư trên 6 tỉ đồng, trong đó gần 1 nửa là nguồn xã hội hóa.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Huyện biên giới khẩn trương làm cầu tạm để kịp phục vụ khai giảng

THÀNH CHƯƠNG – MẮN ON |

Điện Biên – Huyện biên giới Nậm Pồ đang khẩn trương làm cầu tạm để phục vụ lễ khai giảng diễn ra vào sáng mai (5.9) khi một cây cầu tạm từ trung tâm huyện đi các xã biên giới vừa bị lũ cuốn trôi.

Điện Biên: Hàng trăm người dân biên giới được khám chữa bệnh miễn phí

THANH BÌNH |

Điện Biên - Đoàn thanh niên phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ vừa tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hàng trăm người dân ở khu vực biên giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19

. |

Chiều 29.7, Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Huyện biên giới khẩn trương làm cầu tạm để kịp phục vụ khai giảng

THÀNH CHƯƠNG – MẮN ON |

Điện Biên – Huyện biên giới Nậm Pồ đang khẩn trương làm cầu tạm để phục vụ lễ khai giảng diễn ra vào sáng mai (5.9) khi một cây cầu tạm từ trung tâm huyện đi các xã biên giới vừa bị lũ cuốn trôi.

Điện Biên: Hàng trăm người dân biên giới được khám chữa bệnh miễn phí

THANH BÌNH |

Điện Biên - Đoàn thanh niên phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ vừa tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hàng trăm người dân ở khu vực biên giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19

. |

Chiều 29.7, Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.