Lời kể của học sinh bị ngộ độc sau khi chơi bóng bay của người lạ cho

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một học sinh đang điều trị tại bệnh viện thuật lại quá trình bị ngộ độc sau khi chơi bóng bay của người lạ phát cho. Không chỉ có em này, hơn chục học sinh khác khi chơi bóng cũng xuất hiện triệu chứng nhức đầu, buồn nôn và nhập viện không lâu sau đó.

Như Lao Động đã thông tin, chiều ngày 22.3, hơn chục học sinh ở trường tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ nhập viện điều trị (nghi do ngộ độc) sau khi chơi bóng bay của một số người lạ mặt phát cho.

Trường ghi nhận 31 em bị ngộ độc. Trong đó, 18 em nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Krông Ana và những cháu khác đang theo dõi tại nhà.

Nằm tại bệnh viện với tâm trạng chưa hết sợ hãi, em T.K.A (lớp 3C, trường tiểu học Lý Tự Trọng) kể lại: "Khoảng 13h30 ngày 22.3, khi em đến trường thì thấy bạn bè đang được một số người lạ phát bóng bay để chơi. Khi em vào, thì các chú này đưa cho bóng bay và bắt phải lấy. Các chú còn bảo thổi vào bóng bay nhưng em không chịu. Tiếp đó, khi vào lớp, các bạn em đã cầm bóng bay rồi đưa tay lên ngửi thử thì bắt đầu buồn nôn, đau đầu.

Sau đó, cô giáo ở phòng y tế tới bảo những ai bị đau đầu thì lên phòng thư viện ngồi. Em thấy chóng mặt, buồn nôn nên đi theo cùng các bạn khác đi nghỉ. Em thấy rất sợ, sẽ không nhận đồ của người lạ mặt nữa".

Sức khỏe của các em học sinh đã ổn định. Ảnh: Bảo Trung
Sức khỏe của các em học sinh đã ổn định. Ảnh: Bảo Trung

Bà P.T.N (phụ huynh học sinh bị ngộ độc) - cho biết: "Nhà trường và gia đình sau vụ việc này cần giám sát, theo dõi các cháu kỹ hơn, nắm giờ giấc đàng hoàng. Tôi rất lo sau vụ việc này thì sức khỏe của các cháu có bị ảnh hưởng hay không. Đối với sự việc này rất mong cơ quan Công an điều tra làm rõ thủ phạm, xử lý nghiêm".

Ông D.A.T (bác sĩ CKI, Trung tâm y tế huyện Krông Ana) nhận định: "Có tổng cộng 18 em học sinh trường tiểu học Lý Tự Trọng nhập viện điều trị do ngộ độc sau khi chơi bóng bay. Trong đó, có 6 em xuất hiện triệu chứng biểu hiện nặng. Còn 12 cháu còn lại bị nhẹ hơn vẫn phải nằm theo dõi tại bệnh viện. Hiện, sức khỏe của 6 em bị nặng đã ổn định hơn. Dự kiến, nếu sức khỏe của tất cả các em ổn định thì sẽ được xuất hiện trong chiều hôm nay (23.3) để theo dõi thêm ở nhà".

Ông T. thông tin thêm, theo lời kể của các em học sinh thì trong bóng bay có chất bột màu trắng, khi nhân viên y tế xét nghiệm thì cho kết quả âm tính với ma túy.

Phía Công an cũng đã kết hợp lấy vật mẫu khả nghi trong bóng bay để về kiểm tra, giám định. Nguyên nhân của vụ ngộ độc này vẫn đang được làm rõ, chưa có kết luận chính thức. Nếu sau này các em có biểu hiện bất thường về sức khỏe thì có thể quay trở lại tái khám.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn chục học sinh bất ngờ nhập viện điều trị sau khi chơi bóng bay

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hơn chục học sinh ở trường tiểu học Lý Tự Trọng (huyện Krông Ana) bất ngờ nhập viện điều trị (nghi do ngộ độc) sau khi chơi bóng bay của một số người lạ mặt phát cho.

Từ vụ ngộ độc cá chép muối: Những thực phẩm nguy cơ nhiễm độc tố chết người

PHƯƠNG UYÊN - VĂN THẮNG |

Từ vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa, Hà Nội cho biết, tất cả các loại thực phẩm nếu chế biến, thanh trùng không bảo đảm và đóng kín trong hộp đều có khả năng tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh độc tố. Thực phẩm giàu protein như thịt, cá tỷ lệ nhiễm vi khuẩn nhiều hơn.

Vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua: Nguồn thuốc giải độc rất hiếm

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Liên quan đến vụ ngộ độc chất kịch độc Botulinum, chuyên gia trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc tại tỉnh Quảng Nam, đang lo ngại về tình hình thiếu thuốc giải độc, cùng với đó là thói quen ăn uống của người dân hiện nay có thể tiếp tục ghi nhận thêm ca ngộ độc tương tự.

Hội thảo: Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt

Trung tâm truyền thông đa phương tiện |

Sáng ngày 25.3, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt”.

Vỉa hè được sơn kẻ lại, đường cho người đi bộ được mở rộng hay không?

Hà Chi |

Trên 1 số tuyến phố như Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân, Hà Nội), dù có vạch kẻ phân chia vỉa hè nhưng phần diện tích dành cho người đi bộ rất nhỏ, thậm chí bị chắn ngang bởi các vật cản như gốc cây, bốt điện. Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, đến nay, vỉa hè của 2 tuyến phố trên đã được kẻ lại vạch sơn phân chia, mở rộng lối đi cho người đi bộ.

Bừng sáng sắc Sơn tra - nét đặc trưng núi rừng Tây Bắc

Tuấn Vũ - An Trịnh |

Thời tiết sắp sửa vào hè, đây cũng là khoảng thời gian hoa Sơn tra (Táo mèo) bung sắc khắp các nẻo đường, núi rừng Tây Bắc.

Cựu giám đốc truyền thông toàn cầu Nokia muốn mua lại Man United

NGUYỄN ĐĂNG |

Doanh nhân người Phần Lan Thomas Zilliacus, người đã tham gia cuộc đua mua Man United, là cựu giám đốc truyền thông toàn cầu của Nokia. Ông cho biết đã kiếm được nhiều tiền trong lĩnh vực công nghệ ở Châu Á.

Bất động sản ở Quảng Ngãi: Chủ nhà gặp khó, đội khách lấn sân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) ở Quảng Ngãi đang lâm vào cảnh thoi thóp, nhiều doanh nghiệp BĐS phá sản, thì các chủ đầu tư dự án BĐS lớn ở các tỉnh phía Bắc bắt đầu chiếm lĩnh “sân chơi” nhà đất ở tỉnh lẻ này.

Hơn chục học sinh bất ngờ nhập viện điều trị sau khi chơi bóng bay

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hơn chục học sinh ở trường tiểu học Lý Tự Trọng (huyện Krông Ana) bất ngờ nhập viện điều trị (nghi do ngộ độc) sau khi chơi bóng bay của một số người lạ mặt phát cho.

Từ vụ ngộ độc cá chép muối: Những thực phẩm nguy cơ nhiễm độc tố chết người

PHƯƠNG UYÊN - VĂN THẮNG |

Từ vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa, Hà Nội cho biết, tất cả các loại thực phẩm nếu chế biến, thanh trùng không bảo đảm và đóng kín trong hộp đều có khả năng tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh độc tố. Thực phẩm giàu protein như thịt, cá tỷ lệ nhiễm vi khuẩn nhiều hơn.

Vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua: Nguồn thuốc giải độc rất hiếm

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Liên quan đến vụ ngộ độc chất kịch độc Botulinum, chuyên gia trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc tại tỉnh Quảng Nam, đang lo ngại về tình hình thiếu thuốc giải độc, cùng với đó là thói quen ăn uống của người dân hiện nay có thể tiếp tục ghi nhận thêm ca ngộ độc tương tự.