Lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu khi về già, đồng thời được cấp thẻ BHYT mà không phải đóng tiền, người tham gia được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng; tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình...

Đó là những thông điệp ý nghĩa mà BHXH tỉnh Khánh Hòa đang tuyên truyền đến người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Ngày 8.12, BHXH tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến ngày 31.10, trên địa bàn tỉnh có hơn 14.840 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 79,50% so với chỉ tiêu UBND tỉnh Khánh Hòa giao (18.673 người), đạt 63,71% kế hoạch do BHXH Việt Nam giao tỉ lệ bao phủ so với lực lượng lao động trong độ tuổi 2,31% (lực lượng lao động trong độ tuổi năm: 642.213 người).

Riêng số người tham gia BHYT tính đến ngày 31.10 tại Khánh Hòa là 1.139.490 người, đạt 97,96% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao, đạt 97,58% kế hoạch do BHXH Việt Nam giao (giảm 1.420 người so với cùng kỳ). Chỉ tiêu BHYT toàn dân đạt 91,34% (dân số 1.247.537 người).

Ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc quản lý và điều hành BHXH tỉnh Khánh Hòa - đánh giá, chính sách BHXH tự nguyện có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho những người lao động tự do giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, giúp bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống cho mỗi người khi hết tuổi lao động.

Chính những lợi ích thiết thực do BHXH tự nguyện mang lại nên những năm qua, tỉ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không ngừng tăng lên.

Cũng theo ông Chính, việc tham gia BHYT hộ gia đình hiện tại có nhiều thuận lợi như người tham gia sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng cho các thành viên cùng tham gia như giảm mức đóng từ người thứ 2 trở đi, người thứ 2 đóng 70% mức đóng của người thứ nhất; người thứ 3 đóng 60% mức đóng của người thứ nhất; người thứ 4 đóng 50% mức đóng của người thứ nhất; người thứ 5 trở đi đóng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Ngoài ra, người tham gia còn được cấp thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe của bản thân; được khám chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở y tế có ký Hợp đồng KCB BHYT trên toàn quốc theo quy định; được quỹ BHYT chi trả từ 80 - 100% chi phí KCB đúng tuyến; được chi trả 100% chi phí KCB ngoại trú bệnh viện tuyến huyện và KCB nội trú bệnh viện tuyến huyện, tỉnh theo phạm vi, mức hưởng.

Trong khi đó, rủi ro khi không có BHYT là phải tự chi trả toàn bộ chi phí KCB khi ốm đau. Chưa hết, người dân còn phải lo lắng vì giá dịch vụ y tế ngày càng tăng cao. Khó có khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao và thuốc đắt tiền. Kinh tế gia đình sa sút khi không may mắc bệnh hiểm nghèo…

Thời gian qua quỹ BHYT chi trả hàng chục nghìn loại thuốc và dịch vụ y tế. Việc này, giúp mọi người và gia đình giảm gánh nặng về chi phí KCB khi ốm đau, tai nạn. Góp phần chia sẻ rủi ro, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” giữa những người tham gia.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tặng sổ BHXH tự nguyện cho 500 đoàn viên nghiệp đoàn

Hà Anh |

TP.Hồ Chí Minh - Trong năm 2021, ngoài thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng do COVID-10, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh còn có nhiều hoạt động chăm lo sức khoẻ cho NLĐ.

BHXH tự nguyện - điểm tựa cho lao động tự do

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận không nhỏ những NLĐ tự do, không có thu nhập ổn định. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn trong cuộc sống khi họ mất sức lao động hoặc gặp rủi ro, bệnh tật. Vì vậy, BHXH tự nguyện chính là điểm tựa, là “cứu cánh” cho những người không có lương hoặc thu nhập thấp.

Thủ tục rút BHXH một lần khi đã tham gia BHXH tự nguyện 3 năm 9 tháng

Hà Anh |

Chị Lê Thị Hạnh (Yên Bái) hỏi: Tôi có đóng BHXH tự nguyện được 3 năm 9 tháng, nhưng nay đã ngừng đóng 2 tháng, giờ tôi muốn rút tiền BHXH một lần thì cần làm những giấy tờ gì? Và cơ quan BHXH sẽ giải quyết trong bao lâu?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tặng sổ BHXH tự nguyện cho 500 đoàn viên nghiệp đoàn

Hà Anh |

TP.Hồ Chí Minh - Trong năm 2021, ngoài thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng do COVID-10, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh còn có nhiều hoạt động chăm lo sức khoẻ cho NLĐ.

BHXH tự nguyện - điểm tựa cho lao động tự do

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận không nhỏ những NLĐ tự do, không có thu nhập ổn định. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn trong cuộc sống khi họ mất sức lao động hoặc gặp rủi ro, bệnh tật. Vì vậy, BHXH tự nguyện chính là điểm tựa, là “cứu cánh” cho những người không có lương hoặc thu nhập thấp.

Thủ tục rút BHXH một lần khi đã tham gia BHXH tự nguyện 3 năm 9 tháng

Hà Anh |

Chị Lê Thị Hạnh (Yên Bái) hỏi: Tôi có đóng BHXH tự nguyện được 3 năm 9 tháng, nhưng nay đã ngừng đóng 2 tháng, giờ tôi muốn rút tiền BHXH một lần thì cần làm những giấy tờ gì? Và cơ quan BHXH sẽ giải quyết trong bao lâu?