Loay hoay truy trách nhiệm, trạm vé lậu cao tốc Nội Bài-Lào Cai vẫn tồn tại

Lê Anh |

Trong khi chính quyền Văn Yên và Tổng Công ty đường Cao tốc Việt Nam (VEC) đang "vênh" nhau về quan điểm trách nhiệm mỗi bên thì trạm vé lậu chuyên bán vé của nhà xe Hà Sơn - Hải Vân vẫn tiếp tục tồn tại, công khai hoạt động.

Như Lao Động đưa tin, tại đường dẫn nút giao IC14 (thuộc địa phận huyện Văn Yên, Yên Bái) từ lâu đã mọc lên nhiều trạm dừng nghỉ, quán ăn, đặc biệt là những điểm bán vé, tập kết khách.

Thời điểm tháng 4.2021, theo quan sát của PV, ở phía đường lên cao tốc, cách trạm thu phí chỉ vài bước chân, sừng sững một đại lý bán vé treo biển nhà xe Hà Sơn - Hải Vân (chuyên tuyến Hà Nội - Lào Cai), có diện tích khoảng 100m2.

Bên trong, những nhân viên đều mặc đồng phục màu vàng in logo của hãng Hà Sơn - Hải Vân thoăn thoắt nhận hàng, bán vé. Cứ khoảng 15 đến 20 phút lại có một chuyến xe của hãng dừng ở điểm này để đón, trả khách.

Mỗi lần như vậy, người lên kẻ xuống nườm nượp. Rồng rắn trèo qua rào chắn như làm xiếc. Hàng loạt xe taxi, xe ôm nối đuôi nhau sẵn sàng đi ngược chiều tại điểm bán vé không chỉ gây ách tắc mà còn tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Trạm vé lậu bắc sẵn ghế gỗ để hành khách tiện trèo qua rào chắn hòng bắt xe Hải Sơn - Hà Vân ngay trên đường dẫn vào cao tốc.
Trạm vé lậu bắc sẵn ghế gỗ để hành khách thuận tiện trèo qua rào chắn hòng bắt xe ngay trên đường dẫn vào cao tốc.

Trước bất cập trên, ông Trần Sỹ Nguyên - Chánh Văn phòng UBND huyện Văn Yên cho biết huyện có nắm bắt được thực trạng trên nhưng không xử lý được.

"Đoạn hành lang mở trạm vé đó thuộc quản lý của Tổng Công ty đường Cao tốc Việt Nam (VEC). Do vậy, huyện dù nắm bắt được tình hình nhưng không thuộc quyền quản lý nên không giải quyết được", ông Nguyên chia sẻ hôm 12.4.

Tuy nhiên sau khi bài báo được đăng tải, ngày 19.4, vị Chánh văn phòng lại cho rằng trách nhiệm xử lí trạm vé lậu trên thuộc cùng lúc nhiều đơn vị.

"Không phải một sớm một chiều là xong được. Huyện còn phải họp với bên VEC rồi bên công an nữa. Các bên phải cùng có trách nhiệm chứ không chỉ mình huyện là xong được" - ông Nguyên cho hay.

Thay vì sử dụng các biện pháp tạm bợ như trước đây, trạm vé lậu này còn làm hẳn một lối vượt hộ lan bằng kim loại cho khách hàng.
Thay vì sử dụng các biện pháp tạm bợ như trước đây, trạm vé lậu làm một lối vượt hộ lan bằng kim loại.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trả lời PV Báo Lao Động qua điện thoại, đại diện Tổng Công ty đường Cao tốc Việt Nam (VEC) nói: "Việc nhà xe tháo gỡ hộ lan chúng tôi đã lắp lại, việc họ bắt khách không đúng và phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông như thế nào chúng tôi đã có văn bản gửi chính quyền địa phương".

Trong khi cả hai đang loay hoay "truy" trách nhiệm thì có một thực tế là trạm vé lậu của nhà xe Hà Sơn - Hải Vân vẫn điềm nhiên tiếp tục tồn tại.

Thậm chí nghiêm trọng hơn, thay vì sử dụng biện pháp tạm bợ như trước là buộc 2 chiếc ghế gỗ vào rào chắn, ở thời điểm hiện tại, trạm vé này làm hẳn một lối vượt hộ lan bằng kim loại kiểu bậc thang cho khách qua lại.

Lê Anh
TIN LIÊN QUAN

Bát nháo tại trạm vé trái phép trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Để thuận tiện cho việc đón trả khách, một đối tác của hãng Hà Sơn - Hải Vân đã ngang nhiên dựng trạm bán vé ngay tại nút giao IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cố tình tháo dỡ hộ lan trên cao tốc là phá hoại tài sản quốc gia

Đặng Tiến |

Liên quan đến việc hộ lan tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị tháo dỡ trái phép để kinh doanh quán cơm, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - ông Nguyễn Văn Huyện - cho biết, sẽ xử lý nghiêm vi phạm và đóng tất cả các điểm hộ lan bị tháo để đảm bảo an toàn giao thông.

Chưa có phương án bảo vệ, hộ lan cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn bị phá

Lê Anh |

Hộ lan trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bị tháo phá nhiều lần, trong thời gian dài chứ không phải chỉ đến khi ông Đoàn Ngọc Hải phản ánh. Tuy nhiên, chính quyền vẫn loay hoay tìm cách xử lý.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bát nháo tại trạm vé trái phép trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Để thuận tiện cho việc đón trả khách, một đối tác của hãng Hà Sơn - Hải Vân đã ngang nhiên dựng trạm bán vé ngay tại nút giao IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cố tình tháo dỡ hộ lan trên cao tốc là phá hoại tài sản quốc gia

Đặng Tiến |

Liên quan đến việc hộ lan tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị tháo dỡ trái phép để kinh doanh quán cơm, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - ông Nguyễn Văn Huyện - cho biết, sẽ xử lý nghiêm vi phạm và đóng tất cả các điểm hộ lan bị tháo để đảm bảo an toàn giao thông.

Chưa có phương án bảo vệ, hộ lan cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn bị phá

Lê Anh |

Hộ lan trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bị tháo phá nhiều lần, trong thời gian dài chứ không phải chỉ đến khi ông Đoàn Ngọc Hải phản ánh. Tuy nhiên, chính quyền vẫn loay hoay tìm cách xử lý.