Loạt vi phạm xây dựng tại phường Ghềnh Ráng, Bình Định xử lý như thế nào?

Hoài Luân |

Bình Định - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về hàng loạt vi phạm xây dựng tại phường Ghềnh Ráng (thành phố Quy Nhơn), lãnh đạo phường này cho biết: Quan điểm của địa phương là phải cưỡng chế nếu vi phạm.

Chiều 23.11.2022, lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng cho biết, 4 trường hợp xây dựng công trình trên đất trồng cây lâu năm tại khu vực 1, địa phương đang rà soát, củng cố hồ sơ để xử lý. Quan điểm của địa phương là phải xử lý, tháo dỡ để lập lại trật tự xây dựng.

 
Dọc quốc lộ 1D (TP Quy Nhơn), các công trình kiên cố trái phép mọc lên. Ảnh: Tín Phan

"Các trường hợp vi phạm xây dựng dọc quốc lộ 1D cần phải lập lại hồ sơ, kiểm tra, đánh giá hiện trạng cụ thể mới xử lý. Quan điểm của phường là phải cưỡng chế nếu vi phạm" - vị lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng thông tin thêm.

Theo UBND phường Ghềnh Ráng, trong năm 2022, địa phương đã tập trung xử lý cưỡng chế tháo dỡ đối với 24 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai (3 trường hợp tại khu vực 1, 15 trường hợp tại khu vực 2).

Ngoài ra, trong năm 2021, địa phương cũng đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ đối với 27 trường hợp vi phạm trên tuyến quốc lộ 1D. Tuy nhiên, do đặc điểm tình hình tại địa phương, trải qua nhiều giai đoạn, quá trình xử lý vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế.

Trước đó, ngày 17.11.2022, Báo Lao Động đăng tải bài viết "Hàng loạt công trình trái phép mọc trên cung đường đẹp nhất TP Quy Nhơn", phản ánh về tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình không phép, sai phép tại khu vực 1, khu vực 2 (phường Ghềnh Ráng).

 
Quán ăn mọc trái phép dọc quốc lộ 1D, thuộc khu vực 2 (phường Ghềnh Ráng). Ảnh: Hoài Luân

Ngày 18.11.2022, UBND phường Ghềnh Ráng đã thành lập Tổ công tác để kiểm tra, thống kê, rà soát các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo phản ánh của báo chí.

Qua kiểm tra, đối với khu vực 1 (phường Ghềnh Ráng), có 4 trường hợp xây dựng công trình trên đất trồng cây lâu năm, gồm các chủ sử dụng thực tế: Phan Duy Khánh, Lê Văn Sơn, Đinh Hồ Sĩ An, Nguyễn Thanh.

Đối với khu vực 2 (phường Ghềnh Ráng), có 16 trường hợp quán ăn dọc quốc lộ 1D. Trong đó, phía đông quốc lộ 1D có 10 trường hợp; phía tây quốc lộ 1D có 6 trường hợp.

Cụ thể, 10 trường hợp phía đông quốc lộ 1D, gồm các quán gà chỉ: Quốc Dũng, Đường Sơn, Hùng Thủy, Đông Ba, Hoa Sơn, 2 Vương, An Nam, Đất Võ, Hữu Lai; và quán cà phê Thành Phát.

6 trường hợp phía tây quốc lộ 1D, gồm các quán gà chỉ: Sáu Tấn, Đông Nam, Đồng Quê Quán, Bốn Mùa, Vườn Mít, Bảy Sơn.

Theo UBND phường Ghềnh Ráng, các trường hợp tại khu vực 2 hiện nay đều nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) của các dự án thuộc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, có nhiều trường hợp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, nhiều trường hợp hiện nay đã được Tổ công tác của tỉnh kiểm đếm để thực hiện công tác GPMB thực hiện dự án.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Xử lý dứt điểm công trình trái phép mọc dọc QL1D

Hoài Luân |

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về hàng loạt các công trình trái phép mọc trên cung đường đẹp nhất TP Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Bí thư phường Ghềnh Ráng xây nhà lấn chỉ giới hành lang mương thoát nước

Hoài Luân |

Bình Định - Ngôi nhà 3 tầng của Bí thư Đảng uỷ phường Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn) vừa hoàn thiện xong khoảng 10 ngày nay, đã xây dựng các hạng mục cổng, tường rào, sân nhà vi phạm chỉ giới hành lang mương thoát nước.

Hàng loạt công trình trái phép mọc trên cung đường đẹp nhất TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Bình Định - Dọc quốc lộ 1D (TP Quy Nhơn), hàng loạt công trình trái phép như nhà ở, quán nhậu, điểm du lịch tự phát... vô tư mọc đầy rẫy trên cung đường đẹp nhất thành phố.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Định: Xử lý dứt điểm công trình trái phép mọc dọc QL1D

Hoài Luân |

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về hàng loạt các công trình trái phép mọc trên cung đường đẹp nhất TP Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Bí thư phường Ghềnh Ráng xây nhà lấn chỉ giới hành lang mương thoát nước

Hoài Luân |

Bình Định - Ngôi nhà 3 tầng của Bí thư Đảng uỷ phường Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn) vừa hoàn thiện xong khoảng 10 ngày nay, đã xây dựng các hạng mục cổng, tường rào, sân nhà vi phạm chỉ giới hành lang mương thoát nước.

Hàng loạt công trình trái phép mọc trên cung đường đẹp nhất TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Bình Định - Dọc quốc lộ 1D (TP Quy Nhơn), hàng loạt công trình trái phép như nhà ở, quán nhậu, điểm du lịch tự phát... vô tư mọc đầy rẫy trên cung đường đẹp nhất thành phố.