Ngày 11.1, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết sắp tới sẽ trình 8 dự án giao thông quan trọng để HĐND TPHCM xem xét thông qua chủ trương đầu tư công.
Cụ thể, hai dự án khép kín đường Vành đai 2 dài 6 km gồm: đoạn từ cầu Phú Hữu đến Xa lộ Hà Nội và đoạn từ nút giao Bình Thái qua đường Phạm Văn Đồng, tổng vốn 14.600 tỉ đồng, dự kiến đầu tư bằng vốn ngân sách.
Hai đoạn Vành đai này khi xong giúp giảm áp lực giao thông, tăng khả năng vận chuyển hàng hoá ở cảng Trường Thọ, cảng Long Bình (Thành phố Thủ Đức), kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.
Đối với dự án xây dựng nút giao An Phú (Thành phố Thủ Đức) được kỳ vọng giải quyết ùn tắc trên tuyến đường ra, vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (TPHCM, Đồng Nai).
Dự án có quy mô 3 tầng gồm hầm chui đôi, cầu vượt với tổng mức đầu tư dự án là 5.104 tỉ đồng, xây dựng trong giai đoạn 2021 – 2025. UBND TPHCM đã kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối từ ngân sách Trung ương cho dự án là 3.281 tỉ đồng, còn lại là vốn ngân sách thành phố.
Đáng chú ý, dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài (nối TPHCM và Tây Ninh) được quy hoạch từ lâu, về nguyên tắc do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, nhưng dự án chưa thể triển khai do một số khó khăn.
Hồi tháng 10.2020, Thủ tướng đồng ý cho TPHCM đầu tư đường cao tốc này.
Theo phương án nghiên cứu mới nhất, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 13.600 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 5.117 tỉ đồng (do TPHCM và Tây Binh tự lo kinh phí); phần còn lại phí xây dựng, thiết bị gần 8.500 tỉ đồng sẽ đấu thầu hoặc chỉ định thầu.
Để xây dựng khoảng 53km dự án sẽ phải thu hồi hơn 231ha đất tại Tây Ninh (bao gồm 365 hộ dân) và 208ha tại TPHCM (bao gồm 207 hộ dân).
Tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài sẽ chạy song song với quốc lộ 22, có điểm đầu là nút giao với đường Vành đai 3 (TPHCM) và điểm cuối là Khu kinh tế Mộc Bài (Tây Ninh).
Dự án hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng xe quá tải trên tuyến quốc lộ 22 từ TPHCM đến Tây Ninh đi Campuchia.
4 dự án trọng điểm còn lại sẽ trình HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư, gồm: dự án mở rộng quốc lộ 50 có vốn đầu tư 1.499 tỉ đồng; dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 22 đoạn từ nút giao thông An Sương đến đường Nguyễn Văn Bứa (quận 12, huyện Hóc Môn) có vốn đầu tư 935 tỉ đồng; dự án xây dựng cầu N 2, N 4 ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) có vốn đầu tư 198 tỉ đồng và dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái (quận 7, 4, 1) có vốn đầu tư 2.556 tỉ đồng.
Ông Lương Minh Phúc cho biết sau khi được HĐND thành phố thông qua, đơn vị sẽ triển khai các bước để thi công và hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Các công trình này góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông thành phố và từng bước khắc phục tình trạng kẹt xe.