“Loại bỏ ô nhiễm trắng”, hành động của chúng ta

TRẦN CHÁNH |

Chỉ sau hai tháng ra đời, dự án “Loại bỏ ô nhiễm trắng - Hành động của chúng ta”(White pollution and our actions) của cô giáo Dương Thu Trang - giáo viên Ngữ văn Trường iSchool Quảng Trị và học sinh trường này đã lan tỏa mạnh mẽ, có sức hút lớn đến ý thức bảo vệ môi trường của người dân, tiểu thương chợ Đông Hà, một số trường học lân cận.

Từ những trải nghiệm thực tế, những hành động cụ thể góp phần giải quyết vấn đề liên quan đến môi trường, thảm họa “Ô nhiễm trắng” - một trong những vấn nạn được quan tâm hàng đầu hiện nay. Dự án tham gia Diễn đàn Giáo dục đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin 2020 (E2VN) do Microsoft Education tổ chức và lọt vào Top 50 sản phẩm xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết quốc gia.

Quầy hoa xuân “Đổi rác lấy hoa” của học sinh iSchool Quảng Trị tổ chức tại trường.
Quầy hoa xuân “Đổi rác lấy hoa” của học sinh.

Học sinh Quảng Trị quyết tâm bảo vệ môi trường…

Cô Dương Thu Trang chia sẻ: “Từ khi bắt tay vào thực hiện dự án, cô và trò gặp không ít khó khăn. Học sinh trước đây chưa quen với việc học theo dự án, khái niệm “Học tập vì cộng đồng - Service Learning” còn khá mới mẻ với các em nên khá lúng túng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ở mức cơ bản cần nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu. Việc thực hiện dự án hoạt động theo nhóm, việc nghiên cứu hầu như được tiến hành trong các giờ học tự chọn, giờ sinh hoạt…”.

Được hướng dẫn từ giáo viên, học sinh biết tìm tòi nghiên cứu và ứng dụng rất nhiều những công cụ để phục vụ cho việc học tập của mình như: Kết nối Skype với chuyên gia, mạng xã hội Facebook Youtube, Google và gói Office 365 của Microsoft được học sinh ứng dụng một cách khá thành thạo….

Cô giáo Dương Thu Trang đang hướng dẫn học sinh trong buổi Skype nói về dự án “Loại bỏ ô nhiễm trắng”.
Cô giáo Dương Thu Trang đang hướng dẫn học sinh trong buổi Skype nói về dự án “Loại bỏ ô nhiễm trắng”.

Từ lý thuyết đến thực tiễn, học sinh có nhiều chuyến trải nghiệm, vận động người dân, tiểu thương tại chợ Đông Hà (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về ý thức bảo vệ môi trường sống, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi nilon, chai nhựa. Ngoài ra, học sinh đi từng gian hàng, gặp từng người dân để chia sẻ về tác hại nghiêm trọng của việc xả rác bừa bãi, sử dụng túi nilon. Qua đó, giới thiệu các đồ dùng tái chế, vật dụng thân thiện với môi trường và tặng túi vải đến các tiểu thương và người dân đi chợ.

Dạy học qua “dự án”, thay đổi của học sinh?

Nhiều giải pháp khả thi, từ việc phát thanh, truyền tải qua video trên các phương tiện thông tin, đến việc làm phóng sự “Loại bỏ ô nhiễm trắng”. Xây dựng cuốn cẩm nang song ngữ Anh - Việt để đưa ra những thử thách làm thế nào để loại bỏ ô nhiễm rác thải nhựa ra khỏi đời sống.

Từ đó, học sinh được vận dụng kiến thức liên môn như: Ngữ văn, Hóa học, Sinh học, Toán học, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mỹ thuật… Việc tích hợp này mang tính thực tiễn cao, sinh động, hấp dẫn đối với học sinh, có ưu thế trong việc tạo ra động cơ, hứng thú học tập cho người học. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, lãnh đạo, biết cách lập kế hoạch, lập đề án cụ thể với những hoạch định logic cơ bản như mục tiêu cần đạt được, hoạt động, nguồn lực, khung thời gian, kết quả…

Buổi Skype trò chuyện với Nhà báo Lê Thanh Phong (Báo Lao Động) và trường học tỉnh Quảng Trị, Đắk Nông.
Buổi Skype trò chuyện với Nhà báo Lê Thanh Phong (Báo Lao Động) và trường học tỉnh Quảng Trị, Đắk Nông.

Không dừng lại ở một chủ để học tập, hay một cuộc thi. Với tinh thần “Say no to plastic waste” đã lan tỏa mạnh mẽ ngay trong chính trường học. Những dự án “Thời trang văn học” được thiết kế từ những vật liệu tái chế, gian hàng “Nói không với túi nilon” trong lễ hội Halloween, dự án “Đổi rác lấy hoa”, “Noel” đã khẳng định sức lan tỏa của việc bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, Trường iSchool Quảng Trị sẽ tiếp tục hành động “Loại bỏ ô nhiễm trắng” qua giáo dục tuyên truyền trong môn học, tổ chức cuộc thi “Mỹ thuật Xanh”, thực hiện chương trình phát thanh chống rác thải nhựa.

Những hành động tưởng chừng nhỏ bé nhưng tác động vô cùng to lớn đến xã hội, mang đến sự thay đổi tích cực để bảo vệ môi trường và cuộc sống.

TRẦN CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Chỉ là phong trào, chợ truyền thống lại quay về...“truyền thống” nilon

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Chợ Nhớn ở thành phố Bắc Ninh gần đây được biết đến như là chợ truyền thống đầu tiên hoàn toàn nói không với túi nilon. Đây vốn là phong trào được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phát động và được nhắc trên khắp mặt báo trong nhiều ngày qua như một mô hình tiêu biểu cần nhân rộng của các chợ truyền thống trên cả nước. Tuy nhiên, hôm 24.11, chúng tôi quay trở lại chợ Nhớn và chứng kiến chợ lại quay về với... “truyền thống” túi nilon.

Phát làn nhựa cho phụ nữ để không dùng túi nilon khi đi chợ

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 19.10, Công đoàn trường THCS Bắc Hồng tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Thể dục thể thao và phát động phong trào "chống rác thải nhựa".

Đề xuất nâng giá túi nilon lên 1.000- 2.000 đồng/túi để dân hạn chế dùng

M.Q |

Đại biểu HĐND TPHCM cho rằng cần phải có biện pháp kinh tế thì mới hạn chế được người dân sử dụng túi nilon.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chỉ là phong trào, chợ truyền thống lại quay về...“truyền thống” nilon

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Chợ Nhớn ở thành phố Bắc Ninh gần đây được biết đến như là chợ truyền thống đầu tiên hoàn toàn nói không với túi nilon. Đây vốn là phong trào được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phát động và được nhắc trên khắp mặt báo trong nhiều ngày qua như một mô hình tiêu biểu cần nhân rộng của các chợ truyền thống trên cả nước. Tuy nhiên, hôm 24.11, chúng tôi quay trở lại chợ Nhớn và chứng kiến chợ lại quay về với... “truyền thống” túi nilon.

Phát làn nhựa cho phụ nữ để không dùng túi nilon khi đi chợ

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 19.10, Công đoàn trường THCS Bắc Hồng tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Thể dục thể thao và phát động phong trào "chống rác thải nhựa".

Đề xuất nâng giá túi nilon lên 1.000- 2.000 đồng/túi để dân hạn chế dùng

M.Q |

Đại biểu HĐND TPHCM cho rằng cần phải có biện pháp kinh tế thì mới hạn chế được người dân sử dụng túi nilon.