Loa phường 4.0: “Nhà có khách mà phát oang oang không chỉnh được”

Tùng Nguyễn |

Được quảng cáo là “Giải pháp truyền thông trong thời đại mới 4.0”, nhưng thiết bị điện tử thông minh M-Gateway đang lắp đặt thí điểm thay thế cho loa phường ở Hà Nội vẫn gây ra không ít phiền toái và tranh cãi.

Phát oang oang, không nút tắt- bật

Gần một năm trước được nghe về những “giải pháp truyền thông trong thời đại mới 4.0”, ông Nguyễn Thanh Hải (phường Thành Công, Ba Đình) đã đồng ý cho lắp đặt tại gia đình mình thiết bị điện tử có tên M-gateway để thay thế loa phường. Thế nhưng,  thiết bị này giờ đang nằm phủ bụi trên nóc tủ.

“Nhà đang có khách mà nó phát oang oang không thể chỉnh được”, ông Hải phì cười chỉ lên chiếc loa phường 4.0 đang đặt trên nóc tủ. “Nhiều khi đang ăn cơm nói chuyện với mọi người trong nhà mà tự nhiên phát ầm ĩ cả lên như đang cãi nhau”.

Ông Hải cho hay, thiết bị M-Gateway nhỏ gọn, dễ sử dụng. Nhưng lại không được trang bị chức năng tăng-giảm âm lượng nên ông không thể điều chỉnh mức độ âm thanh phù hợp nhu cầu nghe. Không chỉ vậy, thiết bị này còn không có nút bật-tắt, khi không muốn sử dụng bắt buộc phải thực hiện thao tác rút toàn bộ dây cắm.

M-Gateway được quảng cáo là giải pháp truyền thông trong thời đại 4.0 nhưng vẫn nhiều tính năng vẫn chưa được sử dụng.
M-Gateway được quảng cáo là giải pháp truyền thông trong thời đại 4.0 nhưng vẫn nhiều tính năng vẫn chưa được sử dụng.

Là một trong người đầu tiên được lắp đặt loa phường theo công nghệ mới, song đến nay bà Vũ Thị Hồng (phường Kim Mã, quận Ba Đình) không còn hào hứng với thiết bị này.

“Nhiều hôm quên không rút dây điện là sáng hôm sau kiểu gì cả nhà cũng bị đánh thức sớm nên lâu rồi nhà tôi không dùng đến nữa. Có việc gì cứ xuống đọc thông báo của tổ dân phố là xong”, bà Hồng nói.

Nếu tắt được thì còn gì là… loa phường?

Qua tìm hiểu, được biết M-gateway không chỉ là một thiết bị dùng để truyền phát thông tin mà còn tích hợp nhiều tính năng khác như: Dịch vụ tiện ích, thanh toán điện tử online, liên kết điện thoại thông minh, chống trộm… Song đến nay, những tiện ích này vẫn chưa được sử dụng, đặc biệt là đối với những người về hưu khó tiếp cận công nghệ.

Ông Phạm Ngọc Cơ - Trưởng ban Công tác Mặt trận tại khu dân cư phường Thành Công cho biết, cơ chế hoạt động của thiết bị thay thế loa phường M-Gateway yêu cầu phải kết nối internet bằng việc sử dụng sim 3G/4G/ hay wifi… Do vậy, trong trường hợp không bắt được tín hiệu mạng thì thiết bị gần như vô tác dụng.

Tuy nhiên, cũng có một số người dân nhìn nhận những “phiền toái” như trên có thể chấp nhận được. Vì nếu loa lắp đặt trong nhà mà tắt hay điều chỉnh âm lượng đến mức không nghe được thì… còn gì là cái loa.

Từ kết quả khảo sát lần thứ nhất và từ những đánh giá của các sở, ngành, quận, huyện. Thành phố Hà Nội đã bắt đầu triển khai thí điểm lắp đặt thiết bị điện tử M-GATEWAY từ cuối năm 2017 tại bốn phường của Thành Phố thuộc ba quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cầu Giấy với kỳ vọng thiết bị này sẽ thay thế dần hệ thống loa phường hiện tại và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận thông tin theo hình thức trao đổi 2 chiều.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đang phối hợp cùng UBND các quận, phường, Viettel, MobiFone khảo sát, lấy ý kiến 200 hộ gia đình tham gia thí điểm thời gian qua để làm căn cứ tham mưu UBND Thành phố xem xét, phê duyệt “Phương án triển khai thiết bị thông minh thay thế loa truyền thanh phường”.

Tùng Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tiếp tục khảo sát ý kiến người dân để định đoạt số phận loa phường

PV |

Hà Nội tiếp tục khảo sát ý kiến người dân về đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên Cổng giao tiếp điện tử TP Hanoi.gov.vn.

Loa phường kiểu mới giúp truyền thanh thông minh và văn minh

T.Huyền |

Chiếc loa phường là một ký ức đẹp với người dân Hà Nội như những khu tập thể đầy chuồng cọp, những bể nước công cộng còn sót lại từ thời bao cấp. Song ký ức có đẹp đến mấy nếu không còn phù hợp cũng phải đổi mới.

Hà Nội tiếp tục lắp đặt thiết bị thông minh thay thế loa phường tại các hộ gia đình

L.HOA |

Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2018, trong đó đáng chú ý tiếp tục triển khai thí điểm lắp đặt thiết bị thông minh tại các hộ gia đình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nội: Tiếp tục khảo sát ý kiến người dân để định đoạt số phận loa phường

PV |

Hà Nội tiếp tục khảo sát ý kiến người dân về đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên Cổng giao tiếp điện tử TP Hanoi.gov.vn.

Loa phường kiểu mới giúp truyền thanh thông minh và văn minh

T.Huyền |

Chiếc loa phường là một ký ức đẹp với người dân Hà Nội như những khu tập thể đầy chuồng cọp, những bể nước công cộng còn sót lại từ thời bao cấp. Song ký ức có đẹp đến mấy nếu không còn phù hợp cũng phải đổi mới.

Hà Nội tiếp tục lắp đặt thiết bị thông minh thay thế loa phường tại các hộ gia đình

L.HOA |

Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2018, trong đó đáng chú ý tiếp tục triển khai thí điểm lắp đặt thiết bị thông minh tại các hộ gia đình.