Lọ thủy tinh ghi nhân thân bên hài cốt: Xác định liệt sĩ quê ở Hưng Yên

HƯNG THƠ |

Sau khi làm rõ nội dung trên mảnh giấy được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm hiểu được đầy đủ thông tin về đơn vị, thân nhân của liệt sĩ.

Sáng 19.2, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hướng Hóa cho biết, sau khi nội dung trên mảnh giấy đựng trong chai thủy tinh được chôn cùng hài cốt liệt sĩ phát hiện hôm 16.2 được làm rõ, đơn vị này đã có thông tin đầy đủ về liệt sĩ. Cụ thể, liệt sĩ Đỗ Văn Triệu sinh năm 1950, nhập ngũ vào tháng 4.1970, hi sinh ngày 18.7.1972 trong trường hợp bị oanh tạc. Liệt sĩ Triệu có nguyên quán là Thọ Bình, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hải Hưng (nay là Hưng Yên); khi hi sinh thuộc đơn vị C7, D105, binh trạm 28, sư 473, đoàn 559.

Lọ thủy tinh đựng mảnh giấy được chôn cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.Minh.
Lọ thủy tinh đựng mảnh giấy được chôn cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.Minh.

Hiện ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị đã liên hệ với tỉnh Hưng Yên để tìm thân nhân của liệt sĩ. Ông Trần Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên nói rằng, đã nhận được thông tin về liệt sĩ từ tỉnh Quảng Trị chuyển ra, đơn vị đã kiểm tra hồ sơ quản lý và có tên liệt sĩ Đỗ Văn Triệu. “Hiện anh em đang về gặp thân nhân của liệt sĩ để thông báo” – ông Dũng, cho hay.

Hiện, hài cốt liệt sĩ Triệu đang được bảo quản tại nhà quản trang Khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa. Ông Phan Trọng Minh – Phụ trách Ban quản lý Khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa thông tin, tại vị trí tìm được hài cốt liệt sĩ Triệu năm 2014 đã tìm được 2 liệt sĩ. 1 liệt sĩ xác định được danh tính là Mai Xuân Thọ (sinh năm 1950, quê ở Thanh Oai, Hà Nội, hy sinh năm 1972) đã chuyển về quê; liệt sĩ còn lại chưa rõ danh tính, đang an táng tại mộ số 257, lô 3, khu A Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Mảnh giấy trong chai thủy tinh có đầy đủ thông tin của liệt sĩ

HƯNG THƠ |

Quá trình khôi phục chữ viết trên mảnh giấy nhỏ để trong chai thủy tinh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã có đầy đủ thông tin về tên tuổi, quê quán của hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ kèm di vật nghi có danh tính ở Khe Sanh

HƯNG THƠ |

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) kèm một lọ thủy tinh bên trong chứa mảnh giấy.

Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ kèm nhiều di vật ở bản Cồn

HƯNG THƠ |

2 hài cốt liệt sĩ được phát hiện dưới lớp đất với nhiều di vật kèm theo, nhưng chưa xác định được danh tính.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mảnh giấy trong chai thủy tinh có đầy đủ thông tin của liệt sĩ

HƯNG THƠ |

Quá trình khôi phục chữ viết trên mảnh giấy nhỏ để trong chai thủy tinh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã có đầy đủ thông tin về tên tuổi, quê quán của hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ kèm di vật nghi có danh tính ở Khe Sanh

HƯNG THƠ |

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) kèm một lọ thủy tinh bên trong chứa mảnh giấy.

Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ kèm nhiều di vật ở bản Cồn

HƯNG THƠ |

2 hài cốt liệt sĩ được phát hiện dưới lớp đất với nhiều di vật kèm theo, nhưng chưa xác định được danh tính.