Lở núi Phước Sơn: Ban chỉ huy tiền phương xa hiện trường hơn 50km

Tường Minh - Mai Hương |

Do địa hình chia cắt nhiều nơi, nên Ban chỉ huy tiền phương ứng cứu vụ sạt lở núi làm 11 người mất tích ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn buộc phải đóng xa hiện trường gần 50km.

Trao đổi với phóng viên Lao Động tối 30.10, ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch phụ trách UBND huyện Phước Sơn, nơi có vụ lở núi ở xã Phước Lộc làm 11 người mất tích cho biết: Đến chiều nay, chính quyền địa phương quyết định thành lập Sở chỉ huy tiền phương ứng cứu vụ lở núi ở xã Phước Lộc ngay tại Ban chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn.

Đây là địa điểm cách hiện trường vụ sạt lở núi ở xã Phước Lộc gần 50km, trong đó khoảng 20km là đường sạt lở, bị chia cắt nhiều điểm hiện vẫn chưa tiếp cận hiện trường được.

Trước đó, trong cuộc họp sáng 30.10 tại trụ sở UBND huyện Phước Sơn, Sở Chỉ huy tiền phương dự kiến sẽ đặt tại trụ sở UBND xã Phước Công ở cách hiện trường khoảng 20km. Tuy nhiên sau khi đi khảo sát, quyết định này bị hủy bỏ vì xã Phước Công cũng bị chia cắt, rất nguy hiểm khi lũ dâng.

Cũng theo ông Nguyễn Quảng, đến thời điểm này, vẫn chưa có phương án khả thi cho việc tiếp cận hiện trường, kể cả máy bay do sạt lở, chia cắt hàng trăm điểm, mưa lớn và thời tiết xấu.

Tường Minh - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở núi Phước Sơn: Gùi lương thực cắt rừng tiếp tế công nhân bị mắc kẹt

Tường Minh - Mai Hương |

Đến thời điểm này tại xã Phước Lộc, nơi xảy ra vụ lở núi làm 11 người mất tích còn 80 công nhân thủy điện bị mắc kẹt. Và chủ đầu tư đã thuê người dân địa phương gùi lương thực vào tiếp tế, dự kiến đủ dùng trong 10 ngày tới.

Sạt lở ở Phước Sơn: Quá trình tiếp cận hiện trường đặc biệt nguy hiểm

Hoàng Minh - Mai Hương |

Vào sáng 30.10, PV báo Lao Động đã có mặt trong đoàn khảo sát tìm cách tiếp cận hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở núi khiến 11 người mất tích. Theo ghi nhận, đường vào thôn 1, xã Phước Lộc vô cùng nguy hiểm, bị sạt lở chia cắt hàng trăm điểm

Cung đường vô cùng nguy hiểm tiếp cận hiện trường vụ sạt lở Phước Sơn

Tường Minh - Mai Hương |

Quá trình di chuyển đến hiện trường vụ sạt lở ở thôn 1, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đoàn phải cắt rừng, men theo các bờ đá dọc suối, đu dây nên rất nguy hiểm.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Sạt lở núi Phước Sơn: Gùi lương thực cắt rừng tiếp tế công nhân bị mắc kẹt

Tường Minh - Mai Hương |

Đến thời điểm này tại xã Phước Lộc, nơi xảy ra vụ lở núi làm 11 người mất tích còn 80 công nhân thủy điện bị mắc kẹt. Và chủ đầu tư đã thuê người dân địa phương gùi lương thực vào tiếp tế, dự kiến đủ dùng trong 10 ngày tới.

Sạt lở ở Phước Sơn: Quá trình tiếp cận hiện trường đặc biệt nguy hiểm

Hoàng Minh - Mai Hương |

Vào sáng 30.10, PV báo Lao Động đã có mặt trong đoàn khảo sát tìm cách tiếp cận hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở núi khiến 11 người mất tích. Theo ghi nhận, đường vào thôn 1, xã Phước Lộc vô cùng nguy hiểm, bị sạt lở chia cắt hàng trăm điểm

Cung đường vô cùng nguy hiểm tiếp cận hiện trường vụ sạt lở Phước Sơn

Tường Minh - Mai Hương |

Quá trình di chuyển đến hiện trường vụ sạt lở ở thôn 1, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đoàn phải cắt rừng, men theo các bờ đá dọc suối, đu dây nên rất nguy hiểm.