Lo ngại thi công sân bay Long Thành bị cản trở, mất an toàn cho người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Từ khoảng tháng 10.2022 đến tháng 6.2023 là thời gian cao điểm mùa khô, đẩy mạnh thi công dự án sân bay Long Thành. Công suất đào đắp tối đa đạt tới nửa triệu m3/ngày. Thế nhưng đến nay việc bàn giao mặt bằng “da beo”, “xôi đỗ” đang gây ra nhiều lo lắng về an toàn cho hàng nghìn người dân vẫn còn “kẹt” bên trong dự án.

Hương lộ 10 khi nào đóng cửa?

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay do vẫn còn các hộ dân chưa di dời ra bên ngoài khu vực thi công và còn ở bên trong vùng dự án sân bay Long Thành, nên hằng ngày họ vẫn đi lại vào vùng dự án thông qua đường Hương lộ 10. Đây là tuyến đường chạy xuyên qua dự án và cũng là tuyến đường nhiều phương tiện thi công thường xuyên đi lại để phục vụ thi công.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện nay Đồng Nai chuẩn bị bước vào mùa khô, cũng là mùa cao điểm thi công. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 100 hộ dân sinh sống trong khu vực 1.810ha và hàng nghìn dân sinh sống trong khu vực 5.000ha. Việc lưu thông qua khu vực dự án gây cản trở thi công và mất an toàn do hương lộ 10 vẫn chưa đóng hẳn để phục vụ thi công vào cao điểm mùa khô tới.

Do đó, ACV kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để đóng hoàn toàn hương lộ 10 nhằm đảm bảo phương án thi công cao điểm mùa khô từ khoảng tháng 10.2022 đến tháng 6.2023.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã được ấn định sẽ đưa khai thác vào năm 2025. Tuy nhiên, đến nay việc giải phóng mặt bằng vẫn đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Tình trạng bàn giao mặt bằng "da beo" vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay UBND tỉnh Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 với tổng diện tích 2.430ha, đạt 96%. Phần diện tích hơn 101ha còn lại thuộc giai đoạn 1, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ hoàn thành bàn giao trong tháng 10.2022.

Cũng theo UBND tỉnh Đồng Nai, địa phương đã kịp thời bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 cho Cảng vụ hàng không miền Nam và các chủ đầu tư. Do đó, hiện nay các chủ đầu tư không gặp khó khăn về mặt bằng thi công.

Nhiều hạng mục được thi công vào cao điểm mùa khô

Theo ACV, đối với hạng mục san nền thoát nước, đến nay sau gần 6 tháng công tác thi công tổng khối lượng đào đắp đạt 17,24 triệu m3. Các đơn vị thi công đang tập trung triển khai các khu vực đường CHC, đường lăn, sân đỗ máy bay và các khu vực bố trí các dự án thành phần 1, 2, 4 theo đúng kế hoạch đảm bảo khởi công đồng bộ các hạng mục chính trong quý IV/2022.

Đối với hạng mục móng cọc nhà ga hành khách, được khởi công từ tháng 3.2022 đến tháng 8.2022, gói thầu thi công móng cọc nhà ga đã hoàn thành toàn bộ 1.545 cọc đại trà, vượt tiến độ hơn 1 tháng so với hợp đồng. Cũng theo ACV, do phần móng cọc nhà ga đến nay đã hoàn thành nên có thể khởi công phần thân nhà ga vào tháng 12.2022.

Để đảm bảo tiến độ thi công, ACV quản lý chặt chẽ việc duy trì 1.230 đầu máy, 1.643 nhân sự và thường xuyên chỉ đạo liên danh nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát tranh thủ những khoảng thời gian thi công được và lập kế hoạch đẩy mạnh thi công chi tiết từng tháng khi mùa mưa kết thúc. Việc duy trì số lượng máy móc nêu trên đảm bảo công suất với 30 dãy chuyển thi công công nghiệp (công suất 400.000m3/ngày).

Phương án thi công cao điểm mùa khô tới cũng đã được liên danh nhà thầu thi công (Trường Sơn - Vinaconex - ACC - Cienco 8 - Phúc Lộc) lập và ACV phê duyệt huy động thêm khoảng 770 đầu máy, nâng tổng số lượng máy móc trong thời gian tới lên khoảng 2.000 đầu máy thiết bị và 2.500 nhân sự với mục tiêu mở tối đa các mũi thi công với 44 dây chuyền đảm bảo công suất đào đắp tối đa đạt 500.000m3/ngày.

Ngoài ra, theo đúng tiến độ, 2 tuyến giao thông kết nối số 1 và số 2 sẽ được khởi công vào tháng 12.2022. Vì vậy, ACV kiến nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của hạng mục này. Ngoài ra, công trình tường hàng rào ranh giới khép kín cho toàn bộ 5.000ha để phục vụ công tác an ninh trong giai đoạn thi công dự án và chống tái lấn chiếm khi hoàn thành giai đoạn 1 cần thiết phải sớm thực hiện. ACV kiến nghị các cơ quan chức năng tạm giao trước mặt bằng theo phạm vi ranh giới tường rào để thi công xây dựng tường rào cho khu vực 5.000ha.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Lựa chọn nhà thầu có năng lực thi công dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã thăm, làm việc, kiểm tra tiến độ dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1), gọi tắt là dự án sân bay Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Sáng ngày 2.10, ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra thực địa tại dự án sân bay Long Thành, thăm các hộ dân đã di dời về sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành).

Lo ngại Quốc lộ 51 tê liệt khi mở đường xây dựng kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Quốc lộ 51 hiện nay đã quá tải, liên tục xảy ra ùn tắc giao thông ngay cả ngày thường. Càng lo ngại hơn khi 2 tuyến giao thông số 1 và số 2 được xây dựng để phục vụ xây dựng và khai thác sân bay Long Thành sẽ khiến lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này tăng đáng kể.

Thành lập Đồn Công an sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều 22.9, tại trụ sở Công an huyện Long Thành, Đồng Nai, diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Lựa chọn nhà thầu có năng lực thi công dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã thăm, làm việc, kiểm tra tiến độ dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1), gọi tắt là dự án sân bay Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Sáng ngày 2.10, ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra thực địa tại dự án sân bay Long Thành, thăm các hộ dân đã di dời về sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành).

Lo ngại Quốc lộ 51 tê liệt khi mở đường xây dựng kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Quốc lộ 51 hiện nay đã quá tải, liên tục xảy ra ùn tắc giao thông ngay cả ngày thường. Càng lo ngại hơn khi 2 tuyến giao thông số 1 và số 2 được xây dựng để phục vụ xây dựng và khai thác sân bay Long Thành sẽ khiến lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này tăng đáng kể.

Thành lập Đồn Công an sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều 22.9, tại trụ sở Công an huyện Long Thành, Đồng Nai, diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).