Lo ngại dịch COVID-19 phức tạp, Cà Mau dời ngày thi thử tốt nghiệp THPT

NHẬT HỒ |

Sáng 5.5, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau chính thức gửi thông báo dời ngày thi thử tốt nghiệp THPT đến ngày 20 và ngày 21.5. Việc dời ngày thi thử tốt nghiệp THPT nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, tránh tụ tập đông người.

Trước đó, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch số 1626/KH-SGDĐT, kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức từ ngày 6.5 đến ngày 8.5. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau quyết định lùi thời gian tổ chức vào 2 ngày 20 và ngày 21.5.

Cụ thể, ngày 20.5, sáng thi Ngữ văn (120 phút); chiều thi Toán (90 phút). Ngày 21.5, sáng thi bài thi Khoa học tự nhiên và bài thi Khoa học xã hội (150 phút/bài thi); chiều thi Ngoại ngữ (60 phút). Riêng đối với bài thi tổ hợp, mỗi thí sinh chỉ chọn 1 trong 2 bài thi: Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội để đăng ký dự thi.

Văn bản của Sở Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị các trường THPT báo cáo số liệu thí sinh đăng ký dự thi thử về sở chậm nhất ngày 7.5. Hoàn thành công tác chấm thi, nhập điểm và gửi kết quả thi thử về sở chậm nhất ngày 28.5.

Theo hướng dẫn tổ chức Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021, về cấu trúc và định dạng đề thi, trên cơ sở đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố và đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020, các trường học tổ chức ôn tập cho học sinh, chuẩn bị cho Kỳ thi thử; Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức Hội đồng ra đề thi, biên soạn, thẩm định bộ đề thi...

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Giá cát tăng bất thường, 40 doanh nghiệp cầu cứu

NHẬT HỒ |

Có đến 40 doanh nghiệp xây dựng đồng loạt kiến nghị vì giá vật liệu tăng cao, nhất là giá cát tăng bất thường không thể thi công được. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau Dư Minh Hùng cho biết sẽ đối thoại với các doanh nghiệp về giá cát tăng bất thường.

Cà Mau: Các trường hợp phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 là bình thường

NHẬT HỒ |

Tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cà Mau chiều 28.4 cho biết, có đến 330 người phản ứng sau khi tiêm vaccine AstraZeneca phòng bệnh COVID-19. Tuy nhiên, những phản ứng này được cho là bình thường.

Cà Mau: Vừa tổ chức sự kiện “Hương rừng U Minh” vừa phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Lo ngại diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau quyết định cắt bớt một số hoạt động của chương trình sự kiện “Hương rừng U Minh”. Đồng thời, việc tổ chức các sự kiện được kiểm soát nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19.

100 tay đua tranh tài giải đua vỏ Composite tỉnh Cà Mau năm 2021

NHẬT HỒ |

Ngày 27.4, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND huyện Đầm Dơi khai mạc giải đua vỏ Composite tỉnh Cà Mau năm 2021. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Cà Mau - điểm năm 2021”, nhằm quảng bá du lịch trong nước trong điều kiện COVID-19.

Cà Mau: Bí thư Tỉnh ủy ra đảo Hòn Khoai động viên công tác phòng dịch

NHẬT HỒ |

Ngày 26.4, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu đoàn công tác đến đảo Hòn Khoai kiểm tra, động viên các bộ chiến sĩ làm công tác phòng chống dịch COVID-19 và các công tác khác.

Cà Mau: Tuyên truyền về công tác bầu cử trong công nhân lao động

Thiệu Vũ |

Chiều ngày 22.4, tại Công ty Cổ phần Camimex Group (phường 8, thành phố Cà Mau), Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho hơn 80 công nhân lao động tại Công ty.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Cà Mau: Giá cát tăng bất thường, 40 doanh nghiệp cầu cứu

NHẬT HỒ |

Có đến 40 doanh nghiệp xây dựng đồng loạt kiến nghị vì giá vật liệu tăng cao, nhất là giá cát tăng bất thường không thể thi công được. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau Dư Minh Hùng cho biết sẽ đối thoại với các doanh nghiệp về giá cát tăng bất thường.

Cà Mau: Các trường hợp phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 là bình thường

NHẬT HỒ |

Tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cà Mau chiều 28.4 cho biết, có đến 330 người phản ứng sau khi tiêm vaccine AstraZeneca phòng bệnh COVID-19. Tuy nhiên, những phản ứng này được cho là bình thường.

Cà Mau: Vừa tổ chức sự kiện “Hương rừng U Minh” vừa phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Lo ngại diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau quyết định cắt bớt một số hoạt động của chương trình sự kiện “Hương rừng U Minh”. Đồng thời, việc tổ chức các sự kiện được kiểm soát nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19.

100 tay đua tranh tài giải đua vỏ Composite tỉnh Cà Mau năm 2021

NHẬT HỒ |

Ngày 27.4, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND huyện Đầm Dơi khai mạc giải đua vỏ Composite tỉnh Cà Mau năm 2021. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Cà Mau - điểm năm 2021”, nhằm quảng bá du lịch trong nước trong điều kiện COVID-19.

Cà Mau: Bí thư Tỉnh ủy ra đảo Hòn Khoai động viên công tác phòng dịch

NHẬT HỒ |

Ngày 26.4, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu đoàn công tác đến đảo Hòn Khoai kiểm tra, động viên các bộ chiến sĩ làm công tác phòng chống dịch COVID-19 và các công tác khác.

Cà Mau: Tuyên truyền về công tác bầu cử trong công nhân lao động

Thiệu Vũ |

Chiều ngày 22.4, tại Công ty Cổ phần Camimex Group (phường 8, thành phố Cà Mau), Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho hơn 80 công nhân lao động tại Công ty.