Lo ngại dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán nhậu đìu hiu

Phạm Đông - Kim Anh |

Nhiều nhà hàng, quán nhậu tại Hà Nội những ngày này trở nên vắng vẻ, thưa thớt khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán nhậu đang rơi vào cảnh vắng vẻ.

Các cửa hàng, quán ăn vắng khách ngày cuối tuần. Ảnh: K.A

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 31.1, nhiều nhà hàng, quán bia ở Hà Nội khá vắng vẻ. Tại các nhà hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Phong Sắc, chùa Láng,... chỉ lác đác một vài người dân.

Nhà hàng quán nhậu trên phố Sơn Tây thưa thớt vắng khách hơn so với mọi ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Nhà hàng quán nhậu trên phố Sơn Tây thưa thớt vắng khách hơn so với mọi ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhiều chủ quán cho biết, từ khi dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, thêm một số ca mắc mới trên địa bàn Hà Nội, vì vậy tâm lí người dân đã cảnh giác hơn, phòng dịch, hạn chế tụ tập đông người. Vì vậy, hầu hết lượng khách đều giảm hơn một nửa so với trước đây.

Cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Huyên vắng vẻ khi dịch COVID-19 quay trở lại.

Chị Nguyễn Kiều Anh (23 tuổi), nhân viên tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh cho biết, mấy ngày gần đây, lượng khách đến nhà hàng giảm hẳn. Trung bình một ngày chỉ có 4 đến 5 bàn khách, số lượng bàn trống rất nhiều.

Một số nơi bên trong nhà chỉ có nhân viên ngồi trực và bấm điện thoại giết thời gian.
Một số nơi bên trong nhà chỉ có nhân viên ngồi trực và bấm điện thoại giết thời gian.

Không chỉ những quán nhậu, quán bia vắng khách mà bên cạnh đó nhiều quán nướng, quán cà phê cũng trong tình trạng tương tự. Mặc dù là cuối tuần nhưng người dân ra đường cũng hạn chế, không tụ tập đông người.

Dọc con phố Nguyễn Chí Thanh, những ngày này, tại các quán bia chỉ lác đác một vài khách.
Dọc con phố Nguyễn Chí Thanh, những ngày này, tại các quán bia chỉ lác đác một vài khách.

Trước đó, do dịch bệnh COVID-19, nhiều nhà hàng, quán cà phê cũng rơi vào tình trạng ế ẩm, buộc phải đóng cửa ngưng hoạt động. Nhiều hàng quán e ngại đợt dịch này sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán bởi khi nào chưa hết dịch bệnh thì nền kinh tế, cuộc sống người dân còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các quán cà phê cũng trong tình trạng thưa thớt khách.
Các quán cà phê cũng trong tình trạng thưa thớt khách.

Chiều nay (31.1), văn phòng UBND TP Hà Nội đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội.

Một quán nướng trên phố chùa Láng vốn là địa điểm tụ tập của nhiều sinh viên, nhưng theo ghi nhận 18h hôm nay, lượng khách cũng giảm hẳn.
Một quán nướng trên phố chùa Láng vốn là địa điểm tụ tập của nhiều sinh viên, nhưng theo ghi nhận 18h hôm nay, lượng khách cũng giảm hẳn.

Ông Chử Xuân Dũng đề nghị các tổ chức, cá nhân hạn chế tối đa việc tập trung đông người khi không cần thiết. Trong trường hợp cần thiết tổ chức phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có biện pháp phòng, chống dịch.

Các nhà hàng, quán ăn phải thường xuyên sát khuẩn bề mặt tiếp xúc, dung dịch sát khuẩn tay, ngồi giãn cách, vách ngăn, nhân viên phải đeo khẩu trang.

Phạm Đông - Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu đóng cửa quán karaoke, vũ trường, quán bar từ 0h ngày 1.2

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn Thành phố tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1.2 để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội: Hàng hoá đầy ắp các siêu thị, sẵn sàng phục vụ người dân dịp Tết

Phạm Đông - Minh Ánh |

Tại Hà Nội không xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng hóa, nhu yếu phẩm tích trữ do dịch COVID-19 bùng phát. Ngược lại các kệ hàng trong các siêu thị luôn đầy ắp hàng hóa, nhân viên siêu thị luôn sẵn sàng bổ sung thêm các sản phẩm.

Hà Nội: Lấy trường học làm nơi cách ly do có 1 học sinh mắc COVID-19

Phạm Đông |

Sau khi có 1 ca là học sinh mắc COVID-19, quận Nam Từ Liêm đã lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ. Lực lượng chức năng cũng rà soát 80 trường hợp F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh của trường. Tất cả 80 trường hợp này đã được cách ly tập trung.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hà Nội yêu cầu đóng cửa quán karaoke, vũ trường, quán bar từ 0h ngày 1.2

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn Thành phố tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1.2 để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội: Hàng hoá đầy ắp các siêu thị, sẵn sàng phục vụ người dân dịp Tết

Phạm Đông - Minh Ánh |

Tại Hà Nội không xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng hóa, nhu yếu phẩm tích trữ do dịch COVID-19 bùng phát. Ngược lại các kệ hàng trong các siêu thị luôn đầy ắp hàng hóa, nhân viên siêu thị luôn sẵn sàng bổ sung thêm các sản phẩm.

Hà Nội: Lấy trường học làm nơi cách ly do có 1 học sinh mắc COVID-19

Phạm Đông |

Sau khi có 1 ca là học sinh mắc COVID-19, quận Nam Từ Liêm đã lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ. Lực lượng chức năng cũng rà soát 80 trường hợp F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh của trường. Tất cả 80 trường hợp này đã được cách ly tập trung.