Quảng Ninh:

Lo ngại dịch COVID-19, một số khách sạn ở các đảo du lịch dừng hoạt động

Nguyễn Hùng |

Trong khi lượng khách đổ về Quảng Ninh vẫn khá đông, nhưng một số khách sạn ở các đảo du lịch của Quảng Ninh đã thông báo dừng đón khách từ 31.7.2020 và hoàn trả 100% tiền đặt cọc cho du khách.

Hôm nay, 29.7, một số chủ một số các khách sạn ở các đảo du lịch: Cô Tô, Minh Châu đã ra thông báo tạm dừng đón khách du lịch từ ngày 30.7 cho đến khi có thông báo mới.

Theo các chủ khách sạn, lý do tạm dừng đón khách là tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cùng với thiếu nước sạch do hạn hán trên đảo. “Vì sự an toàn của du khách và người dân trên đảo, rất mong du khách thông cảm và quay lại đảo, tới ở khách sạn trong thời gian tới khi dịch bệnh qua đi. Chúng tôi sẽ hoàn trả 100% đặt cọc cho du khách” – các chủ khách sạn nhắn nhủ tới du khách.

Trước câu hỏi vì sao chưa có khuyến cáo gì về việc hạn chế hoặc dừng đón khách mà đã đóng cửa khách sạn, một chủ khách sạn ở Cô Tô cho biết “không tham đón khách nữa, tiền không phải là tất cả”.

Một số chủ khách sạn ở đảo Quan Lạn cũng cho biết đang xem xét tạm đóng cửa khách sạn từ 1.8.2020.

Trong khi đó, tại Hạ Long lượng khách du lịch đổ về vẫn rất đông. Các nhà hàng, khách sạn đều kín chỗ. Đặc biệt, dù là ngày thường, nhưng hôm qua, vịnh Hạ Long vẫn đón khoảng 9.000 khách. Trước đó, ngày 27.7 – là ngày được miễn phí tham quan, vịnh Hạ Long đón khoảng 27.000 khách.

Hiện, hầu hết du khách tại các điểm du lịch đều đeo khẩu trang. Tại Bảo tàng Quảng Ninh, du khách được đề nghị đeo khẩu trang suốt quá trình tham quan; kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào tham quan; khai báo thông tin liên lạc…

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP.Hạ Long, TP.Uông Bí, Sở Y tế, Sở Du lịch và các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt từ xa tại: Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu, Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, Công viên Sun World, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử và các khu vực tập trung đông khách du lịch.

Trong công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, quá trình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo hiệu quả nhưng không được gây cản trở các hoạt động kinh tế, xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động của nhân dân và du khách.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Hoạt động lại tổ công tác phòng, chống COVID-19 cấp thôn

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, trong công điện khẩn chiều nay, 27.7, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tổ chức lại hoạt động của tổ công tác tại các thôn, bản, khu phố trên toàn tỉnh nhằm phối hợp triển khai phòng chống dịch COVID-19.

Hai người liên quan tới bệnh nhân 416 tại Quảng Ninh âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh sáng nay (26.7) cho biết, hai trường hợp liên quan tới bệnh nhân 416 (F1) tại Quảng Ninh đã có kết quả ban đầu âm tính với virus SARS-CoV-2.

Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 25.7 cho biết, cơ quan này tiến khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái do có hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh: Hoạt động lại tổ công tác phòng, chống COVID-19 cấp thôn

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, trong công điện khẩn chiều nay, 27.7, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tổ chức lại hoạt động của tổ công tác tại các thôn, bản, khu phố trên toàn tỉnh nhằm phối hợp triển khai phòng chống dịch COVID-19.

Hai người liên quan tới bệnh nhân 416 tại Quảng Ninh âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh sáng nay (26.7) cho biết, hai trường hợp liên quan tới bệnh nhân 416 (F1) tại Quảng Ninh đã có kết quả ban đầu âm tính với virus SARS-CoV-2.

Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 25.7 cho biết, cơ quan này tiến khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái do có hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.