Lo ngại COVID-19, phố đi bộ Hồ Gươm đìu hiu ngày cuối tuần

ĐỨC VĂN |

Theo ghi nhận của phóng viên khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm ngày 30.1 khá vắng vẻ, do người dân lo ngại dịch COVID-19.

Phố đi bộ Hồ Gươm thường rất đông đúc, nhộn nhịp vào những dịp lễ hay ngày cuối tuần. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại nên khu vực này hôm nay khá vắng vẻ cho dù hôm nay là thứ bảy.

Phố đi bộ lác đác bóng người qua lại. Ảnh: V.Đ

Ghi nhận sáng 30.1, tại phố đi bộ Hồ Gươm chỉ lác đác vài người tới đây trong ngày cuối tuần. Mặc dù vắng người lui tới nhưng những biển khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19, đặc biệt là đeo khẩu trang vẫn được lực lượng chức năng đặt ở ngay khu vực ra vào phố đi bộ.

Biển khuyến cáo người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang khi vào phố đi bộ được đặt ngay khu vực ra vào.

Tại khu vực phố Tràng Tiền, ngày thường vốn sầm uất thì nay vắng vẻ. Khu vực kinh doanh cho thuê xe cân bằng cùng với ô tô điều khiển rơi vào cảnh "rảnh dỗi" khi có rất ít người dân cùng gia đình lui tới khu vực này vui chơi.

Bên cạnh đó, những người bán hàng rong cũng khá ế ẩm, vì không có khách.

Khu vực phố Tràng Tiền vắng vẻ hơn thường lệ. Ảnh: Phạm Đông

Tương tự, ở phố Hàng Khay, khu vực kinh doanh xe ô tô điều khiển từ xa cũng đang "ngồi chơi xơi nước".

Tuyến đường dọc hồ Gươm cũng chỉ có lác đác người qua lại. Những người hành nghề buôn bán hay vẽ kí họa ở trên vỉa hè đều đang ở trong hoàn cảnh ế ẩm.

Người dân kinh doanh trên khu vực phố đi bộ rơi vào tình trạng ế ẩm.

Ông Nguyễn Văn Vinh (41 tuổi - trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) buôn bán ở trên phố đi bộ cho biết từ tối 29.1 ở khu vực này đã vắng bóng người dân qua lại vì lo ngại dịch COVID-19. Do không có người lui tới phố đi bộ nên việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Vinh (41 tuổi - trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết người dân đã ít lui tới khu vực phố đi bộ từ tối 29.1.

Ngoài ra ở trên đường Đinh Tiên Hoàng nhiều điểm bán trà đá, trà chanh mở nhưng đều không có khách ngồi vì tâm lý sợ dịch. Nhiều quán chưa mở hàng dù đã tới giờ trưa, nhiều quán đã chủ động dọn hàng vì quá ế ẩm.


Nhiều hàng ghế trống trơn khách ngồi.
Cảnh vắng vẻ khác lạ tại phố đi bộ, nhiều hàng ghế trống trơn khách ngồi.
ĐỨC VĂN
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên "tay xách nách mang" về quê nghỉ Tết sớm để phòng dịch COVID-19

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Do dịch COVID-19, nhiều trường đại học ở Hà Nội đã cho sinh viên nghỉ học, nghỉ tết sớm để chủ động phòng chống dịch bệnh, vì vậy, lượng sinh viên đổ ra các bến xe tăng cao trong ngày hôm nay.

Phố đi bộ chưa đến giao thừa đã đông đúc, người dân đeo khẩu trang check in

Hoài Anh |

Tối 31.12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, người dân hối hả xuống đường vui chơi, háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Dù chưa đến 21h, phố đi bộ Hồ Gươm đã ken cứng người qua lại.

Hà Nội mở rộng phố đi bộ hồ Gươm, người dân lo bị "chặt chém" phí gửi xe

Hà Giang |

Việc mở rộng không gian phố đi bộ hồ Gươm được nhiều người hưởng ứng. Tuy nhiên không ít ý kiến cho rằng, để tránh phiền hà cho người dân mỗi khi đến phố đi bộ thì việc bố trí giao thông, bến bãi gửi xe cần được giải quyết để tránh tình trạng "chặt chém" phí gửi xe.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sinh viên "tay xách nách mang" về quê nghỉ Tết sớm để phòng dịch COVID-19

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Do dịch COVID-19, nhiều trường đại học ở Hà Nội đã cho sinh viên nghỉ học, nghỉ tết sớm để chủ động phòng chống dịch bệnh, vì vậy, lượng sinh viên đổ ra các bến xe tăng cao trong ngày hôm nay.

Phố đi bộ chưa đến giao thừa đã đông đúc, người dân đeo khẩu trang check in

Hoài Anh |

Tối 31.12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, người dân hối hả xuống đường vui chơi, háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Dù chưa đến 21h, phố đi bộ Hồ Gươm đã ken cứng người qua lại.

Hà Nội mở rộng phố đi bộ hồ Gươm, người dân lo bị "chặt chém" phí gửi xe

Hà Giang |

Việc mở rộng không gian phố đi bộ hồ Gươm được nhiều người hưởng ứng. Tuy nhiên không ít ý kiến cho rằng, để tránh phiền hà cho người dân mỗi khi đến phố đi bộ thì việc bố trí giao thông, bến bãi gửi xe cần được giải quyết để tránh tình trạng "chặt chém" phí gửi xe.