Lo ngại cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc dịp Tết Nguyên đán

MINH QUÂN |

Lượng xe trung bình lưu thông trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bình quân 45.000 xe/ngày và sẽ tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 khiến lo ngại xảy ra ùn tắc trên tuyến cao tốc này.

Theo Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), đơn vị quản lý cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, thời điểm mới đưa vào khai thác năm 2015, tuyến cao tốc chỉ phục vụ 10 triệu lượt phương tiện thì 5 năm sau lượng phương tiện đã tăng 65%.

Do lưu lượng xe cộ ngày càng tăng cao, vượt năng lực đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây nên thời gian vừa qua thường xảy ra ùn ứ trên đường cao tốc này.

Theo thống kê, có 3 điểm dễ xảy ra ùn tắc trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, gồm: trạm thu phí Long Phước, trạm thu phí Dầu Giây, nhánh D - quốc lộ 51.

Cụ thể, tại trạm thu phí Dầu Giây, tình hình ùn tắc thường xảy ra vào thời gian 13h-16h các buổi chiều lễ, Tết. Còn tại nhánh D - quốc lộ 51, kẹt xe thường xảy ra từ 6h-11h các buổi sáng ngày cuối tuần hoặc lễ, Tết.

Riêng tại trạm Long Phước xảy ra kẹt xe từ 5h-10h và từ 15h-21h đối với các ngày lễ. Một số thời điểm khác, lượng phương tiện tăng đột biến do xảy ra các sự cố trên các tuyến đường nối vào cao tốc như quốc lộ 51, đường Mai Chí Thọ, đường Võ Chí Công...

Tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang bị quá tải.  Ảnh: Minh Quân
Tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang bị quá tải. Ảnh: Minh Quân

Lượng xe trung bình lưu thông trên đường cao tốc cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bình quân 45.000 xe/ngày và dự báo sẽ tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương – Phó Giám đốc Công ty VEC E, nhận định từ ngày 6.2 (tức từ 25 tháng Chạp âm lịch) trở đi, lượng xe trên đường cao tốc này bắt đầu tăng cao theo hướng từ TPHCM đi Dầu Giây do người dân về quê ăn Tết.

Còn từ ngày 15.2 (tức từ ngày 4 tháng Giêng âm lịch) trở đi, chiều lưu thông từ Dầu Giây về TPHCM sẽ tăng cao do nhiều người quay về TPHCM làm việc.

Theo bà Phương, một trong các phương án chống ùn tắc ở tuyến cao tốc này trong dịp Tết Nguyên đáp sắp tới là phân luồng từ xa.

Theo đó, nếu ùn tắc giao thông các điểm như ở trạm thu phí Long Phước và nhánh D - nút giao quốc lộ 51, Trung tâm điều hành đường cao tốc sẽ thông báo ngay thông qua các kênh thông tin như VOV giao thông, bảng thông tin điện tử trên cao tốc để hướng dẫn và khuyến cáo xe không đi vào đường cao tốc, lựa chọn đường khác phù hợp.

Trường hợp xảy ra ùn ứ trên đoạn từ Long Thành đến Dầu Giây, Trung tâm điều hành đường cao tốc sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông chặn phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển, thoát ra quốc lộ.

Cụ thể, đối với xe đang có nhu cầu di chuyển theo hướng Long Thành - Dầu Giây không đi lên đường cao tốc tại nhánh C - nút giao Quốc lộ 51, hướng dẫn và điều tiết các xe di chuyển đến nút giao quốc lộ 51 và đường DT 769, rẽ phải lên đường DT 769 đi thẳng đến nút giao ngã tư Dầu Giây.

Đối với xe có nhu cầu di chuyển theo hướng Dầu Giây - Long Thành không đi lên đường cao tốc, hướng dẫn và điều tiết các xe đi thẳng theo quốc lộ 1 về TPHCM.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chưa cao điểm Tết, đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất đã ùn tắc

MINH QUÂN |

Dù chưa tới thời gian cao điểm Tết Nguyên đán 2021, nhưng các tuyến đường gần sân bay Tân Sơn Nhất đã ùn tắc do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao.

Đề xuất xây dựng 10 cầu vượt hoặc hầm chui chống kẹt xe trên quốc lộ 51

MINH CHÂU |

Chủ đầu tư BOT quốc lộ 51 đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận đề xuất đầu tư xây dựng 10 nút giao thông khác mức trên quốc lộ 51 với đường ngang là các điểm gây mất an toàn giao thông trên địa bàn Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

TPHCM: Cầu Mỹ Thủy 3 giảm kẹt xe cho cảng Cát Lái sắp thông xe

MINH QUÂN |

Sau gần 10 tháng thi công, cầu Mỹ Thủy 3 (quận 2 nay là Thành phố Thủ Đức) đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng nhằm giảm áp lực ùn tắc giao thông khu vực cảng Cát Lái.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chưa cao điểm Tết, đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất đã ùn tắc

MINH QUÂN |

Dù chưa tới thời gian cao điểm Tết Nguyên đán 2021, nhưng các tuyến đường gần sân bay Tân Sơn Nhất đã ùn tắc do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao.

Đề xuất xây dựng 10 cầu vượt hoặc hầm chui chống kẹt xe trên quốc lộ 51

MINH CHÂU |

Chủ đầu tư BOT quốc lộ 51 đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận đề xuất đầu tư xây dựng 10 nút giao thông khác mức trên quốc lộ 51 với đường ngang là các điểm gây mất an toàn giao thông trên địa bàn Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

TPHCM: Cầu Mỹ Thủy 3 giảm kẹt xe cho cảng Cát Lái sắp thông xe

MINH QUÂN |

Sau gần 10 tháng thi công, cầu Mỹ Thủy 3 (quận 2 nay là Thành phố Thủ Đức) đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng nhằm giảm áp lực ùn tắc giao thông khu vực cảng Cát Lái.