Sau vụ nhân viên y tế bị đánh chết ở Quảng Ngãi:

Lộ lỗ hổng quản lý người tâm thần

VIÊN NGUYỄN |

Mới đây, một nhân viên y tế ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi bị một người đàn ông tâm thần dùng cây gỗ đánh tử vong tại chỗ. Phía sau cái chết của nhân viên y tế này, bộc lộ lỗ hổng trong công tác quản lý người bị bệnh tâm thần ở Quảng Ngãi.

Hết lòng vì người bệnh

Ngày 15.8, bà Đỗ Thị Thu Hà (55 tuổi), nhân viên Trạm Y tế xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi trên đường từ chỗ làm việc trở về nhà. Khi đi qua thôn 2, xã Đức Chánh, bất ngờ bị ông Nguyễn Thành Sơn (46 tuổi), ở xã Đức Chánh cầm một khúc gỗ đánh mạnh vào đầu và mặt, khiến bà Hà tử vong tại chỗ.

Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường, khống chế bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thành Sơn. Hiện nghi phạm đã được giao cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Được biết, nghi phạm là người bị tâm thần.

Hoàn cảnh của bà Đỗ Thị Thu Hà cũng hết sức bi đát, khi cách đây 2 tháng, chồng bà bị tai nạn giao thông qua đời, giờ đến lượt bà cũng qua đời trong tình cảnh rất oan nghiệt, để lại một đứa con duy nhất.

Ông Đoàn Văn Bảy - Bí thư Đảng ủy xã Đức Chánh - chia sẻ, chị Hà là một người rất tận tụy với công việc, được đồng nghiệp quý mến, nhân dân hết sức thương yêu. Chồng chị Hà làm nông. Cách đây hai tháng, khi đang đi trên đường thì bị xe tông chết. Hoàn cảnh thương tâm, xã cũng đã cắt cử lực lượng đến lo đám tang chị Hà, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình chị.

Đại tá Võ Văn Đãi - Trưởng Công an huyện Mộ Đức - cho biết, đối tượng Nguyễn Thành Sơn là người có sổ điều trị tâm thần. Bình thường ông Sơn vẫn đi phụ hồ hoặc ai thuê gì làm nấy, tuy nhiên bệnh của người này trong trạng thái lên cơn bất thường.

Thời tiết nắng nóng thì ông Sơn hay phát bệnh. Chính vì vậy, công tác quản lý đối tượng này cũng còn gặp nhiều khó khăn.

Cần những giải pháp căn cơ

Trường hợp nhân viên y tế Đỗ Thị Thu Hà bị đối tượng tâm thần đánh chết, không phải là vụ việc cá biệt ở Quảng Ngãi, bởi trong những năm gần đây, ở tỉnh này vẫn hay xảy ra vụ việc người dân bị bệnh nhân tâm thần sát hại.

Tháng 12.2020, đối tượng T.N.V. ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa ra tay sát hại mẹ ruột trong đêm. N.T.V. từng điều trị tâm thần tập trung, sau đó về địa phương sinh sống và tiếp tục uống thuốc điều trị. N.T.V còn có biểu hiện sử dụng ma túy.

Cũng trong năm 2020, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) về tội giết người. Nạn nhân xấu số là người yêu của Huyền.

Tại bản kết luận giám định pháp y của Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa kết luận: Trước, trong, sau khi gây án, Huyền bị bệnh tâm thần phân liệt thể paranoid giai đoạn thuyên giảm không hoàn toàn; tại thời điểm gây án Huyền bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Liên quan đến vụ việc nhân viên y tế bị đối tượng tâm thần đánh tử vong bà Đỗ Thị Thu Hà (55 tuổi), nhân viên Trạm Y tế xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Ngày 16.8, Công đoàn Y tế Việt Nam đã có Công văn số 228/CĐYT về việc báo cáo trường hợp nữ nhân viên y tế bị bạo hành gây tử vong.

Theo đó, Để thực hiện tốt công tác chăm lo đoàn viên công đoàn, đồng thời thực hiện mục tiêu trọng tâm của chương trình Bảo vệ Blouse trắng, Công đoàn y tế Việt Nam đề nghị Công đoàn ngành Y tế Quảng Ngãi xác minh, đồng thời có báo cáo về những nội dung chăm lo của Công đoàn ngành và đề xuất kiến nghị đối với Công đoàn Y tế Việt Nam về vụ việc trên. Trên cơ sở đó, Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ quan tâm tới gia đình đoàn viên và kiến nghị kịp thời với các cấp có thấm quyền (nếu cần).

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Kẻ sát hại 3 người thân ở Bắc Giang phải đi chữa bệnh tâm thần

Quang Việt |

Trần Chung Hiếu - kẻ sát hại 3 người thân ở Bắc Giang được xác định bị loạn thần cấp chủ yếu hoang tưởng nên buộc phải đi chữa bệnh.

Hà Nội: Phòng CSGT kiến nghị thu hồi hơn 4.000 GPLX của người tâm thần

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội sẽ tham mưu cho Công an thành phố, kiến nghị thu hồi giấy phép lái xe đã cấp cho 4.089 người bị tâm thần.

Cán bộ nào của BV Tâm thần T.Ư I liên quan vụ bệnh nhân mở phòng bay lắc?

Việt Dũng |

Việc Nguyễn Xuân Quý mở phòng bay lắc, bán ma tuý, không chỉ một số cán bộ bị truy tố mà một loạt lãnh đạo của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cũng có liên quan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kẻ sát hại 3 người thân ở Bắc Giang phải đi chữa bệnh tâm thần

Quang Việt |

Trần Chung Hiếu - kẻ sát hại 3 người thân ở Bắc Giang được xác định bị loạn thần cấp chủ yếu hoang tưởng nên buộc phải đi chữa bệnh.

Hà Nội: Phòng CSGT kiến nghị thu hồi hơn 4.000 GPLX của người tâm thần

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội sẽ tham mưu cho Công an thành phố, kiến nghị thu hồi giấy phép lái xe đã cấp cho 4.089 người bị tâm thần.

Cán bộ nào của BV Tâm thần T.Ư I liên quan vụ bệnh nhân mở phòng bay lắc?

Việt Dũng |

Việc Nguyễn Xuân Quý mở phòng bay lắc, bán ma tuý, không chỉ một số cán bộ bị truy tố mà một loạt lãnh đạo của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cũng có liên quan.