Lo lây nhiễm chéo, F1 mắc võng trong khuôn viên khu cách ly để sinh hoạt

TRẦN HÀ |

QUẢNG TRỊ - Với 43 ca mắc COVID-19, tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có 376 F1 và rất nhiều F2. Số lượng F1 đông xuất hiện trong thời gian ngắn, nên các khu cách ly quá tải, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn Lao Bảo, đến sáng 13.11, địa phương này có 43 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hai điểm có nguy cơ cao là khóm Ka Túp (sát sông biên giới Sê Pôn) và một khu vực trên QL9 (sát khu vực cánh gà Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo) đoạn đi qua khóm Ka Tăng đã được phong toả.

Hiện thị trấn đã tổ chức test nhanh toàn cộng đồng để bóc tách F0. Gần 13.000 người đã tiến hành test nhanh lần 1.

Số lượng F0 trong cộng đồng lớn, nên có đến 376 F1. Các F1 được cách ly tập trung tại khách sạn Bảo Sơn (đường Trần Phú), Trung tâm Đo lường (đường Lê Quý Đôn), Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo. Tuy nhiên, các khu cách ly này trong tình trạng quá tải, nên cơ quan chức năng đang đề xuất lập thêm khu cách ly khác.

Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh ở Trường TH số 1 Lao Bảo. Ảnh: CTV.
Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh ở Trường TH số 1 Lao Bảo. Ảnh: CTV.

Anh L.V.T. (trú tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo) là F1 được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung tâm Đo lường. Trong khu cách ly này các F1 đến từ nhiều địa phương. Do quá tải, nên nhiều người ở chung một phòng và phải ngủ giường đôi.

“Mấy ngày trở lại, ở khu cách ly này đều có người dương tính phải chuyển lên cơ sở điều trị. Do đông người quá, sợ lây nhiễm chéo nên nhiều người đã mắc võng ở trong khuôn viên khu cách ly để sinh hoạt” - anh T. thông tin qua điện thoại.

Trong khi đó, tại điểm cách ly Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo, đối tượng hầu hết là học sinh của trường và một số giáo viên. Hiện tại, có 6 lớp (trong đó có 43 em là học sinh lớp 1) với số lượng 154 em, 39 giáo viên và phụ huynh được cách ly tại trường.

Cô Hồ Thị Thắm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo cho hay, ngày đầu tiên cách ly lớp 1 (ngày 10.11), bên y tế có người qua hướng dẫn và lấy mẫu. Từ đó đến nay, có thêm 5 lớp nữa nhưng không có ai tới hỗ trợ nhà trường. Giáo viên và phụ huynh tự nguyện đi cùng con đã cùng nhau tổ chức cách ly, chăm sóc các cháu.

“Nhà trường tự lo ăn uống cho gần 200 con người trong những ngày qua. May nhờ các tổ chức xã hội tài trợ sữa, nước, bánh và khẩu trang” - cô Thắm nói.

Ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo cho biết, do các ca mắc COVID-19 và F1 tăng nhanh, địa phương đang một lúc làm quá nhiều việc. “Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục dần các tồn tại” – ông Lê Bá Hùng, nói.

TRẦN HÀ
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thắt chặt quản lý, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly

Đặng Luân |

Hải Phòng - Ngày 11.11, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng kiểm tra công tác cách ly tại Khu cách ly y tế tập trung Khách sạn sinh viên Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

Đà Nẵng sơ tán dân trong hẻm có nhiều ca mắc COVID-19, tránh lây nhiễm chéo

Thanh Chung |

Hàng trăm người dân trong các hẻm được chính quyền đưa đi sơ tán nhằm giãn dân, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Việc này được người đồng thuận và an tâm khi được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tổ dân cư, công an của khu vực.

Cần kiểm tra đột xuất để ngăn chặn lây nhiễm chéo trong khu cách ly

QUANG ĐẠI |

Lây nhiễm chéo trong khu cách ly là hiện tượng đã được cảnh báo, có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh nên cần phải được ngăn chặn triệt để.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Phòng thắt chặt quản lý, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly

Đặng Luân |

Hải Phòng - Ngày 11.11, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng kiểm tra công tác cách ly tại Khu cách ly y tế tập trung Khách sạn sinh viên Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

Đà Nẵng sơ tán dân trong hẻm có nhiều ca mắc COVID-19, tránh lây nhiễm chéo

Thanh Chung |

Hàng trăm người dân trong các hẻm được chính quyền đưa đi sơ tán nhằm giãn dân, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Việc này được người đồng thuận và an tâm khi được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tổ dân cư, công an của khu vực.

Cần kiểm tra đột xuất để ngăn chặn lây nhiễm chéo trong khu cách ly

QUANG ĐẠI |

Lây nhiễm chéo trong khu cách ly là hiện tượng đã được cảnh báo, có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh nên cần phải được ngăn chặn triệt để.