Lơ là phòng COVID-19 trong chợ cạnh khu công nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, ngày 25.4, tại khu chợ Mun cạnh Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trời mưa phùn lất phất, khu chợ giữa trung tâm Khu Công nghiệp (KCN) Bắc Thăng Long vẫn có khách mua bán, chủ yếu là công nhân đang làm việc tại KCN.

Chiếc bảng đỏ chót với khẩu hiệu đặt ngay cổng ra vào chợ cũng chỉ để “cho có“.
Chiếc bảng đỏ với khẩu hiệu đặt ngay cổng ra vào chợ cảnh báo phải đeo khẩu trang, nhưng ít người chấp hành.

Vừa đến cổng chợ, phóng viên bắt gặp chiếc bảng đỏ, đặt giữa lối ra vào chính với dòng chữ: "Không đeo khẩu trang, không được vào chợ". Nhưng, chính hai nhân viên ngồi cạnh chiếc bảng này, ghi và thu vé xe của khách ra vào chợ lại... không đeo khẩu trang.

Theo quan sát của phóng viên, số người dân vào chợ để buôn bán chỉ đeo khẩu trang cho đến lúc gửi xe. Khi vào đến chợ, số người còn đeo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, trẻ em đi theo bố mẹ cũng không hề được đeo khẩu trang hay có bất kỳ hình thức phòng chống dịch bệnh nào.

Không hề có biện pháp phòng, chống dịch nào với cả người bán lẫn người mua.
Không hề có biện pháp phòng, chống dịch nào với cả người bán lẫn người mua.

Không chỉ vậy, tất cả chủ cửa hàng buôn bán quần áo, giày dép, đồ ăn... ở trong khu chợ đều không đeo khẩu trang. Các chủ cửa hàng mặc nhiên chào bán, chèo kéo khách hàng với khoảng cách rất gần.

Hỏi chuyện một chủ cửa hàng bán bún tại chợ Mun, chị này cho biết: "Thế bây giờ em muốn bán hàng hay muốn đuổi khách. Đeo khẩu trang nói to thế nào được mà kéo khách".

Số người đeo khẩu trang đếm trên đầu ngón tay.

Hiện trạng này không chỉ xảy ra đối với các chủ cửa hàng mà còn ở những người mua. Chị Nguyễn Ngọc L. (44 tuổi) - công nhân tại Khu CN Bắc Thăng Long tranh thủ đưa con đi chợ trong ngày nghỉ cuối tuần chia sẻ: "Bây giờ giãn dịch rồi, nhà tôi thuê ngay cạnh cổng chợ nên tiện thì đi sang đây luôn. Tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì".

Phóng vèo chiếc xe vào trong chợ, anh Đỗ Trọng H. kéo vội chiếc khẩu trang ra khỏi mặt. Khi phóng viên lại gần và hỏi: Tại sao anh không đeo khẩu trang chỗ đông người, mặc dù ở cửa vào chợ có treo khuyến cáo phải đeo khẩu trang mới được vào chợ, sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn? Anh H. cho biết, do nghĩ rằng buổi trưa chợ vắng, nhiều người đeo khẩu trang nên một mình đeo khẩu trang thì cũng… không sao. Anh H. cũng nêu lý do vừa đi xe máy ngoài đường, gặp trời mưa, khẩu trang ướt nên khó thở, phải cởi.

Đối với các hàng trà đá, bán hàng rong ven chợ, việc thực hiện phòng, chống dịch gần như không diễn ra.
Đối với các hàng trà đá, bán hàng rong ven chợ, việc thực hiện phòng, chống dịch gần như không diễn ra.

Đối với các hàng quán trong chợ, số người thực hiện phòng chống dịch đã ít thì các quán trà đá ven chợ còn bằng con số không. Quán ít thì vài ba người dân ngồi, quán nhiều thì phải có đến hơn chục người ngồi nói chuyện, bàn tán và không hề có bất kỳ một động thái đề phòng dịch bệnh.

Số người đeo khẩu trang đa phần là người di chuyển trên các phương tiện xe máy.
Số người đeo khẩu trang đa phần là người di chuyển trên các phương tiện xe máy.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hết sức căng thẳng. Trong khi đó, vẫn có sự lơ là, chủ quan phòng chống dịch bệnh của nhiều người ở Hà Nội nói chung và ở Khu CN Bắc Thăng Long nói riêng.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn: Ngăn chặn không cho dịch COVID-19 xâm nhập từ ngoài biên giới

Việt Dũng |

Các lán trại, chốt trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng vẫn ứng trực, tuần tra, kiểm soát vùng biên, phát hiện hàng nghìn người nhập cảnh trái phép.

Dân vẫn lơ là phòng dịch COVID-19, ngày mai Hà Nội chốt phương án chi tiết

Tùng Giang |

Sau Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, một số địa điểm công cộng trên các tuyến phố tại Hà Nội xuất hiện tình trạng người dân lơ là, chủ quan phòng dịch.

Hàng loạt nhà hàng không vách ngăn, cà phê không giãn cách phòng COVID-19

Quách Du - Ái Vân |

Dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến có những chiều hướng phức tạp ở các nước láng giềng và khu vực nhưng theo ghi nhận của PV Lao Động tại nhiều nhà hàng, quán cà phê trên địa bàn thành phố Hà Nội công tác phòng, chống dịch bệnh của các chủ quán, khách hàng còn chủ quan, lơ là.

Hải Phòng: Ngày hội việc làm lao động nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mai Dung |

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế thành phố tổ chức Ngày hội việc làm cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Nhiều người thờ ơ với quy định phòng chống dịch COVID-19 tại bến xe Hà Nội

Phạm Đông |

Ghi nhận về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội tại các bến xe cho thấy, nhiều người dân đã có sự thờ ơ, lơ là việc phòng chống dịch bệnh khi chưa chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lạng Sơn: Ngăn chặn không cho dịch COVID-19 xâm nhập từ ngoài biên giới

Việt Dũng |

Các lán trại, chốt trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng vẫn ứng trực, tuần tra, kiểm soát vùng biên, phát hiện hàng nghìn người nhập cảnh trái phép.

Dân vẫn lơ là phòng dịch COVID-19, ngày mai Hà Nội chốt phương án chi tiết

Tùng Giang |

Sau Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, một số địa điểm công cộng trên các tuyến phố tại Hà Nội xuất hiện tình trạng người dân lơ là, chủ quan phòng dịch.

Hàng loạt nhà hàng không vách ngăn, cà phê không giãn cách phòng COVID-19

Quách Du - Ái Vân |

Dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến có những chiều hướng phức tạp ở các nước láng giềng và khu vực nhưng theo ghi nhận của PV Lao Động tại nhiều nhà hàng, quán cà phê trên địa bàn thành phố Hà Nội công tác phòng, chống dịch bệnh của các chủ quán, khách hàng còn chủ quan, lơ là.

Hải Phòng: Ngày hội việc làm lao động nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mai Dung |

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế thành phố tổ chức Ngày hội việc làm cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Nhiều người thờ ơ với quy định phòng chống dịch COVID-19 tại bến xe Hà Nội

Phạm Đông |

Ghi nhận về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội tại các bến xe cho thấy, nhiều người dân đã có sự thờ ơ, lơ là việc phòng chống dịch bệnh khi chưa chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.