Lơ là báo cáo, 1 sở và 10 địa phương ở Quảng Nam bị yêu cầu kiểm điểm

Thanh Chung |

Quảng Nam - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng 10 địa phương ở tỉnh Quảng Nam bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm vì đã không chấp hành chế độ báo cáo việc khắc phục hậu quả mưa lũ năm ngoái.

Ngày 17.4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ông Hồ Quang Bửu -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn gửi các địa phương và đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh về việc khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021.

Trong công văn, ông Hồ Quang Bửu yêu cầu Chủ tịch UBND 10 huyện, thị xã, thành phố, gồm Tam Kỳ, Điện Bàn, Tây Giang, Nam Giang, Núi Thành, Phú Ninh, Đại Lộc, Thăng Bình, Nông Sơn và Hiệp Đức (báo cáo chưa đúng thẩm quyền); Sở NNPTNT kiểm điểm trách nhiệm đã không chấp hành chế độ báo cáo tình hình triển khai thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai và kết quả giải ngân nguồn kinh phí đã được phân bổ.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện đến hết Quý I/2022 theo đúng nội dung, biểu mẫu gửi Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước ngày 20.4 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung ương theo yêu cầu.

Sở NNPTNT (Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) có trách nhiệm báo cáo danh sách các cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo và báo cáo không đúng nội dung, thời gian để gửi Sở Nội vụ đánh giá lãnh đạo hằng tháng và cuối năm.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Anh dùng kéo đâm chết em trai

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, người anh cầm kéo đâm vào ngực em trai 2 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Nhận hối lộ, cựu Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam lãnh 14 năm tù

Thanh Chung |

Quảng Nam - Nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam Phạm Thị Hoàng Tâm bị tuyên phạt 14 năm tù giam về tội “Nhận hối lộ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quảng Nam: Thêm một Công đoàn cơ sở được thành lập với 14 đoàn viên

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thành lập thêm một Công đoàn cơ sở mới với 14 đoàn viên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Nam: Anh dùng kéo đâm chết em trai

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, người anh cầm kéo đâm vào ngực em trai 2 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Nhận hối lộ, cựu Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam lãnh 14 năm tù

Thanh Chung |

Quảng Nam - Nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam Phạm Thị Hoàng Tâm bị tuyên phạt 14 năm tù giam về tội “Nhận hối lộ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quảng Nam: Thêm một Công đoàn cơ sở được thành lập với 14 đoàn viên

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thành lập thêm một Công đoàn cơ sở mới với 14 đoàn viên.