Lò đốt rác ô nhiễm nghiêm trọng, hàng trăm hộ dân, doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị ảnh hưởng

Vân Trường |

Tình trạng khói bụi độc hại, ô nhiễm từ lò đốt rác và điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại xã Hoàn Sơn (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) 2 năm qua đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân nơi đây và hoạt động của nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) Đại Đồng - Hoàn Sơn.

Ảnh hưởng tới cuộc sống người dân, hoạt động doanh nghiệp

Gia đình bà Trần Thị Nhung sống trong khu đô thị Đồng Xép, nằm gần điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại xã Hoàn Sơn. Bà Nhung cho biết, tình trạng mùi khói, bụi ô nhiễm từ điểm tập kết rác thải này diễn ra khoảng 2 năm gần đây, gây ảnh hưởng cuộc sống của các hộ dân trong khu đô thị đặc biệt là vào đêm và sáng sớm. “Cứ 1, 2h đêm nếu mở cửa sổ sẽ cảm nhận ngay mùi khét của săm lốp ôtô hay túi nylon đốt ngay gần mình, gây tức ngực, khó thở” - bà Nhung nói.

Trước tình trạng này gia đình bà Nhung đã phải trang bị 2 máy lọc không khí. Tuy vậy, thời điểm phóng viên ghi nhận vào đầu tháng 11, khi mở 2 máy lọc này đều hiển thị báo động đỏ, cho thấy chất lượng không khí tại khu vực này thực sự có vấn đề.

Là doanh nghiệp FDI có trụ sở tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Công ty TNHH Cedo Việt Nam chuyên sản xuất sản phẩm màng bọc, túi đựng thực phẩm, đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về điều kiện vệ sinh nhà máy. Toàn bộ khu vực sản xuất phải đóng kín cửa.

Tuy nhiên, tình trạng đốt rác thải tại điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại xã Hoàn Sơn ngay sát KCN đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và năng suất của người lao động khi đi làm qua đây. Không chỉ vậy, tình trạng này còn gây nguy cơ ảnh hưởng về chất lượng sản phẩm cũng như sự an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt khi 100% sản phẩm của doanh nghiệp đều xuất khẩu sang châu Âu - một thị trường khó tính. "Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải có giải pháp phù hợp để đảm bảo môi trường trong KCN" - đại diện Công ty TNHH Cedo Việt Nam nói.

Bà Ngô Thị Thu - đại diện Công ty TNHH công nghiệp Fullwei Việt Nam, một doanh nghiệp FDI khác trong KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn cũng phản ánh, lò đốt rác tại xã Hoàn Sơn ngày đêm đốt rác, không chỉ ảnh hưởng đến môi trường KCN mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người lao động và việc kinh doanh của công ty.

"Các khách hàng của chúng tôi là Toyota, Honda và Hyundai có các quy định nghiêm ngặt đối với đánh giá nhà cung cấp toàn cầu. Vì vậy, HĐQT công ty mẹ của chúng tôi bên Đài Loan (Trung Quốc) rất lo lắng việc nếu khách hàng đến hai nhà máy: Phú Nhuận Phong và Fullwie Việt Nam đối diện lò đốt rác ở KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn thì công ty rất khó có thể vượt qua đánh giá môi trường sản xuất của khách hàng" - đại diện Fullwei Việt Nam nói.

Khói từ lò đốt rác và điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại xã Hoàn Sơn. Ảnh: Vân Trường
Khói từ lò đốt rác và điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại xã Hoàn Sơn. Ảnh: Vân Trường

Sau 5 tháng vẫn chưa xử lý dứt diểm

Ngay tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp FDI do UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức vào tháng 6.2023, tình trạng ô nhiễm từ lò đốt rác và điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại xã Hoàn Sơn đã được các doanh nghiệp trong KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn phản ánh và ông Nguyễn Đại Đồng - Chủ tịch UBND huyện Tiên Du - thừa nhận, phản ánh của doanh nghiệp là có thật.

"Thi thoảng trong quá trình đốt, xử lý rác, vấn đề xử lý khói, khí thải cũng không đảm bảo" - ông Đồng nói và cho biết, UBND huyện Tiên Du đã làm việc với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan chỉ đạo chủ đầu tư tập trung đốt rác thải và xử lý khí thải, tránh ảnh hưởng đến các công ty hoạt động ở xung quanh. Đồng thời, sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vấn đề xử lý môi trường.

Tuy nhiên, ngày 13.11, phóng viên Lao Động đã liên hệ với ông Nguyễn Đại Đồng - Chủ tịch UBND huyện Tiên Du - tìm hiểu lý do vấn đề ô nhiễm do lò đốt rác tại xã Hoàn Sơn sau 5 tháng chưa được xử lý dứt điểm thì được đề nghị tới làm việc với phòng Tài nguyên Môi trường của huyện Tiên Du để có thông tin trả lời.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, toàn tỉnh Bắc Ninh phát sinh gần 1.100 tấn rác sinh hoạt/ngày đêm. Chỉ 85% lượng rác được xử lý bằng hình thức đốt và chôn lấp, còn lại đang lưu giữ trên địa bàn các thôn, tập trung nhiều nhất ở các huyện Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du và Lương Tài.

Liên quan tới vấn đề xử lý rác thải, ông Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - cho biết, về lâu dài, trên địa bàn Bắc Ninh đang đầu tư và sắp hoàn thành 3 nhà máy điện đốt rác. "Khi 3 nhà máy hoàn thành, rác thải rắn ở khu dân cư sẽ được thu gom, đưa vào xử lý" - ông Phượng nói.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Xử lý các trại heo gây ô nhiễm môi trường ở Hòa Vang, Đà Nẵng

Văn Trực |

Trước tình trạng các trại heo ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xả thải ra môi trường gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), UBND huyện Hòa Vang đã kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Giải quyết ô nhiễm môi trường, mùi hôi từ khu chế biến hải sản Phú Hài

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trước vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là mùi hôi tại Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài kéo dài nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến người dân bức xúc, UBND tỉnh Bình Thuận đã có chỉ đạo về việc giải quyết tình trạng ô nhiễm trên.

Xử lý xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm mà Lao Động phản ánh

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND xã Cao Sơn xử lý dứt điểm xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm mà Báo Lao Động phản ánh.

Các cơ quan ủng hộ Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia đầu tư xây nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khoản 4 Điều 80 nhận được nhiều thảo luận và đồng thuận của đa số đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ (cơ quan trình) cũng ủng hộ phương án này.

Lý do khiến giới trẻ Việt Nam có xu hướng ngại kết hôn, ngại sinh con

MINH HÀ (THỰC HIỆN) |

Hiện nay, độ tuổi kết hôn tăng, mức sinh thấp tại các nước đã dẫn đến thiếu hụt nguồn lao động, các vấn đề về dân số già và chăm sóc người cao tuổi, ảnh hưởng đến phát triển không bền vững về con người. Để hiểu hơn về thực trạng này tại Việt Nam, phóng viên báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn GS. TS Nguyễn Đình Cử - nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Dịch tay chân miệng kéo dài nửa năm chưa hết, bác sĩ chia nhau gồng gánh

YẾN PHƯƠNG - MỸ LY |

Ghi nhận của PV Lao Động chiều 16.11 tại Khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), các bệnh nhi mắc tay chân miệng nằm chật kín, chen chúc. Mặc dù khoa này đã được chi viện y bác sĩ và kê thêm giường nhưng vẫn không đủ để đáp ứng cho lượng bệnh nhân quá tải.

Bộ GDĐT cảnh báo thông tin giả mạo về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Vân Trang |

Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là đề thi tham khảo môn Toán, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Lý do Ngoại ngữ không là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bích Hà |

Theo nhiều chuyên gia, môn Ngoại ngữ không bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là hợp lý. Không phải cứ thi thì năng lực ngoại ngữ của học sinh sẽ tốt lên.

Xử lý các trại heo gây ô nhiễm môi trường ở Hòa Vang, Đà Nẵng

Văn Trực |

Trước tình trạng các trại heo ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xả thải ra môi trường gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), UBND huyện Hòa Vang đã kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Giải quyết ô nhiễm môi trường, mùi hôi từ khu chế biến hải sản Phú Hài

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trước vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là mùi hôi tại Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài kéo dài nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến người dân bức xúc, UBND tỉnh Bình Thuận đã có chỉ đạo về việc giải quyết tình trạng ô nhiễm trên.

Xử lý xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm mà Lao Động phản ánh

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND xã Cao Sơn xử lý dứt điểm xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm mà Báo Lao Động phản ánh.