Lộ danh tính nhóm thanh niên ngang nhiên chặn xe khi rước dâu trên QL1A

HỒNG QUÂN |

Sau khi vào cuộc xác minh, Đội CSGT TP. Vinh đã tìm được các đối tượng dùng xe máy, dàn hàng, chặn hàng loạt các phương tiện trên QL1A để rước dâu.

Ngày 12.4, trung tá Nguyễn Duy Hà - Đội trưởng CSGT Công an TP. Vinh, Nghệ An cho biết, sau khi nhận được phản ánh, đội đã vào cuộc xác minh, triệu tập và lập biên bản vi phạm nhóm thanh niên điều khiển xe máy chặn xe trên quốc lộ.

Trước đó, vào chiều 11.4, một người dùng facebook có tên Nguyễn Linh đã đăng tải status có hình ảnh và clip với tựa đề “QL1A đoạn qua Nghi Lộc trưa nay, đưa dâu mà trai làng chặn hàng loạt ôtô không cho vượt…”.

Trong clip ghi lại nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng 3 chặn các phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 1A. Sau khi clip được đăng tải, nhiều người thành viên của các diễn đàn quan tâm, chia sẻ và bình luận. Đại đa số tỏ ra bức xúc về hành động của nhóm thanh niên trên.

Nhóm thanh niên chặn xe trên QL1A để rước dâu, đã bị công an bắt giữ. Ảnh: Cắt từ clip
Nhóm thanh niên chặn xe trên QL1A để rước dâu, đã bị công an bắt giữ. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi báo chí phản ánh thông tin trên, đội CSGT TP. Vinh đã trực tiếp ra khu vực xuất hiện trong clip để truy tìm, xác định đoạn đường, tra biển số xe, trích xuất camera và các nghiệp vụ khác để xác định chủ sở hữu phương tiện trên.

Đến sáng 12.4, Đội CSGT TP. Vinh đã xác định được người điều khiển xe máy mang BKS 38D1-191.15 là Lưu Văn Độ (SN 1989, trú tại xóm 10, xã Nghi Liên, TP. Vinh) và người điều khiển xe máy BKS 37B2-676.08 là Lưu Văn Lâm (SN 1999, trú tại xóm 10, xã Nghi Liên, TP. Vinh).

Đội đã mời 2 thanh niên này lên cơ quan công an để làm việc, tại đây, bước đầu nhóm thanh niên khai nhận mình là người trong clip và hôm xảy ra chuyện là đám cưới của người em họ. Khu vực xảy ra trong clip thuộc Km 453 QL1A, đoạn qua xóm 13, xã Nghi Liên.

Được biết, Đội CSGT TP. Vinh đang tiếp tục, xác minh người điều khiển chiếc xe máy còn lại để xử phạt theo quy định của pháp luật.

Clip: Nhóm thanh niên chặn xe trên QL1A

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.