[LIVE] Vụ sạt lở nghiêm trọng ở Hòa Bình: Thi thể thứ 9 được đưa ra khỏi nơi vùi lấp

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Vào lúc 1h10 rạng sáng nay (12.10), tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp 18 người và 7 nhà sàn. Phóng viên báo Lao Động cập nhật thông tin tìm kiếm người bị nạn từ hiện trường.
16h: Ông Nguyễn Công Sứ - Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc - cho biết, đến 15h chiều 12.10, thi thể nạn nhân thứ 9 đã được tìm thấy trong đống đổ nát. Ông Sứ thông tin, đơn vị đã phải dùng máy dò và chó nghiệp vụ để đẩy nhanh công tác tìm kiếm nạn nhân.
 
 
 
 
15h30: Thi thể thứ 9 đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đất đá.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng/người chết, UBND Huyện Tân Lạc hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết.
 
 
Những người kịp thời chạy thoát trong vụ sạt lở đất đêm qua ở Tân Lạc
Những người kịp thời chạy thoát trong vụ sạt lở đất đêm qua ở Tân Lạc

12h: Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực đào đất đá tìm người bị nạn.

 
 
 
 

11h30: Đến 11h30 phút, 3 xe thang cẩu cứu hộ được huy động từ Hà Nội lên Hoà Bình trợ giúp công tác tìm kiếm nạn nhân.

11h: Trung tá Bùi Vĩnh Lộc Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hoà Bình cho biết chúng tôi nhận được tin báo vụ sạt lở đất từ 2h15 phút sáng nay. Ngay sau đó, tỉnh huy động lực lượng cứu hộ đến ứng phó cứu người, đến 3h khi tiếp cận hiện trường thì có 18 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của 4 hộ. Đến thời điểm hiện tại, tất cả lực lượng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 10 người còn lại.

 
Trung tá Bùi Vĩnh Lộc Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC Hoà Bình 
Clip cứu hộ tại hiện trường vụ sạt lở đất ở Hòa Bình

Bà Bùi Thị Thiết (49 tuổi, xóm Khanh, xã Phú Cường) cho biết, lúc 1h sáng, bà nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía đồi đối diện nhà. "Con trai tôi chạy ra chứng kiến mọi việc rồi hô hào mọi người chạy. Lúc đó là nửa đêm, chúng tôi cứ lao ra khỏi nhà vì lo lắng tiếp tục sạt lở sang bên nhà mình".

Anh Đinh Công Ương - con trai bà Thiết (27 tuổi, người trực tiếp tiếp cận khu vực sạt lở) kể lại, lúc 1h sáng, anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lớn khi mở cửa thì thấy nước và đất đá tràn xuống đến gần khu nhà ở bên dưới. Anh Ương vội chạy lại để xem tình hình thì thấy một số người già trẻ đang chạy tán loạn khỏi khu nhà kêu cứu thảm thiết.

“Chạy được nửa đường thì tôi thấy 3-4 người cả già lẫn trẻ vừa chạy vừa kêu "cứu với, cứu với", khối đất đá vẫn tiếp tục dồn xuống đuổi theo sát những người này. May mắn những người này đều chạy thoát”.

Anh Ương thấy thế cũng không dám tiếp tục chạy về hướng đó mà vào gọi mẹ và vợ đang ngủ chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Anh cho biết mọi năm khi mưa lớn nước lũ chỉ chảy xuống những con suối phía bên dưới nên người dân chủ quan “Nào ngờ năm nay đất đá lại sạt lở xuống tận khu người ở làm gần 20 người không kịp trở tay”. Gia đình anh có 4 người thân bị vùi lấp, mẹ và vợ anh đang chuẩn bị đồ tang cho những người thân xấu số.

 
Mẹ con bà Thiết bần thần kể lại sự việc xảy ra trong đêm
 
Chị Thu vợ anh Thiết chuẩn bị khăn tang cho đám tang những người thân xấu số 
 9h40: Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương, gấp rút.
 
Một nhóm cứu hộ nghỉ lấy sức để tiếp tục tìm kiếm người vụ vùi lấp sau vụ sạt lở 
 
Một ngôi nhà bị sập hoàn toàn sau vụ sạt lở

9h35: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp đến hiện trường thị sát và chỉ đạo công tác cứu hộ tại khu vực sạt lở đất.

 

Phó thủ tướng dặn dò các anh em trong đội cứu hộ phải nỗ lực hết sức, vượt qua khó khăn để tìm kiếm người bị nạn. Công việc rất nhiều, hiện nay mới tìm được 8 nạn nhân trong khi đất đá đang vùi lấp hoàn toàn cả khu vực nhà dân nên anh em phải hết sức tập trung, chủ động, đề phòng những sự cố mới, hạn chế thiệt hại.

 
Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng cứu hộ làm việc khẩn trương, tích cực và hết sức cẩn thận để tìm kiếm người bị nạn 

9h30: Anh Đinh Công Niên (30 tuổi, xóm Khanh, xã Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình), sống ở gần khu vực sạt lở và có 4 người thân bị nạn trong đó bao gồm chị ruột là Đinh Thị Đằng (39 tuổi), anh rể Đinh Công Hưn (42 tuôỉ), và 2 con Đinh Công Nghĩa (24 tuổi) và Đinh Công Ngoan (21 tuổi), đến 9h sáng nay mới tìm thấy thi thể của cháu Ngoan.

Anh bàng hoàng kể lại lúc 1h đêm qua, trong lúc đang ngủ say anh nghe thấy tiếng động lớn, chạy ra thì thấy khối lượng đất đá và nước lớn tràn từ trên đồi đổ ập xuống.

“Sự việc diễn ra quá nhanh trong khoảng 5 phút tất cả các nhà sàn dưới chân đồi đều bị vùi lấp. Ngay sau đó, tôi gọi điện cho chị gái nhưng không ai bắt máy”.

Trước đó, vào tối ngày 10.10 cũng đã xảy ra một vụ sạt lở nhỏ khiến một số nhà bị sập, cuốn trôi trong đó có gia đình chị gái nhà anh Niên. Anh Niên cũng sang hỗ trợ chị gái dựng lại khu bếp. "Tối hôm đó, sau khi dựng xong khu bếp, tôi còn ở lại ăn cơm. Nếu hôm đó ngủ lại thì cũng đã nằm trong đống đổ nát kia rồi", anh Niên nghẹn ngào.

Được biết khu vực sạt lở có 7 hộ gồm 19 nhân khẩu trong đó có 2 cháu nhỏ tuổi, một phụ nữ có thai còn lại thanh niên và người trung tuổi. Ông Nguyễn Văn Hức (34 tuổi) trưởng xóm Khanh, hôm qua đến giúp dân khắc phục sự cố sạt lở từ đêm hôm trước cũng bị vùi lấp hiện đã tìm được thi thể.

Anh Đinh Công Niên
Anh Đinh Công Niên có 4 người thân bị nạn

9h: Người dân đưa quan tài lên khu vực sạt lở để đặt thi thể những nạn nhân xấu số.

8h30: Một chiến sỹ công an địa phương cho biết trong quá trình lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị vùi trong đống đổ nát, tiếp tục xảy ra 2 vụ sạt lở khiến mọi người không kịp xoay sở.

 
 

6h45 phút sáng 12.10, 8 thi thể người thiệt mạng đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, hiện tại lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm những người còn lại.

Thi thể nạn nhân thứ 8 được lực lượng cứu hộ tìm thấy dưới đống đất đá
Thi thể nạn nhân thứ 8 được lực lượng cứu hộ tìm thấy dưới đống đất đá

Có mặt tại Tân Lạc phóng viên Lao Động ghi nhận không khí tang thương bao trùm nơi đây. Thảm thiết khóc thương những người thân còn bị vùi trong đổ nát, chị Nghiêm không khỏi bàng hoàng khi bố mẹ, 1 người anh và 1 người em của chị vẫn còn vùi lấp trong kia.

 
Chị Nghiêm (áo xanh).
 
 Nỗi đau của người thân đang ngóng chờ phép màu xảy đến với người bị nạn.
 
 

Những người hàng xóm xung quanh đang rất tích cực trợ giúp những người dân Xóm Khanh, bánh mì, lương thực được chuyển đến đây hỗ trợ gia đình gặp nạn. 

 
 

Lực lượng Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã điều động 2 xe ô tô cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ Phối hợp CA huyện Tân Lạc tham gia cứu hộ cứu nạn.

 
 Khu vực xảy ra sạt lở đất được phong tỏa để lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị nạn.
 
 Khu vực sạt lở đất

Phóng viên LĐ sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Dây và cáp điện Trần Phú - Độ bền thách thức thời gian
Phạm Dung - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.