Ông Nguyễn Minh Mẫn: Tôi làm đúng pháp luật nên không phải xin lỗi bất kỳ ai

Lệ Hà |

9h sáng nay tại khách sạn Daewoo, ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ 3, Tổng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp báo, cung cấp thông tin việc ông không xúc phạm, mạt sát phóng viên báo chí.

10h10: Ông Nguyễn Minh Mẫn kết thúc họp báo và nói: “Tại khán phòng này, tôi vô cùng xúc động khi được đứng cùng các bạn tại đây. Tôi cũng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tôi trong suốt 1 năm qua. Tôi tha thiết mong các bạn phản ánh một cách công tâm, công bằng, khách quan trên cơ sở hiến pháp, pháp luật đã quy định; trên cơ sở tình người. Tôi mong các bạn cùng tôi tiếp tục đồng hành chống biểu hiện phi đạo đức, phi nhân tính.Từ mai trở đi tôi không còn bị dằn vặt nữa".

9h40: Sau giờ giải lao, ông Nguyễn Minh Mẫn tiếp tục họp báo. Ông Mẫn yêu cầu: Báo chí đặt câu hỏi đúng nội dung cho phép của cơ quan quản lý là Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Tôi chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến cá nhân, gia đình tôi đã bị xâm hại, làm nhục nhiều năm nay.

Còn câu hỏi liên quan đến cơ quan, đoàn thể, tôi không được phép vi phạm pháp luật, lấy danh nghĩa của mình bôi xấu cơ quan, đoàn thế.

Tôi kính mong, các bạn phóng viên hãy đồng hành, chia sẻ và thông cảm cho tôi.

“Giờ phút này tôi vô cùng biết ơn các bạn đã tới buổi họp báo tại đây”, ông Mẫn nói.

Một số PV báo chí đã đưa ra câu hỏi với ông Nguyễn Minh Mẫn.

Báo điện tử Tri thức trẻ: Ông nêu ra vấn đề bôi nhọ, đánh hội đồng bản thân và gia đình ông. Vậy ông có bằng chứng không?

Ông Nguyễn Minh Mẫn: Trong suốt cuộc đời, tôi là người luôn nêu cao tinh trần trách nhiệm "lấy dân làm gốc". Tôi không đồng tình, cam chịu khi nhìn thấy những biểu hiện sai trái. Họ đã cấu kết với nhau bôi nhọ gia đình và cá nhân tôi. Trong suốt quá trình làm việc, tôi không kéo bè kéo cánh, không tranh giành địa vị, yếu tố vật chất.

Báo điện tử Zing: Ông nêu có một số đối tượng đặt hàng cơ quan báo chí, ông có bằng chứng không?

Tôi có đầy đủ báo cáo. Việc ai đánh hội đồng tôi, tôi dùng từ họ là đại từ nhân xưng. Các bạn hiểu ai thì hiểu.

Truyền hình quốc hội Việt Nam: Ông nói không xin lỗi báo chí trong khi Thanh tra Chính phủ nói đó là phát ngôn cá nhân ông. Nếu Thanh tra Chính phủ bắt ông xin lỗi, ông nói gì?

- Tôi không có bất kỳ, bất cứ sai sót, khuyết điểm nào từ khi trưởng thành đến nay, từ một lỗi nhỏ nhất hay đặc biệt là vụ việc các bạn đang quan tâm. Tôi không sai sót và không vi phạm pháp luật.

Báo Người Lao động: Nếu nói xin lỗi là không đúng thì xin cho biết ông có kiện ra toà không? Ông đã có kiện nghị lên Thanh tra Chính phủ chưa?

- Câu này tôi đã trả lời rồi. Tôi xin phép không nói lại

Báo Tuổi trẻ: Trong phát biểu ông nói những cá nhân và họ cấu kết để bôi nhọ ông. Vậy họ và cá nhân là ai? Ông có bằng chứng nói đó là cắt ghép ghi âm không?

- Tôi cũng xin phép không nói lại vì đã trả lời ở trên.

Báo Lao Động: Một năm qua, ông cho rằng gia đình, cá nhân bị vu khống, bôi nhọ, thậm chí bị huỷ hoại cả cây xanh của gia đình... Ông đã báo công an chưa và việc xử lý thế nào?

- Tôi hay đi khám bệnh vì đã mổ 3 lần do thiếu oxy. Phòng tôi sống hơi ẩm mốc nên tôi mua 1 chậu cây để tăng oxy trong phòng. Đến cái cây “họ” cũng không cho sống với tôi, bạn thử nghĩ xem, “họ” thâm độc thế đó.

Ảnh: Lê Hoa
Ảnh: Lê Hoa

9h15: Ông Mẫn cho biết: Phát biểu của tôi đã có cá nhân ghi âm trộm nhưng không đưa ra cả bài mà cắt xén một số nội dung quan trọng và cần thiết.

Ông Mẫn đặt câu hỏi: “Nếu tôi nói năng thô lỗ, miệt thị, tại sao không đăng đúng ngày, phải tới 2 tháng sau, đoạn clip mới được đăng tải?”

Theo ông Mẫn: "Họ cắt xén bài phát biểu làm méo mó sự thật rồi cung cấp cho một số phóng viên và đăng lên mạng xã hội. Họ đã cung cấp thông tin nhằm bôi nhọ tôi. Hành động này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của cá nhân tôi".

Trong quá trình làm việc của tôi luôn tâm niệm: Không lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình nhằm mục đích cho bản thân; làm việc đúng quy tắc, pháp luật; trong quá trình làm việc tuân thủ đúng quy định; không lạm dụng quyền hạn vụ lợi cá nhân; không cấu kết, đặt hàng một số đối tượng làm việc không đúng…

Tôi khẳng định: “Việc làm của tôi là đúng chức năng, quyền hạn của mình đã được pháp luật quy định và bảo vệ. Việc ăn cắp tài liệu của nhà nước, cắn xén bài phát biểu rồi đưa lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật.

Những việc làm của họ đã làm mất uy tín, bôi nhọ danh dự, sức khoẻ đến bản thân tôi và gia đình tôi suốt 1 năm qua. Những việc làm của họ không có căn cứ, không có cơ sở pháp luật.

Tôi làm đúng pháp luật nên không phải xin lỗi bất kỳ ai, ông Mẫn khẳng định".

9h: Buổi họp báo đã diễn ra. Ông Nguyễn Minh Mẫn đứng lên phát biểu: "Tôi xin tuyên bố buổi họp báo chính thức diễn ra. Buổi họp báo của cá nhân tôi chính thức bắt đầu".

Ông Mẫn gửi tới khách mời, cơ quan thông tấn lời chào chân thành.

Trong bài phát biểu, ông Mẫn nêu lại truyền thống hiếu học của bản thân và gia đình, cũng như các hoạt động của bản thân từ nhỏ đến lúc trưởng thành.

 
Ông Nguyễn Minh Mẫn phát biểu
 

Theo nội dung văn bản đồng ý cho ông Nguyễn Minh Mẫn được tổ chức họp báo của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, thành phần tham dự là các cơ quan truyền thông chỉ có 15 báo. Tuy nhiên, trước buổi họp báo diễn ra, ông Nguyễn Minh Mẫn đã cho PV Báo Lao Động biết: Cuộc họp báo không giới hạn trong phạm vi 15 báo đã xin phép. Tất cả các cơ quan báo chí mong muốn tham gia đều được tham dự.

Ông Nguyễn Minh Mẫn trò chuyện với khách mời trước khi diễn ra họp báo. Ảnh: Lê Hoa
Ông Nguyễn Minh Mẫn trò chuyện với khách mời trước khi diễn ra họp báo. Ảnh: Lê Hoa
Trước buổi họp báo diễn ra. Ảnh: Lê Hoa
Trước buổi họp báo diễn ra. Ảnh: Lê Hoa

Chia sẻ cảm xúc, ông Mẫn cho biết: “Tôi rất thoải mái không có áp lực nào”. Tuy nhiên, ông Mẫn muốn để cuộc họp báo diễn ra mới chia sẻ thông tin và không muốn nói gì trước.

Ông Nguyễn Minh Mẫn vui vẻ trò chuyện với phóng viên trước giờ họp báo. Ảnh: Lê Hoa
Ông Nguyễn Minh Mẫn vui vẻ trò chuyện với phóng viên trước giờ họp báo. Ảnh: Lê Hoa

Cuộc họp báo theo dự kiến diễn ra từ 8h30, nhưng ông Mẫn cho biết, theo hồ sơ xin phép Sở Thông tin và Truyền thông, cuộc họp báo bắt đầu từ 9h.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 7-0

Văn An |

Ronaldo phá sâu các kỷ lục của chính mình sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2024.

14 lãnh đạo cấp tướng, tá được đề nghị xét tặng huân chương, danh hiệu

Quang Việt |

Ngoài Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thanh Trường được đề nghị xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều cán bộ được lấy ý kiến tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Lợi thế cạnh tranh về giá, khu công nghiệp phía Bắc hút vốn FDI

ANH HUY |

Sở hữu lợi thế cạnh tranh về giá thuê đất thấp, các khu công nghiệp (KCN) phía Bắc đang trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khi liên tục thu hút dòng vốn ngoại đổ về.

Điểm yếu thể lực của U23 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Doha Cup 2023 mang đến những kết quả không tích cực nhưng giúp huấn luyện viên Troussier hiểu rằng, thể lực là một trong những vấn đề của U23 Việt Nam.

Tiktoker hướng nghiệp: Sĩ tử hoang mang, thầy cô đưa ra cảnh báo

Linh Chi - Phương Hà |

Khi mùa tuyển sinh nóng lên những thông tin có tính chất hướng nghiệp chưa qua kiểm chứng đúng sai, thật giả tràn lan trên mạng xã hội khiến nhiều sĩ tử hoang mang và phân vân về ngành học mà mình lựa chọn.

Thời tiết hôm nay 27.3: Đầu tuần miền Bắc tiếp tục mưa rét

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.3, miền Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi.

Cập nhật giá vàng sáng 27.3: Triển vọng tươi sáng

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 27.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.978,2 USD/ounce.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3