Bão số 12 đổ bộ vào Nam Trung Bộ: 20 người chết, 17 người mất tích, hàng vạn ngôi nhà tốc mái

Nhóm PV |

Tính đến chiều nay 4.11, các tỉnh Nam Trung bộ vẫn chưa thống kê được con số thiệt hại. Hiện tỉnh Khánh Hòa đã có 9 người chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái sập. Đặc biệt tàu thuyền bị va đập, hư hỏng rất nhiều. 

16h52, ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, tại địa phương có 1 người dân mất tích, 1 người bị thương, 7 tàu thuyền bị chìm...

Ngoài ra, huyện có 46 nhà bị sập, 1.587 ngôi nhà bị tốc mái, gần 5.000 ngôi nhà bị ngập. Thiệt hại về hoa màu, đìa nuôi tôm, thủy sản... là rất lớn. Tổng thiệt hại ước tính trên 20 tỉ đồng. 

"Hiện giờ nước lên ở thị trấn Chí Thạnh, xã An Dân. Chúng tôi đang tiếp tục di dời dân lên vùng cao hơn như trường học, cơ quan..." - ông Thành cho hay.  

Tàu thuyền bị sóng đánh văng lên bờ. Ảnh: T.Thúy
Tàu thuyền bị sóng đánh văng lên bờ. Ảnh: T.Thúy

16h35, trao đổi với PV Lao Động, ông Đặng Ngọc Anh - Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) - cho biết, hiện trên địa bàn huyện nhiều nơi bị ngập sâu, ít nhất 4 xã bị cô lập hoàn toàn. 

Ông Anh cho hay, đến giờ này, chưa có thiệt hại gì về người. Tuy nhiên, 80 ngôi nhà đã tốc mái, hư hại từ 30-50%, 3 ngôi nhà sập hoàn toàn.

Hiện có hơn 2.609 hộ (hơn 8.000 nhân khẩu) có nhà bị ngập sâu. "Tất cả các ngôi nhà bị ngập là nhà trống vì trước đó các hộ này đã được chúng tôi tổ chức di dời" - ông Anh cho hay. 

Hiện 4 xã ở huyện Đồng Xuân bị cô lập, các thiệt hại khác chưa thể thống kê được vì nước đang ngập sâu. 

Ông Anh cũng cho hay, một Hiệu phó trường THCS Xuân Phước bị điện giật chết từ hôm qua. Tuy nhiên, đây không phải là thiệt hại về người do bão.  

14h, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 9 người chết và mất tích. Trong đó, tại Ninh Hoà có 5 người chết và mất tích; khoảng 16% nhà cửa bị tốc mái.

Hàng vạn ngôi nhà bị bay tole. tốc mái
Hàng vạn ngôi nhà bị bay tấm lợp và tốc mái. Ảnh: Châu Tường

Tin từ TP Nha Trang, tại Cảng Hòn Rớ đã có 10 tàu đánh cá bị sóng đánh chìm. Ông Mai Thành Phúc, Chủ tịch nghiệp Đoàn Nghề cá xã Phước Đồng cho biết, khoảng mấy chục tàu neo đậu tại khu Cửa bé bị sóng đánh dồn, nhưng trời mưa gió lớn nên bà  con không dám ra xem thiệt hại.

Nha Trang tan hoang sau cơn cuồng phong
Nha Trang tan hoang sau cơn cuồng phong. Ảnh: Châu Tường

Tại Nha Trang, tâm bão vừa qua người dân và du khách kéo ra đường ra biển. Đến 14 giờ chiều 4.11, thời tiết trên địa bàn Tp Nha Trang đã không còn gió, mưa nhỏ. 

Ghi nhận của PV, đầu giờ chiều 4.11, tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, mưa đã dứt nhưng gió giật mạnh tiếp tục gầm rít, đe dọa hàng ngàn ngôi nhà cùng tài sản của người dân địa phương.

Mặc dù chưa có báo cáo đầy đủ từ chính quyền sở tại nhưng đi dọc các khu vực đông dân cư tại thị xã Ninh Hòa, chúng tôi ghi nhận tình trạng tan hoang, đổ nát của nhà cửa, cơ sở hạ tầng... trước sức tàn phá ghê gớm của bão số 12.

Khi những cơn mưa nặng hạt vừa dứt, người dân có nhà cửa bị hư hại, tốc mái... đã đổ xô đến các cửa hàng gạch ngói nhằm nhanh chóng khắc phục hậu của do bão gây ra. 

Gần như toàn bộ nhà cửa của người dân tại thị xã Ninh Hòa đề bị tốc mái trước sức tàn phá của bão số 12. Ảnh: P.V
Gần như toàn bộ nhà cửa của người dân tại thị xã Ninh Hòa đều bị tốc mái trước sức tàn phá của bão số 12. Ảnh: P.V
Người dân đổ xô mua gạch gói tích trữ đề phòng bão tiếp tục gây tốc mái nhà cửa. Ảnh: H.L
Người dân đổ xô mua gạch ngói tích trữ đề phòng bão tiếp tục gây tốc mái nhà cửa. Ảnh: H.L
Bà Loan, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng tại xã Lạc An, thị xã Ninh Hòa, cho biết, ngay khi mưa dứt, hàng trăm người dân tìm đến cửa hàng gia đình bà để mua gạch gói. “Nhu cầu của người dân rất lớn trong khi số lượng gói có hạn nên chúng tôi chỉ bán theo số lượng nhất định để ai cũng có thể sửa chữa nhà cửa” - bà Loan nói.
Bà Loan, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng tại xã Lạc An, thị xã Ninh Hòa, cho biết, ngay khi mưa dứt, hàng trăm người dân tìm đến cửa hàng gia đình bà để mua gạch ngói. “Nhu cầu của người dân rất lớn trong khi số lượng ngói có hạn nên chúng tôi chỉ bán theo số lượng nhất định để ai cũng có thể sửa chữa nhà cửa” - bà Loan nói.
Bà Nguyễn Thị Điệp, người địa phương - mô tả, ngôi nhà kiên cố nhà bà bị gió cuốn phăng toàn bộ mái ngói. Để đảm bảo an toàn cho mọi người trong nhà, bà Điệp phải đến từ rất sớm để xếp hàng mua gạch, ngói. Ảnh: P.V
Bà Nguyễn Thị Điệp, người địa phương mô tả, ngôi nhà kiên cố nhà bà bị gió cuốn phăng toàn bộ mái ngói. Để đảm bảo an toàn cho mọi người trong nhà, bà Điệp phải đến từ rất sớm để xếp hàng mua gạch, ngói. Ảnh: P.V
Ghi nhận của PV, mặt dù người dân có nhu cầu mua gạch, ngói là rất lớn nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Mọi người đều trật tự mua vật dụng với số lượng giới hạn. Ảnh: P.V
Ghi nhận của PV, mặc dù người dân có nhu cầu mua gạch, ngói là rất lớn nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Mọi người đều trật tự mua vật dụng với số lượng giới hạn. Ảnh: P.V
Bão số 12 với sức gió khủng khiếp gây tốc mái của người dân thị xã Ninh Hòa, chính vì vậy nên các đại lý vật liệu xây dựng trong ngày hôm nay luôn đông khách. Ảnh: H.L
Bão số 12 với sức gió khủng khiếp gây tốc mái của người dân thị xã Ninh Hòa, chính vì vậy các đại lý vật liệu xây dựng hôm nay rất đông khách. Ảnh: H.L

12h40, tại tỉnh Khánh Hòa, gió đã nhẹ hơn. Thông tin ban đầu, mưa bão đã làm 4 người chết, 5 người bị thương. Trong đó, 1 người ở xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang chết do bị tường sập đè; 3 người ở xã Đại Lãnh, Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh chết do di chuyển trong bão.

Tại các địa phương phía Bắc tỉnh Khánh Hòa như thị xã Ninh Hòa, Vạn Ninh, khoảng 80 đến 90% nhà dân bị tốc mái, hư hại.

Trên địa bàn tỉnh, cây cối gãy đổ ngổn ngang. Các đường dây điện đứt đổ, trạm biến áp, trụ điện gãy gập, gây mất điện trên diện rộng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn kiểm tra đã xuống hiện trường xã Vĩnh Hòa, TP Nha Trang để kiểm tra thiệt hại do bão số 12 gây ra.

Tỉnh Phú Yên xác nhận có thêm 2 người mất tích do mưa bão.

11h30, tại Phú Yên, các công trình văn hóa, trụ sở trên địa bàn, nhất là Nhà Văn hóa lao động tỉnh Phú Yên đều hư hại nặng do bão số 12. Tại Phú Yên, đã xác định có trường hợp tử vong nhưng không phải do bão. Đó là ông Nguyễn Bảo Dân (43 tuổi) là Chủ tịch CĐCS Trường Xuân Phước 2 (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) chết do bị điện giật. 

Tính đến hiện tại, bão số 12 đã làm 4 người thiệt mạng, trong đó 3 người ở Khánh Hòa, 1 người ở Phú Yên.

Bão số 12 giật đổ cổng chào trên một con đường thuộc TP Tuy Hòa (Phú Yên).
Bão số 12 giật đổ cổng chào trên một con đường thuộc TP Tuy Hòa (Phú Yên).

11h04, PV Lao Động tiếp cận được một số hộ dân bị thiệt hại nặng do bão số 12 tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thị Như Thoa (Phước Đa 3, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) thốt lên: "Nhà tôi tan hoang hết rồi. Nhà tôi kinh doanh cửa kính, bão vô bể gần hết, ngôi nhà thì tốc mái toàn bộ".

Bà Thoa cho biết, trước đó, gia đình bà đã chèn chống nhà cửa, nhưng hồi 5h sáng nay, gió tốc thổi bay mọi thứ, nhà bà chui xuống gầm giường trốn cả. "Thiệt hại gần 200 triệu đồng" - bà Thoa nói như mếu.

Anh Đậu Cao Thành (SN 1980, chủ một cửa hàng điện thoại ở thị xã Ninh Hòa) cho biết, tài sản cửa hàng khoảng 400 triệu đồng nhưng bão làm đổ sập gần hết.

"Sáng nay, tôi đi kiểm tra thì thấy toàn bộ điện thoại, máy ảnh trong cửa hàng tan hoang, bị gió đánh hư hại hết. Tôi sống mấy chục năm nhưng lần đầu thấy cơn bão lớn và ghê gớm như thế, gió rít xoáy cuốn bay mọi thứ" - anh Thành thất thần. 

Theo ghi nhận của PV, toàn bộ điện ở đây đã bị cắt. Người dân thẫn thờ nhìn nhà cửa bị ngập, tốc mái, hư hại nặng nề. Hàng loạt cột điện đứt dây dọc đường, gây ùn tắc giao thông...

 
 
Tan hoang do bão số 12 ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Tan hoang do bão số 12 ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Tan hoang do bão số 12 ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Ảnh: PV

Ông Lê Mười (thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) cho hay, nhà ông bay toàn bộ chỉ còn nóc.

"Khu nhà xưởng đựng nhiều bán máy cày thì bay toàn bộ tôn, nhiều máy cày bị sắt thép đè lên hư hỏng nặng" - ông Mười nói.

 
 

10h05, tin ban đầu từ tỉnh Phú Yên cho biết, bão số 12 Damrey kèm theo mưa lớn đang gây ngập nặng trên toàn địa bàn tỉnh Phú Yên.

Các huyện Tuy An, các xã An Định, An Dân, An Thạch... ngập lụt nặng nề. Nhiều gia cầm, gia súc bị trôi lạc.

Được biết, nước sông Kỳ Lộ, đập Đồng Xuân đang dâng cao, gây ngập từ 1,2 mét. Hiện UBND huyện Tuy An đang về các địa bàn xung yếu để tiếp tục ứng cứu người dân.

Hai trận lũ liên tiếp trong 5 ngày gây thiệt hại nặng nề vụ lúa Đông Xuân của đồng bào huyện Tuy An
Hai trận lũ liên tiếp trong 5 ngày gây thiệt hại nặng nề vụ lúa đông xuân của đồng bào huyện Tuy An
Chính quyền đang khẩn trương sơ tán dân đến nơi an toàn
Chính quyền đang khẩn trương sơ tán dân đến nơi an toàn
Khoảng hơn một ngàn người tại vùng 7 xã An Định phải sơ tán lên núi, tránh lũ dữ
Khoảng hơn một ngàn người tại vùng 7 xã An Định phải sơ tán lên núi, tránh lũ dữ

9h25, nước bắt đầu dâng cao gây ngập nặng nhiều nhà dân ở TP Nha Trang. Hiện bão đang suy yếu. Gió giảm nhưng mưa vẫn rất lớn. 

 
 

8h30, TP Nha Trang hoang tàn như một cuộc chiến vừa nổ ra. Gió lớn cấp 12-15 càn quét làm cây cối, trụ điện ngã đổ hàng loạt.

8h20, theo thông tin PV nắm được, trụ sở UBND xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bị tốc mái hoàn toàn. Gần đó, một trạm phát sóng bị gió bão đánh gãy gập. Nhiều trụ điện, đường điện trung thế bị đứt, gãy. Lực lượng CSGT cùng ngành điện địa phương đang tích cực khắc phục sự cố do bão gây ra. 

Trụ sở UBND xã Vạn Thọ hư hại do bão. Ảnh: H.L
Trụ sở UBND xã Vạn Thọ hư hại do bão. Ảnh: H.L
Nhiều trụ điện, đường dây điện đứt gãy, vương vãi khắp đường. Ảnh: H.L
Nhiều trụ điện, đường dây điện đứt gãy, vương vãi khắp nơi. Ảnh: H.L

8h10, gió đã dịu song mưa vẫn rất to. Nha Trang bắt đầu ngập nặng. Thời điểm yên ắng này khả năng là lúc tâm bão đi qua.

Gió đã dịu, mưa rất to, . Nha Trang bắt đầu ngập nặng. Thời điểm yên ắng này khả năng là lúc tâm bão đi qua
Gió đã dịu, mưa rất to, . Nha Trang bắt đầu ngập nặng. Thời điểm yên ắng này khả năng là lúc tâm bão đi qua
Gió đã dịu, mưa rất to, . Nha Trang bắt đầu ngập nặng. Thời điểm yên ắng này khả năng là lúc tâm bão đi qua
Gió đã dịu, mưa rất to, . Nha Trang bắt đầu ngập nặng. Thời điểm yên ắng này khả năng là lúc tâm bão đi qua
Nhiều nơi trong thành phố bị ngập nặng. Ảnh: Thanh Thúy.
 
 
 Cây cối ngã đổ ngổn ngang ở khắp TP Nha Trang. Ảnh: Thanh Thúy.
Clip: Bão hoành hành ở Phú Yên (Ái Linh VTV8)
Clip: Bão hoành hành ở Khánh Hòa (Châu Tường)

Clip: Bão hoành hành ở Khánh Hòa (Thanh Thúy).

7h20, gió đã thôi rít nhưng mưa vẫn nặng hạt tại thị xã Ninh Hoà. Đại diện UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, bão đã làm tốc mái rất nhiều nhà dân tại các phường, kể cả nhà cấp 4 hay nhà xây kiên cố.

Ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên - thông tin, bão vẫn đang mạnh, một số vùng ở TP Tuy Hòa sau nhiều giờ mất điện giờ đã được ngành điện khắc phục.

Gió làm tốc mái nhiều ngôi nhà, kể cả cấp 4 hay kiên cố. Ảnh: H.L
Gió làm tốc mái nhiều ngôi nhà, kể cả cấp 4 hay kiên cố. Ảnh: H.L
Cây cối bị gió quật ngã hàng loạt. Ảnh: H.L
Cây cối bị gió quật ngã hàng loạt. Ảnh: H.L

Clip bão vào Khánh Hòa lúc 7h20:

Bão số 12 vào Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Nha Trang, gió giật mạnh khủng khiếp. Nguồn: Châu Tường

6h40, tại trạm thu phí Đèo Cả, cách 200 mét có một xe tải nhỏ lật giữa đường. Bạt che chắn tại trạm thu phí bay tả tơi. Nhiều nhân viên trạm thu phí phải ra hiện trường hướng dẫn các phương tiện qua trạm an toàn.

6h20, tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên, nhiều nhà bị tốc mái, vật dụng bật tung tóe ngoài đường, cây cối dọc thị trấn ngã rạp. Giao thông qua khu vực rất hỗn loạn. Nhiều người dân liều mình ra chèn chống nhà cửa. 

Trạm thu phí Đèo Cả tan hoang do mưa bão. Ảnh: H.L
Trạm thu phí Đèo Cả tan hoang do mưa bão. Ảnh: H.L
Xe tải lật giữa đường. Rất may không có thương vong về người. Ảnh: H.L
Xe tải lật giữa đường. Rất may không có thương vong về người. Ảnh: H.L

6h sáng, bão số 12 đổ bộ vào đất liền gây mưa lớn, gió giật mạnh tại Phú Yên. 

Bão số 12 đang đổ bộ vào đất liền tỉnh Phú Yên gây mưa to, gió giật mạnh. Ảnh: H.L
Bão số 12 đang đổ bộ vào đất liền tỉnh Phú Yên gây mưa to, gió giật mạnh. Ảnh: H.L

Càng vào sâu đất liền, mưa và gió càng lớn. Qua trao đổi nhanh với PV, ông Võ Ngọc Kha - Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết bão đang đổ vào với sức gió giật dữ dội. “Tôi liên lạc với các phường và các phường đều nói tình hình đang hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên, do gió quá mạnh nên chưa thể đi xuống hiện trường kiểm tra”.

Gió lớn kèm mưa nặng hạt khiến cây cối ngã đổ. Ảnh: H.L
Gió lớn kèm mưa nặng hạt khiến cây cối ngã đổ. Ảnh: H.L

Do ảnh hưởng của bão số 12, toàn bộ Phú Yên đã mất điện từ 2 giờ sáng. Hàng loạt cửa kính của các nhà bị gió quật bể, cây cối gãy đổ trên khắp các tuyến đường. Hiện tại, Phú Yên mưa gió vẫn đang mạnh dần lên.

Video: Các phương tiện qua Quốc lộ 1A (đoạn qua Phú Yên) bị dừng lại vì mưa gió.

Quốc lộ 1A đoạn qua Phú Yên toàn bộ xe cộ đều bị phong tỏa. Hàng trăm xe ô ô các loại phải “chôn chân” trên đường vì mưa gió dữ dội không thể di chuyển được.

Hàng trăm xe ô tô, xe tải chôn chân trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Đông Hòa (Phú Yên). Ảnh: H.L
Hàng trăm xe ô tô, xe tải chôn chân trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Đông Hòa (Phú Yên). Ảnh: H.L

Chị Nguyễn Thị Loan (quê Quảng Bình) đang đi từ Quảng Bình vào TP. Hồ Chí Minh bằng xe khách thì bị kẹt xe do bão. “Với tình hình mưa lớn như vậy, chắc tôi sẽ không vào kịp để đi xin việc” – chị Loan nói.

Gió giật mạnh khiến cửa kính của nhiều xe ô tô vỡ vụn trên mặt đường. Ảnh: H.L
Gió giật mạnh khiến cửa kính của nhiều xe ô tô vỡ vụn trên mặt đường. Ảnh: H.L

Theo ông Lê Tấn Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên), bão số 12 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương này. Sóng lớn dữ dội đánh vào các khu vực ven biển. Nguy cơ thiệt hại sẽ rất lớn.

Các biển quảng cáo bị gió giật đổ giữa đường. Ảnh: H.L
Các biển quảng cáo bị gió giật đổ giữa đường. Ảnh: H.L
Nhiều người dân liều mình ra chèn chống nhà cửa giữa tâm bão. Ảnh: H.L
Nhiều người dân liều mình ra chèn chống nhà cửa giữa tâm bão. Ảnh: H.L

Báo Lao Động tiếp tục cập nhập.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.