Linh hoạt hình thức tuyên truyền BHXH tự nguyện

Quang Hằng |

Chỉ còn gần 1 tháng là kết thúc năm 2021, để kịp thời hoàn thành các chỉ tiêu được giao về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh Sơn La đang gấp rút triển khai linh hoạt nhiều giải pháp phù hợp với trạng thái “bình thường mới”.

Tuyên truyền trên mạng xã hội

Nhằm “kích cầu” lượng người dân tham gia chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn trong thời điểm cuối năm, cũng như tư vấn, hướng dẫn hưởng trợ cấp từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và NSDLĐ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ, mới đây, BHXH tỉnh Sơn La đã phối hợp với Đài PT-TH tỉnh tổ chức Chương trình livestream trên Fanpage Facebook BHXH tỉnh Sơn La với chủ đề “BHXH, BH thất nghiệp - chỗ dựa của NLĐ”.

Mở đầu chương trình, cán bộ truyền thông BHXH tỉnh Sơn La đã giới thiệu về chính sách với hình thức nêu các tình huống, kết hợp với trình chiếu các clip, đồ họa dễ hiểu, trực quan đã giúp người theo dõi hiểu rõ ý nghĩa, đối tượng NLĐ và NSDLĐ các thủ tục cần thiết được thụ hưởng hỗ trợ.

Đồng thời, giới thiệu về những lợi ích, mức đóng - hưởng của chính sách BHXH tự nguyện… Qua đó thu hút hơn 1.100 người xem, gần 1.800 lượt chia sẻ và hơn 3.000 lượt bình luận, đặt câu hỏi liên quan.

Bà Hoàng Thị Yến - Ủy viên HĐQT phụ trách công tác tổ chức của Công ty cổ phần in Sơn La - hào hứng chia sẻ: “Qua theo dõi buổi livestream giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về đối tượng, thủ tục cần thiết và mức được hưởng hỗ trợ của từng lao động.

Bên cạnh đó, cũng hiểu thêm về các chính sách BHXH tự nguyện để giới thiệu cho người thân và bạn bè phù hợp tham gia… BHXH tỉnh cần tổ chức nhiều chương trình livestream như thế này, để mọi người hiểu hơn về chính sách BHXH, BHYT”.

Trực tiếp giải đáp tại buổi livestream, ông Nguyễn Hải Phú - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH tỉnh Sơn La) cho biết, nhiều người tham gia chương trình rất hào hứng bởi được trực tiếp tương tác về các nội dung liên quan đến chính sách.

“Từ những câu hỏi tình huống cụ thể của người tham gia, giúp chúng tôi hiểu hơn những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện hỗ trợ, từ đó đổi mới công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân…”- ông Phú chia sẻ.

“Len lỏi” đến từng khu chợ, ngõ xóm

Đầu tháng 11.2021 vừa qua, BHXH tỉnh Sơn La cũng đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2021. Ngay sau lễ phát động, toàn tỉnh đã có gần 300 viên chức 2 ngành, chia thành 144 nhóm xuống đường “len lỏi” đến từng khu chợ, ngõ xóm, các hộ gia đình tuyên truyền, giải thích, trực tiếp hướng dẫn, giúp người dân các thủ tục để tham gia BHXH tự nguyện. Chỉ sau 1 ngày ra quân, toàn tỉnh đã vận động, phát triển mới được 407 người tham BHXH tự nguyện.

Ông Đinh Thanh Tùng - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La cho biết, tính đến thời điểm này, BHXH tỉnh đã gần “cán đích” chỉ tiêu được giao với hơn 30.334 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 92,4%.

Theo ông Tùng, thời gian vừa qua, BHXH tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp linh hoạt nhằm phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Với cách tiếp cận gần gũi, thân thiện, nhiều người dân Sơn La đã nhận thức sâu sắc hơn về lợi ích và tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, là chỗ dựa vững chắc cho người lao động tự do, “của để dành” cho tuổi già.

Từ nay đến cuối năm, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hình thức tuyên truyền trực tiếp nhóm nhỏ theo từng khu vực an toàn; đồng thời linh hoạt tổ chức các buổi livestream trực tiếp với các chủ đề thiết thực, nhất là trong tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, để chính sách tới mọi người dân.

Quang Hằng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tặng sổ BHXH tự nguyện cho 500 đoàn viên nghiệp đoàn

Hà Anh |

TP.Hồ Chí Minh - Trong năm 2021, ngoài thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng do COVID-10, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh còn có nhiều hoạt động chăm lo sức khoẻ cho NLĐ.

BHXH tự nguyện - điểm tựa cho lao động tự do

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận không nhỏ những NLĐ tự do, không có thu nhập ổn định. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn trong cuộc sống khi họ mất sức lao động hoặc gặp rủi ro, bệnh tật. Vì vậy, BHXH tự nguyện chính là điểm tựa, là “cứu cánh” cho những người không có lương hoặc thu nhập thấp.

Thủ tục rút BHXH một lần khi đã tham gia BHXH tự nguyện 3 năm 9 tháng

Hà Anh |

Chị Lê Thị Hạnh (Yên Bái) hỏi: Tôi có đóng BHXH tự nguyện được 3 năm 9 tháng, nhưng nay đã ngừng đóng 2 tháng, giờ tôi muốn rút tiền BHXH một lần thì cần làm những giấy tờ gì? Và cơ quan BHXH sẽ giải quyết trong bao lâu?

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tặng sổ BHXH tự nguyện cho 500 đoàn viên nghiệp đoàn

Hà Anh |

TP.Hồ Chí Minh - Trong năm 2021, ngoài thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng do COVID-10, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh còn có nhiều hoạt động chăm lo sức khoẻ cho NLĐ.

BHXH tự nguyện - điểm tựa cho lao động tự do

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận không nhỏ những NLĐ tự do, không có thu nhập ổn định. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn trong cuộc sống khi họ mất sức lao động hoặc gặp rủi ro, bệnh tật. Vì vậy, BHXH tự nguyện chính là điểm tựa, là “cứu cánh” cho những người không có lương hoặc thu nhập thấp.

Thủ tục rút BHXH một lần khi đã tham gia BHXH tự nguyện 3 năm 9 tháng

Hà Anh |

Chị Lê Thị Hạnh (Yên Bái) hỏi: Tôi có đóng BHXH tự nguyện được 3 năm 9 tháng, nhưng nay đã ngừng đóng 2 tháng, giờ tôi muốn rút tiền BHXH một lần thì cần làm những giấy tờ gì? Và cơ quan BHXH sẽ giải quyết trong bao lâu?