Liều mình qua đò không “một mảnh giáp”

Kim Đồng |

Mặc dù đã có quy định về việc mặc áo phao khi đi trên phương tiện vận chuyển qua sông, tuy nhiên tại bến đò Nhị Bình (xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM), nhiều người “phớt lờ” không thực hiện.

Áo phao chất một đống, không ai mặc

Những ngày đầu tháng 1.2019, chúng tôi có mặt tại bến đò Nhị Bình (nơi đưa khách qua sông Sài Gòn để sang địa phận tỉnh Bình Dương). Tại đây, chúng tôi ghi nhận có tấm bảng với dòng chữ khuyến cáo: “Mặc áo phao khi đi đò là bảo vệ chính mình” và một tấm bảng lớn khác ghi thông báo: “Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông”.

Áo phao chất cả đóng nhưng không ai mặc khi đi phà qua sông
Áo phao chất cả đóng nhưng không ai mặc khi đi phà qua sông.

Cũng tại đây, sau khi tiến hành mua vé với giá 3.000 đồng/người, chúng tôi bước xuống chiếc phà nhỏ. Điều đáng nói, chiếc phà này có trang bị đầy đủ áo phao, tuy nhiên, số áo phao trên được chất thành 2 đống, không một hành khách nào sử dụng tới. Ngoài ra, nhân viên bến đò này cũng không nhắc nhở hành khách mặc áo phao để đảm bảo qua phà an toàn.

Một người dân (ngụ ở Bình Dương) cho biết, do công việc nên hằng ngày ông phải đi lại trên chiếc phà này thường xuyên. Mỗi lần qua phà, ông mất khoảng 3 phút. “Phà di chuyển ít phút là tới nên tôi không cần gì phải mặc áo phao, và cũng chẳng có ai nhắc nhở hoặc phạt tiền nên tôi và nhiều người nơi đây không mặc áo phao”, ông này nói.

Tại bến đò An Phú Đông (phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM) nơi đảm nhận vệc chở khách qua sông Vàm Thuật để sang địa phận quận Gò Vấp (TPHCM) cũng đặt tấm bảng có nội dung khuyến cáo: “Mọi hành khách, thuyền viên, người lái phương tiện trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải mặc áo phao hoặc cầm dụng cụ nổi cá nhân trong suốt hành trình”.

Tuy nhiên, trên chuyến phà có hàng chục hành khác nhưng đã số không mặc áo phao. Xuất hiện trên phà lẻ tẻ vài người treo sẵn áo phao để trên xe gắnn máy. Ngoài ra, không nghe nhân viên thông báo, hoặc nhắc nhở việc mặc áo phao cho an toàn.

Gần 45.880 trường hợp sai phạm

Trung tá Phan Văn Mẫn, đội trưởng đội 2 phòng Cảnh sát đường thủy Công an TPHCM (PC08B) thừa nhận, hiện vẫn còn tồn tại tình trạng khách qua các tuyến đò trên địa phận TPHCM không mặc áo phao. Ngoài ra, do áo phao không được chủ phương tiện vệ sinh sạch sẽ khiến không ít hành khách không muốn mặc. Nguyên nhân khác là khách ngại nóng, thời gian qua phà ngắn...

Phạt  từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng nếu không mặc áo phao cứu sinh
Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng nếu không mặc áo phao cứu sinh.

Thông tư 15/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định: “Trước khi cho phương tiện rời bến thì chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải phát cho mỗi hành khách một áo phao hoặc một dụng cụ nổi cá nhân để sử dụng. Đồng thời hướng dẫn và yêu cầu hành khách trên phương tiện mặc áo phao hoặc cầm dụng cụ nổi cá nhân theo đúng quy cách trong suốt hành trình của phương tiện.

Cũng tại thông tư này có quy định: “Chủ phương tiện từ chối chuyên chở đối với những hành khách không tuân thủ việc mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân theo hướng dẫn”. “Nếu chủ phương tiện kiên quyết thì tình hình khách qua sông không mặc áo phao sẽ không xảy ra. Về vấn đề này, PC08B phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất những chuyến phà chở khách và xử lý nếu khách không mặc áo phao”, ông Mẫn cho biết thêm.

Về bến đò Nhị Bình, bà Võ Minh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Nhị Bình, cho biết UBND xã cũng thường xuyên nhắc nhở khách đi phà phải mặc áo phao trên hệ thống loa phát thanh. Nếu chủ bến đò không thực hiện, UBND xã có công văn đề nghị PC08B kiểm tra và xử phạt theo đúng thẩm quyền.

Trung tá Phan Văn Mẫn, đội trưởng đội 2 phòng Cảnh sát đường thủy Công an TPHCM cho biết:

TPHCM có 30 bến đò với 91 phương tiện vận chuyển. Bên cạnh đó còn có 2 bến phà (Cát Lái và Bình Khánh) với 15 phương tiện vận chuyển. Năm 2018, PC08B kiểm tra hơn 47.300 lượt phương tiện, bến bãi, công trình và xử phạt hành chính gần 45.880 trường hợp sai phạm. PC08B ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 12 tỉ đồng.

Ngoài ra, PC08B tước bằng, chứng chỉ chuyên môn 19 trường hợp, đình chỉ hoạt động 19 trường hợp, tạm giữ 33 phương tiện.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm đường thủy phức tạp, Hà Nội tăng cường xử lý trên sông Hồng

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 14.11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đã phối hợp với Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn TP. Hà Nội.

Tai nạn đường thủy thương tâm, một bé gái mất tích

Bảo Trung |

Sáng 7.8, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra vào chiều 6.8 trên sông Cổ Chiên.

BOT đường thủy đầu tiên: Lại chuyện không đi qua cũng phải nộp tiền?

Anh Đào |

BOT đường thủy đầu tiên đã xuất hiện tại TPHCM và dự kiến sẽ chính thức thu phí từ cuối năm nay 2018. Theo đó, các phương tiện thủy từ 300 tấn trở lên sẽ phải trả phí khi qua lại dạ cầu Bình Lợi phía thượng nguồn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vi phạm đường thủy phức tạp, Hà Nội tăng cường xử lý trên sông Hồng

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 14.11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đã phối hợp với Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn TP. Hà Nội.

Tai nạn đường thủy thương tâm, một bé gái mất tích

Bảo Trung |

Sáng 7.8, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra vào chiều 6.8 trên sông Cổ Chiên.

BOT đường thủy đầu tiên: Lại chuyện không đi qua cũng phải nộp tiền?

Anh Đào |

BOT đường thủy đầu tiên đã xuất hiện tại TPHCM và dự kiến sẽ chính thức thu phí từ cuối năm nay 2018. Theo đó, các phương tiện thủy từ 300 tấn trở lên sẽ phải trả phí khi qua lại dạ cầu Bình Lợi phía thượng nguồn.