Liên tục thu gom phao xốp dọc bãi biển Cô Tô

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sau 3 giờ tổng lực ra quân chiều 6.8 với gần 400 cán bộ chiến sĩ và người dân, toàn bộ bãi biển Tình Yêu, huyện Cô Tô đã được dọn sạch rác. Tuy nhiên, ngày 7.8, những con sóng vẫn tiếp tục mang theo phao xốp vào bờ.

Bãi biển Tình Yêu nằm án ngữ ngay huyện đảo Cô Tô, là một điểm đến được nhiều du khách yêu thích. Tuy nhiên, theo thông tin từ UBND thị trấn Cô Tô, gần 20 ngày nay, tình trạng phao xốp, vật liệu nổi dạt vào bờ xuất hiện liên tục.

Nguyên nhân của hiện tượng này là do từ cuối tháng 3.2023, các địa phương tỉnh Quảng Ninh gồm: TP Hạ Long, Cẩm Phả, TX Quảng Yên, huyện Vân Đồn đã đồng loạt dẹp bỏ các lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và thực hiện chuyển đổi phao xốp sang phao nhựa thân thiện với môi trường.

Phao xốp trôi dạt vào bờ phủ kín bãi biển. Ảnh: UBND TT Cô Tô
Phao xốp trôi dạt vào bờ phủ kín bãi biển. Ảnh: UBND TT Cô Tô

Tuy vậy, quá trình tháo dỡ chưa được kiểm soát chặt chẽ khiến các phao xốp trôi tự do, xuất hiện trên biển từ Vân Đồn cho tới Hạ Long. Theo dòng nước và thủy triều, phao xốp, vật liệu nổi tiếp tục trôi dạt ra vùng biển Cô Tô.

Ngay sau khi phát hiện tình trạng phao xốp từ các địa bàn lân cận trôi dạt vào khu vực bãi biển Cô Tô, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cán bộ, nhân dân thị trấn Cô Tô và xã Đồng Tiến, Công ty Môi trường & Đô thị, các trường học huy động tổng lực chủ động, khẩn trương thu gom phao xốp, vật liệu nổi tràn vào bãi biển và đảm bảo đúng quy trình khi xử lý phao xốp. Đặc biệt trong 2 ngày 5-6.8, lượng phao xốp thu gom được gần 100m3.

Bãi biển đã được làm sạch sau 3h ra quân. Ảnh: Đoàn Hưng
Bãi biển đã được làm sạch sau 3 giờ ra quân. Ảnh: Đoàn Hưng

Chị Lương Thị Huyền, khu 2, thị trấn Cô Tô cho biết: “Hôm qua (6.8), biển động, người dân không đi biển được, vì vậy gần như 100% hộ dân tham gia dọn dẹp vệ sinh bãi biển, ngoài phao xốp nhiều vô kể, chúng em cũng thu gom được 29 bao vỏ chai nhựa”.

Bà Hà Thị Thảo, trưởng khu 3, thị trấn Cô Tô cho biết thêm: “Khu 3 có 137 hộ dân, được giao dọn dẹp vệ sinh môi trường 400m bờ biển. Chiều nay (7.8), khu đã tổ chức 1 tổ 6 người đi thu gom rác, song sóng vẫn tiếp tục đưa phao xốp vào bờ. Cứ tình hình này, dân đảo có khi phải duy trì dọn cả tuần mới hết rác, trong khi giờ đang là mùa du lịch”.

Bên cạnh phao xốp, người dân cũng đã thu gom được 29 bao vỏ chai nhựa. Ảnh: Đoàn Hưng
Bên cạnh phao xốp, người dân cũng đã thu gom được 29 bao vỏ chai nhựa. Ảnh: Đoàn Hưng

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Ngô Văn Liệu – Chủ tịch UBND thị trấn Cô Tô thông tin: “Chiều 7.8, phao xốp vẫn tiếp tục trôi dạt vào bờ nhưng ít hơn. Nếu không có sự vào cuộc của người dân thì gần 100m3 phao xốp hôm qua phải thu gom trong 2 ngày mới xong”.

“Tình trạng phao xốp vẫn tràn vào bờ biển như hiện nay, thị trấn sẽ giao nhiệm vụ cho công ty Môi trường đô thị Cô Tô phát động đợt cao điểm, vận động các hộ bán hàng tại khu vực thu gom, giao cho các đoàn thể, khu phố chia thành tổ nhóm chung tay bảo vệ môi trường biển”. Ông Liệu cho biết thêm.

Về kế hoạch lâu dài, thị trấn đã có phương án trình UBND huyện Cô Tô xin cấp kinh phí giao cho 1 tổ chuyên thu gom dọn rác bãi biển hằng ngày.

Các tổ vệ sinh vẫn tiếp tục thu gom phao xốp vệ sinh bãi biển. Video: Đoàn Hưng

Tổ sẽ duy trì từ 3-4 người, vào tháng cao điểm có thể từ 5-6 người. Đồng thời, người dân trên đảo sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” vào chiều thứ 6 hàng tuần dọc khu vực bãi biển.

Nhiều năm qua, huyện đảo Cô Tô luôn kiên định mục tiêu phát triển bền vững. Xác định môi trường sinh thái biển là tài nguyên du lịch vô giá của địa phương. Cùng với Đề án 175 “Huyện đảo Cô Tô không rác thải nhựa”, nhiệm vụ chung tay bảo vệ môi trường được khu dân cư đưa vào quy ước, hương ước, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, trách nhiệm.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Ngắm tượng đài Bác Hồ nơi đảo Cô Tô được đặt ngay khi Người còn sống

Lương Hà |

Quảng Ninh - Đến đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), nằm cách cảng Cô Tô không xa du khách sẽ được nhìn thấy tượng đài Bác Hồ đứng nguy nghiêm giữa bốn bể biển khơi.

Phao xốp đổ bộ dọc bãi biển Cô Tô

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 6.8, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Ngô Văn Liệu – Chủ tịch UBND thị trấn Cô Tô (huyện Cô Tô) cho biết, sáng nay, thị trấn đã ra quân một đợt, 14h chiều nay, địa phương tiếp tục tổng động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo tổng dọn phao xốp, vật liệu nổi trôi dạt về bãi biển.

Cô Tô và Cồn Cỏ hợp tác phát triển kinh tế biển

Đoàn Hưng |

Ngày 24.7, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô, Quảng Ninh ký kết chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, về triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 3.4.2023 của Chính phủ về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Loay hoay ngăn chặn "giun tặc"

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Tình trạng kích trộm giun đất đang tiềm ẩn nhiều hệ lụy khôn lường cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có chế tài nào để xử lý vấn đề này.

Sở Nội vụ Hà Nội lên tiếng về đề xuất xét thăng hạng giáo viên

Vân Trang |

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, tháng 10 sẽ trình phương án thi hay xét thăng hạng giáo viên.

Xử lý "bắt cóc bỏ đĩa", khó giành lại vỉa hè cho người đi bộ

HOÀI LUÂN - PHÚC ĐẠT |

Sau 5 tháng tổng kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, nhiều tuyến phố tại các quận vẫn nhan nhản tình trạng chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, đậu đỗ ô tô, xe máy..., khiến cho người đi bộ phải tràn xuống lòng đường để di chuyển, gây mất mỹ quan đô thị.

Ngư dân Đà Nẵng bắt được loài cá đắt nhất như vàng

Mai Hương |

Ngày 8.8, UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết một ngư dân bắt được cá Sủ vàng đặc biệt quý hiếm.

Giá bản quyền truyền hình ASIAD 19 tăng và nhu cầu thực tế của khán giả Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Giá bản quyền truyền hình Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) lên tới khoảng 15 triệu USD ở thị trường của một số nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Ngắm tượng đài Bác Hồ nơi đảo Cô Tô được đặt ngay khi Người còn sống

Lương Hà |

Quảng Ninh - Đến đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), nằm cách cảng Cô Tô không xa du khách sẽ được nhìn thấy tượng đài Bác Hồ đứng nguy nghiêm giữa bốn bể biển khơi.

Phao xốp đổ bộ dọc bãi biển Cô Tô

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 6.8, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Ngô Văn Liệu – Chủ tịch UBND thị trấn Cô Tô (huyện Cô Tô) cho biết, sáng nay, thị trấn đã ra quân một đợt, 14h chiều nay, địa phương tiếp tục tổng động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo tổng dọn phao xốp, vật liệu nổi trôi dạt về bãi biển.

Cô Tô và Cồn Cỏ hợp tác phát triển kinh tế biển

Đoàn Hưng |

Ngày 24.7, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô, Quảng Ninh ký kết chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, về triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 3.4.2023 của Chính phủ về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.