Liên tục tai nạn ở mương, cống: Chưa xử lý triệt để trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công

Nhóm PV |

Chỉ 6 tháng gần đây, trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai đã xảy ra ít nhất 6 vụ người lớn, trẻ em bị rơi xuống cống, mương bị nước cuốn trôi, làm mất tích, thiệt mạng 5 người. Dù vậy, các mương, cống lộ thiên không được rào chắn, che đậy như những “cái bẫy” nguy hiểm vẫn còn nhan nhản ở các đô thị.

6 tháng xảy ra 6 vụ lọt mương cống khiến 5 người chết, mất tích

Chiều 21.9, bà Trần Thị Mừng (52 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) mặc áo mưa, đang lội bộ trên lề đường Đức Huy - Thanh Bình (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) bị ngập nước thì lọt xuống mương hở bị cuốn trôi mất tích. Những hình ảnh từ camera nhà dân ghi lại cho thấy, dù sau khi sự việc xảy ra người dân chạy ra cứu giúp nhưng bất thành do nước lúc bấy giờ chảy xiết. Hình ảnh từ camera cũng cho thấy, trước đó cũng tại vị trí này, một học sinh đi xe đạp qua đoạn đường này cũng bị rơi xuống mương hở khi đang ngập nước, nhưng may thay trường hợp này đã được người dân chạy ra kịp kéo lên, không bị nước cuốn trôi.

Cũng tại Đồng Nai trước đó khoảng nửa tháng cũng xảy ra vụ một đứa trẻ chết thương tâm do lọt hố công trình. Theo đó vào chiều 28.8, bé trai N.V (7 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) khi vui chơi tại khu vực công trình đang san lấp mặt bằng thuộc dự án khu dân cư Bửu Long 3, phường Bửu Long thì trượt chân rơi xuống đoạn cống đang ngập nước sâu khoảng 3-4m dẫn đến tử vong.

Không riêng Đồng Nai tại TPHCM mới vào hôm 20.9 cũng xảy ra một vụ lọt hố công trình khiến một nam thanh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể vào tối 20.9 tại đường kênh Trung Ương thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thanh niên L.V.Đ (25 tuổi, quê Kiên Giang) khi đi xe máy trên lề thì bị lọt xuống hố sâu khoảng 3m đang ngập nước, khiến đầu đập vào thành gạch. Người dân phát hiện hô hoán kịp thời cứu anh Đ và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đoạn đường trên đang trong quá trình nâng cấp xây dựng, hiện vẫn chưa giải quyết xong mặt bằng. Dù vậy hố sâu xảy ra vụ thuộc công trình đang thi công nhưng lại không được rào chắn, che đậy nên dẫn đến tai nạn hết sức nguy hiểm.

Trong khi đó tại Bình Dương vừa qua cũng liên tiếp xảy ra các vụ trẻ rơi xuống cống, mương thoát nước bị cuốn trôi. Đáng chú ý, tại Thị xã Tân Uyên, Bình Dương chỉ 4 tháng gần đây xảy ra 3 vụ trẻ em bị nước mưa cuốn vào cống thoát nước làm 3 trẻ mất tích hoặc tử vong.

Xử lý chưa đến nơi đến chốn

Tình trạng người lớn, trẻ em rơi xuống cống, mương bị nước cuốn trôi không phải chỉ mới xảy ra gần đây, mà những năm trước đều xảy ra các trường hợp tương tự. Sau khi các sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cũng như các đơn vị liên quan đều họp xem xét trách nhiệm các bên cũng như rút kinh nghiệm, chỉ đạo rà soát rào chắn, che đậy, cảnh báo những công trình, mương cống lộ thiên để đảm bảo an toàn cho người dân. Thế nhưng trên thực tế dường như việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý những công trình, mương cống vẫn chưa được thực hiện quyết liệt nên sau đó các vụ trẻ, người lớn lọt cống bị cuốn trôi vẫn cứ tiếp diễn khiến người dân bức xúc.

Chẳng hạn tại Đồng Nai ngày 28.8 đã xảy ra vụ trẻ 7 tuổi lọt cống công trình bị tử vong, những tưởng sau vụ này sẽ không xảy ra những vụ tương tự thì ngày 21.9 lại xảy ra vụ người phụ nữ bị lọt mương nước cuốn trôi. Tương tự tại Thị xã Tân Uyên (Bình Dương), sau vụ trẻ 4 tuổi rớt cống bị cuốn trôi mất tích vào cuối tháng 5.2020, chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu rà soát, chấn chỉnh, nhưng tuy thực tế từ vụ đó đến nay lại xảy ra tiếp thêm 2 vụ trẻ rơi mương cống bị thiệt mạng.

Có nhiều nguyên nhân khiến vẫn tồn tại các mương, cống vẫn còn lộ thiên như những cái bẫy đối với người đi đường. Trong đó, có tình trạng những năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai nên hệ thống cống thoát nước chưa hoàn chỉnh. Hệ thống cống, mương, kênh thoát nước có nắp che đậy cẩn thận chưa được phủ khắp. Một số đường cống, mương không được rào chắn, trời nắng thì không có nguy hiểm, nhưng khi mưa xuống, nước chảy xiết lại trở thành những bẫy nguy hiểm.

Ngoài nguyên nhân về cơ sở hạ tầng đường cống chưa hoàn chỉnh, để xảy ra vụ việc đáng tiếc, một phần do người lớn không trông chừng trẻ chu đáo. Hầu hết các vụ việc, người lớn không lường trước được nguy hiểm khi để trẻ chơi ngoài trời mưa, khi xảy ra sự việc thì ứng cứu không kịp. Gần hiện trường vụ cháu trai 4 tuổi bị lọt cống mất tích tại Thị xã Tân Uyên vào tháng 5.2020, anh Nguyễn Trạch Cầu (42 tuổi, P.Thới Hòa) cho chia sẻ: “Để xảy ra vụ việc, người lớn cũng có một phần trách nhiệm. Lẽ ra, người lớn phải để ý và lường trước được những nguy hiểm và tự giác rào chắn lại những miệng cống hở. Bên cạnh đó chủ động báo với chính quyền địa phương để khắc phục thì những sự việc đáng tiếc được hạn chế tối đa”.

Tiếp đến, việc xử lý các cá nhân, đơn vị liên quan vẫn chưa đủ sức răn đe.

Luật sư Trần Quốc Minh (TPHCM) cho biết: “Qua theo dõi những vụ lọt cống ở các trình thời gian gần đây tại Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM hay như những vụ xảy ra những năm trước, chưa thấy cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm, truy đến cùng cá nhân, tổ chức nào liên quan để xử lý hình sự. Chính vì việc xử lý chưa nghiêm nên không ít cá nhân, tổ chức ở các công trình xây dựng còn chủ quan, lơ là trong việc đảm bảo an toàn nơi công trình”. Theo luật sư, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ phải chịu trách nhiệm vì sự cẩu thả khi không làm nắp đậy, rào chắn cống dẫn đến những cái chết oan uổng.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Dân mình lọt mương chết dễ như bỡn

Lê Thanh Phong |

Cống nước, mương nước là những chiếc bẫy giết người. Đã có nhiều trường hợp lọt cống, lọt mương chết, nhưng các địa phương không quan tâm xử lý an toàn công trình.

Đồng Nai: Camera ghi cảnh một phụ nữ đi bộ bị lọt mương mất tích

Anh Chiến |

Khuya 21.9, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang tiếp tục phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm một người phụ nữ lọt mương và bị nước cuốn trôi.

Tìm kiếm một người phụ nữ bị lọt mương, nước cuốn trôi mất tích

MINH CHÂU |

Các lực lượng cứu hộ của huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đang tìm kiếm người phụ nữ 52 tuổi bị lọt mương nước và bị cuốn trôi mất tích.

Bình Dương: Làm rõ vụ bé gái chơi trong mưa tử vong dưới mương nước

ĐÌNH TRỌNG |

Đến 18h30 ngày 1.9, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn đang lấy lời khai nhân chứng, đồng thời khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ bé gái 12 tuổi tử vong dưới mương nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Dân mình lọt mương chết dễ như bỡn

Lê Thanh Phong |

Cống nước, mương nước là những chiếc bẫy giết người. Đã có nhiều trường hợp lọt cống, lọt mương chết, nhưng các địa phương không quan tâm xử lý an toàn công trình.

Đồng Nai: Camera ghi cảnh một phụ nữ đi bộ bị lọt mương mất tích

Anh Chiến |

Khuya 21.9, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang tiếp tục phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm một người phụ nữ lọt mương và bị nước cuốn trôi.

Tìm kiếm một người phụ nữ bị lọt mương, nước cuốn trôi mất tích

MINH CHÂU |

Các lực lượng cứu hộ của huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đang tìm kiếm người phụ nữ 52 tuổi bị lọt mương nước và bị cuốn trôi mất tích.

Bình Dương: Làm rõ vụ bé gái chơi trong mưa tử vong dưới mương nước

ĐÌNH TRỌNG |

Đến 18h30 ngày 1.9, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn đang lấy lời khai nhân chứng, đồng thời khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ bé gái 12 tuổi tử vong dưới mương nước.