Liên tục bị đề nghị dừng thu phí, Cienco4 cần tăng tốc sửa chữa đường

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Với việc Khu quản lý Đường bộ II vừa có báo cáo, kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, quyết định tạm dừng thu phí cầu Bến Thủy do hư hỏng, xuống cấp trên tuyến tránh Thành phố Vinh và tuyến nam Bến Thủy đến tuyến tránh bắc Thành phố Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 đã và đang tiếp tục sửa chữa.

Báo cáo của Khu quản lý đường bộ II ngày 23.1 nêu: Từ đầu năm 2023 đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam, Khu quản lý Đường bộ II và Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 đã có 4 lần kiểm tra hiện trường và gửi nhiều công văn đến nhà thầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 yêu cầu sửa chữa các hư hỏng, hằn lún trên tuyến tránh Thành phố Vinh và Nam Bến Thủy đến tuyến tránh bắc Thành phố Hà Tĩnh.

Vừa qua, Cienco 4 tranh thủ thời tiết, huy động máy móc, thiết bị, nhân lực sửa chữa các hư hỏng mặt đường để đảm bảo giao thông.

Mặt đường Quốc lộ 1 đoạn từ nam Bến Thủy đến tuyến tránh bắc thành phố Hà Tĩnh có nhiều điểm xuống cấp, bong tróc. Ảnh: Trần Tuấn.
Mặt đường Quốc lộ 1 đoạn từ nam Bến Thủy đến tuyến tránh bắc thành phố Hà Tĩnh có nhiều điểm xuống cấp, bong tróc. Ảnh: Trần Tuấn

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II, đến ngày 22.1, khối lượng khắc phục tồn tại, sửa chữa mặt đường chưa đáp ứng yêu cầu tại thông báo kết luận số 03 ngày 4.1.2024 của Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh và chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam tại công văn số 129 ngày 8.1.

Cụ thể, khối lượng sửa chữa mặt đường đạt 6.057,15m2; trong đó 2.667,4/37.347,8m2 diện tích mặt đường hư hỏng nặng (tương ứng mức khoảng 7,2% theo biên bản kiểm tra hiên trường) và 3.389,75m2 diện tích mặt đường hư hỏng thuộc dự án trung tu lần 2.

Hệ thống an toàn giao thông như sơn dặm 197m2; các hạng mục khác chưa thực hiện.

Với những lý do nêu trên, Khu Quản lý đường bộ II đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ quy định, xem xét, quyết định tạm dừng thu phí.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh thuộc tuyến nam Bến Thủy đến tuyến tránh bắc Thành phố Hà Tĩnh ngày 4.1. Ảnh: Trần Tuấn.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh thuộc tuyến nam Bến Thủy đến tuyến tránh bắc Thành phố Hà Tĩnh ngày 4.1. Ảnh: Trần Tuấn

Theo Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh thuộc Tập đoàn Cienco 4, hiện nay đơn vị tập trung các mũi thi công, tập kết vật tư, máy móc để khắc phục tuyến QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh TP Hà Tĩnh, kịp thời phục vụ người dân lưu thông an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Theo kế hoạch, tổng diện tích mặt đường được duy tu đợt này khoảng 110.000m2, tập trung chủ yếu trên đoạn từ Km484 - Km504 qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và huyện Can Lộc.

Số liệu gần nhất, đến nay, diện tích mặt đường được sửa chữa đạt hơn 18.000m3.

Mục tiêu đến Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, đơn vị sẽ xử lý xong các điểm hư hỏng nặng trên tuyến, đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đến cuối tháng 6.2024, tất cả các hạng mục còn lại trong phạm vi dự án được phê duyệt sẽ hoàn thành sửa chữa, khắc phục hư hỏng, xuống cấp.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tiến độ sửa chữa chậm, đề xuất tạm dừng thu phí cầu Bến Thủy

Quang Đại |

Ngày 25.1, Khu quản lý Đường bộ II cho biết đơn vị vừa có báo cáo, kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, quyết định tạm dừng thu phí cầu Bến Thủy do Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 làm chủ dự án.

Làm đường một nơi, thu phí BOT một nẻo, giờ đã rõ hậu quả, dân phải gánh

Thanh Hải |

Hai hầm đường bộ Phú Gia và Phước Tượng trên QL1A, đã đóng cửa 1 phần để sửa chữa. Lưu thông theo hướng Nam ra Bắc phải đi qua 2 đèo cũ trong thời gian gần 2 tháng, từ 16.3 đến ngày 29.4. Tuy nhiên, nhà đầu tư BOT vẫn thu đủ phí qua hầm bởi trạm thu phí BOT đặt tận cửa hầm Hải Vân bắc...

Dọn trạm thu phí BOT Cầu Rác, dọn luôn “rác” tư duy

LAM CHI |

Tháng 5.2021, Báo Lao Động “đưa ra ánh sáng” dự án xin cấp 3,3 tỉ đồng từ ngân sách để dọn dẹp Trạm thu phí Cầu Rác, với lập luận của đơn vị xin tiền rằng đó là số tiền hợp lý, đã tính toán rất kỹ. Nhưng sau đó, cơ quan quản lý ngân sách thuộc Bộ Giao thông Vận tải chỉ duyệt chi dưới 500 triệu đồng cho việc dọn trạm thu phí này.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ người lao động mua hàng qua Chợ Tết Công đoàn online

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên tại 1 công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này đã có khá nhiều người lao động mua được hàng qua chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Ông Donald Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Một bồi thẩm đoàn ra phán quyết ngày 26.1 yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì những lời phỉ báng để đáp lại cáo buộc tấn công tình dục mà cựu nhà báo này đưa ra.

Loạt tòa chung cư mini Hà Nội rao bán hơn 10 tỉ đồng dịp cận Tết

Thu Giang |

Nhiều tòa nhà chung cư mini tại TP Hà Nội gần đây liên tục được rao bán với giá hơn 10 tỉ đồng/tòa khi thị trường bất động sản dần có tín hiệu khởi sắc.

Houthi bắn tên lửa vào tàu chiến Mỹ, leo thang xung đột trên biển ở Trung Đông

Thanh Hà |

Quân đội Mỹ thông tin ngày 26.1, lực lượng Houthi ở Yemen đã bắn tên lửa vào tàu khu trục USS Carney của Mỹ đang tuần tra Vịnh Aden, buộc tàu này phải bắn hạ tên lửa.

Cuộc sống hiện tại của 6 nghệ sĩ trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ

ĐÔNG DU |

Sau khi nghệ sĩ Lệ Thẩm qua đời, Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM còn lại 6 nghệ sĩ. Hiện tại, họ đã lớn tuổi và hạn chế đi biểu diễn.

Tiến độ sửa chữa chậm, đề xuất tạm dừng thu phí cầu Bến Thủy

Quang Đại |

Ngày 25.1, Khu quản lý Đường bộ II cho biết đơn vị vừa có báo cáo, kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, quyết định tạm dừng thu phí cầu Bến Thủy do Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 làm chủ dự án.

Làm đường một nơi, thu phí BOT một nẻo, giờ đã rõ hậu quả, dân phải gánh

Thanh Hải |

Hai hầm đường bộ Phú Gia và Phước Tượng trên QL1A, đã đóng cửa 1 phần để sửa chữa. Lưu thông theo hướng Nam ra Bắc phải đi qua 2 đèo cũ trong thời gian gần 2 tháng, từ 16.3 đến ngày 29.4. Tuy nhiên, nhà đầu tư BOT vẫn thu đủ phí qua hầm bởi trạm thu phí BOT đặt tận cửa hầm Hải Vân bắc...

Dọn trạm thu phí BOT Cầu Rác, dọn luôn “rác” tư duy

LAM CHI |

Tháng 5.2021, Báo Lao Động “đưa ra ánh sáng” dự án xin cấp 3,3 tỉ đồng từ ngân sách để dọn dẹp Trạm thu phí Cầu Rác, với lập luận của đơn vị xin tiền rằng đó là số tiền hợp lý, đã tính toán rất kỹ. Nhưng sau đó, cơ quan quản lý ngân sách thuộc Bộ Giao thông Vận tải chỉ duyệt chi dưới 500 triệu đồng cho việc dọn trạm thu phí này.