Liên tiếp xử lý xe khách chở quá số người quy định trong dịp nghỉ lễ

Phạm Đông |

Chỉ trong 2 ngày 30 và 31.8, Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp xử lý một số xe khách chở quá số người quy định trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Tối 31.8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trưa cùng ngày, trang facebook Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo của người dân về việc xe khách BKS 36B-032.32 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đang "nhồi, nhét" hành khách, quá số người quy định. Ngay lập tức thông tin đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội để kiểm tra, xử lý.

Tại thời điểm kiểm tra, xe khách BKS 36B-032.32 có 87 hành khách, trong khi xe chỉ được phép vận chuyển 46 hành khách.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm về hành vi chở quá số người quy định đối với lái xe khách theo quy định tại Nghị định 46/2016. Đồng thời, buộc chủ xe phải bố trí thêm xe khách để vận chuyển số hành khách vượt quá quy định.

Trước đó, chiều ngày 30.8 cũng qua tin nhắn facebook, Cảnh sát giao thông đã xử lý xe khách BKS 29B-400.36 về hành vi chở quá số người quy định, vận chuyển 37 hành khách trong khi xe chỉ có 29 chỗ.

Thông qua các vụ việc đã được xử lý, Công an thành phố thông báo vào dịp nghỉ lễ 2.9, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, một số nhà xe vì lợi nhuận đã cố tình "nhồi, nhét" hành khách. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an toàn giao thông.

Do vậy, nếu người dân phát hiện xe khách nhồi nhét hành khách quá quy định trên các tuyến giao thông qua Hà Nội; có thể phản ánh qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông ngày nghỉ lễ Quốc khánh đầu tiên toàn quốc đã để xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 25 người chết và 16 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không để xảy ra tai nạn giao thông.

Cùng đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã tăng cường, kiểm tra kiểm soát và xử lý 4.717 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3 tỉ 35 triệu đồng; tạm giữ 29 xe ôtô và 532 xe môtô, tước 583 giấy phép lái xe các loại. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra, xử lý 305 trường hợp vi phạm, phạt tiền 310 triệu đồng. Cùng đó,lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt phối hợp cùng công an địa phương kiểm tra trật tự an ninh 3 đoàn tàu và nồng độ cồn của 35 nhân viên đường sắt.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ngày nghỉ lễ đầu tiên, 25 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông ngày nghỉ lễ Quốc khánh đầu tiên toàn quốc đã để xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 25 người chết và 16 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không để xảy ra tai nạn giao thông.

Bến xe Mỹ Đình khẳng định giá vé không tăng kì nghỉ lễ 2.9

Linh Chi |

Trao đổi với Lao Động, ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết tính đến thời điểm hiện tại, không có nhà xe nào tại bến tăng giá vé dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Dịp nghỉ lễ 2.9, xe ngoài bến hét giá trên trời

MINH QUÂN |

Nắm bắt nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 2.9 của người dân tăng cao, nhiều hãng xe bên ngoài bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh, đẩy giá vé lên cao ngất ngưởng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày nghỉ lễ đầu tiên, 25 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông ngày nghỉ lễ Quốc khánh đầu tiên toàn quốc đã để xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 25 người chết và 16 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không để xảy ra tai nạn giao thông.

Bến xe Mỹ Đình khẳng định giá vé không tăng kì nghỉ lễ 2.9

Linh Chi |

Trao đổi với Lao Động, ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết tính đến thời điểm hiện tại, không có nhà xe nào tại bến tăng giá vé dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Dịp nghỉ lễ 2.9, xe ngoài bến hét giá trên trời

MINH QUÂN |

Nắm bắt nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 2.9 của người dân tăng cao, nhiều hãng xe bên ngoài bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh, đẩy giá vé lên cao ngất ngưởng.