Liên tiếp phát hiện xác cá voi chết trôi dạt vào vùng biển Thái Bình

TRUNG DU |

Trong khi xác cá voi ước nặng khoảng 4 tấn tại vùng biển Thái Thụy  (tỉnh Thái Bình) đang trong quá trình phân hủy chưa thể xử lý, chôn cất thì ngư dân tiếp tục phát hiện một xác cá voi khác nặng khoảng 2 tạ trôi dạt vào bãi biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải).

Tối nay (10.5), trao đổi với PV Lao Động, ông Tô Mạnh Biên - Trưởng Ban Quản lý khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) - cho biết, khoảng gần 17h chiều cùng ngày, một số ngư dân, hộ kinh doanh tại bãi biển Cồn Vành phát hiện một vật thể lớn nghi cá voi đã chết, xác nổi trôi vào sát bãi biển này liền báo cho ban quản lý khu du lịch.

Cận cảnh
Cận cảnh xác cá voi trôi vào bãi biển Cồn Vành. Ảnh: Nam Hồng

"Ngay khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Theo ghi nhận, vật thể nổi lên dạt vào bờ là dòng cá nhà táng, nghi ngờ cá voi con nặng khoảng 2 tạ, chưa phân hủy.

Sau khi báo cáo, hội ý với lực lượng biên phòng, ban đã chỉ đạo anh em đi mua những vật dụng, đồ đạc cần thiết để tiến hành trục vớt, xử lý môi trường và chôn lấp xác cá theo đúng quy định, phong tục bản địa. Đến khoảng gần 19h tối nay, việc chôn cất xác cá đã được thực hiện xong" - ông Tô Mạnh Biên cho hay.

Trong khi đó, cũng trong tối nay (10.5), trả lời PV Lao Động, ông Phạm Đức Thiết - Chủ tịch UBND xã Thái Thượng (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - cho biết, khoảng 12h buổi trưa cùng ngày, chính quyền xã Thái Thượng nhận được tin báo từ phía người dân về việc một xác cá voi khá lớn đang trong quá trình phân hủy (trước đó được phát hiện nổi lên ở vùng biển Diêm Điền) đã trôi dạt về khu vực lạch Cát Đông thuộc bờ biển xã Thái Thượng, cách đất liền khoảng 1 km.

"Ngay sau đó, chúng tôi đã cử một tổ công tác của xã ra tiếp cận hiện trường để nắm bắt, xác minh vụ việc. Theo khảo sát sơ bộ, xác cá voi này có chiều dài khoảng 12 mét, chiều ngang 2 mét, đang trong quá trình phân hủy.

Trước đó 3 ngày, khoảng ngày 7.5, ngư dân phát hiện xác cá voi này nhấp nhô trên vùng biển xã Thụy Hải rồi, nay do sóng và nước biển nên trôi dạt về xã Thái Thượng. Theo lịch thủy triều, dự kiến vào sáng đến trưa ngày mai, chúng tôi mới có thể xử lý môi trường, tiến hành chôn cất xác cá theo quy định" - ông Phạm Đức Thiết cho biết thêm.

Xác cá voi đang trong quá trình phân hủy mạnh trôi vào bãi biển Thái Thượng lúc 1wh trưa nay 10.5. Ảnh: Cộng đồng Diêm Điền
Xác cá voi đang trong quá trình phân hủy mạnh trôi vào bãi biển Thái Thượng lúc 12h trưa nay (10.5). Ảnh: Cộng đồng Diêm Điền

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, từ sáng qua (9.5), một số ngư dân huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) trong quá trình đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển Diêm Điền đã nhìn thấy một vật thể có kích thước khá lớn nổi lên trên mặt biển nghi là xác cá voi chết từ đại dương trôi về.

Địa điểm ban đầu ngư dân phát hiện vật thể nói trên ở khu vực phao số 1, 2 trên vùng biển Diêm Điền. Đây cũng là điểm đầu tính từ phao số 0 - nơi tiếp giáp giữa cửa biển Thái Bình với vùng biển Hải Phòng.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện vật thể nghi là xác cá voi nổi trên vùng biển Thái Bình

TRUNG DU |

Ngư dân huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) phát hiện vật thể nghi ngờ xác cá voi chết nổi trên vùng biển Diêm Điền.

Người dân, du khách giải cứu cá voi quý hiếm mắc cạn ở bờ biển Bình Thuận

DUY TUẤN |

Phát hiện cá voi mắc cạn ở bờ biển tại thị xã La Gi, Bình Thuận, người dân và du khách đã đến giải cứu, hợp sức đẩy cá voi ra vị trí có sóng to để cá voi bơi trở lại biển.

Phát hiện xác cá voi nặng trên 5 tấn dạt vào bờ biển Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Chiều 30.4, trao đổi với Lao Động ông Trần Minh Phương - Chủ tịch UBND xã Hải Triều xác nhận, người dân xã Hải Triều (huyện Hải Hậu) phát hiện xác cá voi nặng trên 5 tấn dạt vào bờ, đang phân hủy.

Trực tiếp U22 Việt Nam 1-1 Thái Lan, hiệp 2: Nhật Nam gỡ hoà

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 11.5: Việt Nam đã có 58 huy chương vàng

Chi Trần |

Tính đến 20h30 ngày 11.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 57 huy chương vàng tại SEA Games 32. 

Giờ thứ 9: Cái giá của sống ảo - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Kể từ khi mạng xã hội xuất hiện, chúng ta dường như sống nhanh hơn, đồng thời cũng phô trương cuộc sống của mình nhiều hơn trên mạng xã hội. Điều này bên cạnh mặt tích cực thì cũng xảy ra rất nhiều những biến cố nguy hại không thể lường trước.

Tin 20h: Cảnh sát khám nhà loạt giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Nhóm PV |

Bản tin thời sự 20h ngày 11.5: Kiểm tra quán ăn bị phản ánh bán thùng bia hơn 900.000 đồng ở Bình Thuận; Khám xét nơi ở của loạt giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa; Người muốn bồi thường gần 2.400 tỉ đồng thay Nguyễn Thái Luyện đã rút lui...

Tài chính thông minh: Vì sao đóng bảo hiểm lại không được trả quyền lợi?

Nhóm PV |

Tuy mức chi trả của bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ khác nhau nhưng lại tương đối giống nhau ở các nguyên nhân không chi trả quyền lợi bảo hiểm. Trong số Tài chính thông minh hôm nay, bà Nguyễn Thu Giang - Chuyên gia hoạch định Tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 5 nguyên nhân chính.

Phát hiện vật thể nghi là xác cá voi nổi trên vùng biển Thái Bình

TRUNG DU |

Ngư dân huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) phát hiện vật thể nghi ngờ xác cá voi chết nổi trên vùng biển Diêm Điền.

Người dân, du khách giải cứu cá voi quý hiếm mắc cạn ở bờ biển Bình Thuận

DUY TUẤN |

Phát hiện cá voi mắc cạn ở bờ biển tại thị xã La Gi, Bình Thuận, người dân và du khách đã đến giải cứu, hợp sức đẩy cá voi ra vị trí có sóng to để cá voi bơi trở lại biển.

Phát hiện xác cá voi nặng trên 5 tấn dạt vào bờ biển Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Chiều 30.4, trao đổi với Lao Động ông Trần Minh Phương - Chủ tịch UBND xã Hải Triều xác nhận, người dân xã Hải Triều (huyện Hải Hậu) phát hiện xác cá voi nặng trên 5 tấn dạt vào bờ, đang phân hủy.