Liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc

Lục Tùng |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang vừa kịp thời phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép trên biển thuộc hải phận TP. Phú Quốc.

Sáng 22.4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng An Thới (TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang xác nhận vừa phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép trên biển.

4 đối tượng sau khi bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang phát hiện. Ảnh: BĐBP Kiên Giang.
4 đối tượng sau khi bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang phát hiện. Ảnh: BĐBP Kiên Giang.

Cụ thể, vào lúc 4 giờ cùng ngày, trong lúc tuần tra, mật phục thì phát hiện 1 sà lan và 1 tàu kéo chạy từ Campuchia về Việt Nam nên Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu chủ phương tiện cho tàu vào cảng An Thới để kiểm tra hành chính.

Bước đầu ghi nhận trên tàu có 4 đối tượng, gồm: Hồ Thanh Tùng, sinh năm 1981, thường trú Chợ Vàm – Phú Tân- An Giang;

Trần Văn Tân, sinh năm 1968, thường trú phường An Thạnh, TP. Hồng Ngự và Dương Thị Thúy Duy, sinh năm 1987, thường trú xã Định An, huyện Lấp Vò; Nguyễn Hoài Phong, sinh năm 1991, thường trú xã Định Yên, huyện Lấp Vò (cùng tỉnh Đồng Tháp).

Qua đấu tranh nghiệp vụ 4 đối tượng khai nhận thuê tàu sang Campuchia làm ăn. Nhưng sau khi dịch COVID-19 bùng phát, nên tìm đường trở về Việt Nam trốn dịch.

Xà lan 4 đối tường nhập cảnh trái phép trên biển. Ảnh: BĐBP Kiên Giang
Xà lan 4 đối tường nhập cảnh trái phép trên biển. Ảnh: BĐBP Kiên Giang

Như Lao Động đã thông tin, trước đó, vào lúc 4 giờ ngày 20.4.2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã kịp thời phát hiện 5 đối tượng nhập cảnh trái phép trên biển.

Cụ thể, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng An Thới (TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), trong lúc làm nhiệm vụ trên địa bàn đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn 5 phụ nữ nhập cảnh trái phép trên biển.

Qua đấu tranh nghiệp vụ, bước đầu đối tượng nhập cảnh trái phép khai nhận danh tính, gồm: Đặng Kim Ngân, sinh năm 2.000 (hộ khẩu thường trú thị trấn Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu) đi sang Campuchia với người yêu quốc tịch Trung Quốc từ tháng 8.2020; Nguyễn Thị Kim Dung, sinh năm 1994 (hộ khẩu thường trú Tây Sơn- Bình Định) sang Campuchia từ tháng 01.2021 làm việc tại công ty giải trí Game; Đặng Thị Lý, sinh năm 1992 (hộ khẩu thường trú Hàm Yên – Tuyên Quang) sang Campuchia ngày 09.01.2021 cũng làm việc tại công ty giải trí Game;

Lực lượng Bộ đội Biên phòng làm việc với các đối tượng ngay sau khi phát hiện, nghi nhập cảnh trái phép trên biển. Ảnh: BĐBP Kiên Giang
Lực lượng Bộ đội Biên phòng làm việc với các đối tượng ngay sau khi phát hiện, nghi nhập cảnh trái phép trên biển. Ảnh: BĐBP Kiên Giang

Đàm Thị Hà Trang, sinh năm 1992 (hộ khẩu thường trú Bù Đăng- Bình Phước) sang Campuchia từ tháng 2.2020, có chồng người Trung Quốc đang sinh sống tại Campuchia.

Các đối tượng này còn khai, cùng đi trên tàu còn có 1 nam, nói tiếng Trung, trên tay bị thương. Người này, sau khi tàu cập cảng không lên bờ mà tiếp tục theo tàu đi ra biển, nhưng không biết đi đâu. Các đối tượng này khai là do dịch bệnh bùng phát, sợ bị nhiễm nên mỗi người thuê tàu chở về với giá 1.000-1.200 USD/người.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: Kịp thời phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép trên biển Tây

Lục Tùng |

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang kịp thời phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép trên biển Tây.

Phú Quốc: Thăm hỏi, động viên 8 đơn vị phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng - Tạ Quang |

Sau khi thăm hỏi, động viên, đoàn đã tặng quà cho 8 đơn vị phòng chống dịch COVID-19 trên biển Tây.

Phú Quốc: BĐBP trực chốt ngày, đêm trên biển phòng chống dịch COVID-19

TẠ QUANG - LỤC TÙNG |

Lực lượng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (Tp. Phú Quốc - Kiên Giang) ngày đêm bám biển để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép cũng như phòng chống dịch COVID-19.

Xác minh clip CSGT đạp ngã xe máy người đi đường

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 14.12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một CSGT chạy môtô đặc chủng dùng chân đạp vào xe máy nam thanh niên đang chạy, khiến người này ngã xe và tông vào xe máy khác đang lưu thông cùng chiều.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2.2024 vào cùng một kỳ

Hà Anh |

Chiều 14.12, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2.2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 1.2024, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời tới người hưởng.

Bên trong phòng ICU, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì có máu

PHONG LINH - MỸ LY |

Không còn cảnh mòn mỏi chờ máu, đó là niềm vui của y bác sĩ, người nhà bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sau một thời gian dài thiếu máu điều trị, cấp cứu.

Cây quýt hình thỏi vàng tài lộc giá hàng chục triệu đồng hút khách dịp Tết

THẾ ĐẠI |

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, những gia đình trồng cây cảnh ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang (Hưng Yên) tạo ra cây quýt hình thỏi vàng “tài lộc”để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi cây quýt hình thỏi vàng có giá bán hàng chục triệu đồng.

Chợ Bến Thành ế ẩm, các Tiktoker hỗ trợ tiểu thương livestream kéo khách

NGỌC LÊ |

Vào ngày 15.12, hàng loạt TikToker sẽ đến chợ Bến Thành, Quận 1, TPHCM để livestream (phát trực tiếp) bán hàng và quảng bá du lịch.

Phú Quốc: Kịp thời phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép trên biển Tây

Lục Tùng |

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang kịp thời phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép trên biển Tây.

Phú Quốc: Thăm hỏi, động viên 8 đơn vị phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng - Tạ Quang |

Sau khi thăm hỏi, động viên, đoàn đã tặng quà cho 8 đơn vị phòng chống dịch COVID-19 trên biển Tây.

Phú Quốc: BĐBP trực chốt ngày, đêm trên biển phòng chống dịch COVID-19

TẠ QUANG - LỤC TÙNG |

Lực lượng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (Tp. Phú Quốc - Kiên Giang) ngày đêm bám biển để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép cũng như phòng chống dịch COVID-19.