Liên tiếp “lùm xùm” tiêm vaccine, Cần Thơ rà soát lại toàn bộ quy trình

TRẦN LƯU |

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho hay, sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc tổ chức phân phối, tiêm vaccine để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót…

Chiều 14.9, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, đã chỉ đạo các địa phương rà soát và kiểm tra lại toàn bộ quy trình tiêm vaccine.

Động thái này được lãnh đạo Cần Thơ đưa ra, sau khi trên địa bàn, liên tiếp xuất hiện nhiều việc “lùm xùm” liên quan đến công tác tiêm chủng.

Hồi đầu tháng 8 vừa qua, dư luận Cần Thơ xôn xao khi xuất hiện một danh sách phân bổ tiêm vaccine COVID-19 đợt 4, gồm rất nhiều người làm việc trong các ngành nghề không phải thiết yếu. Trong số này, có những ngành nghề như thẩm mỹ viện, rượu, bia, thuốc lá, bất động sản… vẫn có tên trong danh sách tiêm chủng.

Khi đó, một nguồn tin giải thích với Lao Động: “Những người này được tiêm vaccine vì thuộc nhóm có đóng góp cho thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19”. Tuy nhiên, thời điểm đó, nguồn vaccine của Cần Thơ đang thiếu, rất nhiều người dân sống trong các vùng nguy cơ chưa được tiêm phòng, nên dẫn đến sự bức xúc trong dư luận.

Mới đây, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú, quận Ninh Kiều đã bị đình chỉ công tác sau khi UBND quận này có kết quả thanh tra đối với trường hợp cô gái khoe trên Facebook cá nhân rằng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Pfizer nhờ "xin ông anh".

Phiếu tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi ở Cần Thơ được lan truyền trên mạng.
Phiếu tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi ở Cần Thơ được lan truyền trên mạng.

Khi dư luận còn chưa hết xôn xao thì lại “dậy sóng” với trường hợp tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi xảy ra ở quận Thốt Nốt.

Trước đó, trong ngày 13.9, mạng xã xuất hiện thông tin một bé gái 13 tuổi (ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer vào các ngày 11.8 và 4.9. Điểm tiêm là Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt. Hình ảnh phiếu tiêm của bé gái này được đăng kèm hình ảnh tin nhắn, thể hiện việc bé gái được tiêm vaccine của Mỹ là do “nhờ vả” tổ trưởng tổ tiêm ngừa ở địa phương. Sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người thắc mắc và bức xúc vì hiện nay Bộ Y tế chưa cho phép tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi.

Ông Trần Minh Thắng, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt cho hay, theo xác minh ban đầu, ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Trung tâm y tế quận Thốt Nốt đã hiểu chưa đúng về các văn bản cũng như quy định của ngành y tế trong tiêm chủng vaccine, từ đó, dẫn đến việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi sai quy định. Quận đã thống nhất đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hải vì tự ý tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi khi chưa xin ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận. Hiện quận đang tiếp tục xem xét mức độ vi phạm để có hướng xử lý tiếp theo.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết thêm, trước tình trạng trên địa bàn liên tục xuất hiện những bất cập trong công tác tiêm chủng; thành phố sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc tổ chức phân phối, tiêm vaccine để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót. Ngoài ra, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế, UBND các quận, huyện thực hiện tiêm đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, mục đích, yêu cầu theo kế hoạch của UBND thành phố đã ban hành.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ đã có hơn 10.000 doanh nghiệp dừng hoạt động, 93% lao động mất việc

Minh Ánh |

Dịch bệnh kéo dài, khiến các doanh nghiệp tại Cần Thơ "kiệt sức" do gặp khó khăn trong việc thực hiện các mô hình "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến",... Sau 2 tháng thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhiều giải pháp "gỡ khó" cho doanh nghiệp đã được đề xuất, thực hiện.

Những hình ảnh cách ly y tế tại 2 bệnh viện lớn ở Cần Thơ

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Từ 00 giờ ngày 13.9, 2 bệnh viện lớn ở Cần Thơ là Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 1) đã chính thức bị cách ly y tế do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19. Nhiều người dân đã bỡ ngỡ khi đến khám bệnh tại đây; trong khi đó, cơ quan chức năng đang tập trung toàn lực để truy vết những người có liên quan đến ca nhiễm…

Thêm một bệnh viện tại Cần Thơ thiết lập cách ly y tế từ 13.9

Minh Ánh |

Toàn bộ cơ sở 1 của Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ sẽ thực hiện cách ly y tế từ 0h ngày 13.9, do liên quan đến ca mắc COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cần Thơ đã có hơn 10.000 doanh nghiệp dừng hoạt động, 93% lao động mất việc

Minh Ánh |

Dịch bệnh kéo dài, khiến các doanh nghiệp tại Cần Thơ "kiệt sức" do gặp khó khăn trong việc thực hiện các mô hình "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến",... Sau 2 tháng thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhiều giải pháp "gỡ khó" cho doanh nghiệp đã được đề xuất, thực hiện.

Những hình ảnh cách ly y tế tại 2 bệnh viện lớn ở Cần Thơ

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Từ 00 giờ ngày 13.9, 2 bệnh viện lớn ở Cần Thơ là Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 1) đã chính thức bị cách ly y tế do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19. Nhiều người dân đã bỡ ngỡ khi đến khám bệnh tại đây; trong khi đó, cơ quan chức năng đang tập trung toàn lực để truy vết những người có liên quan đến ca nhiễm…

Thêm một bệnh viện tại Cần Thơ thiết lập cách ly y tế từ 13.9

Minh Ánh |

Toàn bộ cơ sở 1 của Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ sẽ thực hiện cách ly y tế từ 0h ngày 13.9, do liên quan đến ca mắc COVID-19.