Liên tiếp ghi nhận F0, Hải Phòng chuẩn bị khu cách ly tại các quận, huyện

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 8.11, UBND TP.Hải Phòng có văn bản chỉ đạo 8572/UBND-VX về việc chuẩn bị khu cách ly tập trung tại các địa phương.

Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang có những diễn biến phức tạp, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu UBND các quận, huyện chủ động rà soát, thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung của địa phương để sẵn sàng tiếp nhận công dân vào cách ly khi có yêu cầu.

Các địa phương chủ động tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất, đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt cá nhân… Đồng thời, thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thành phố về công tác phòng chống dịch.

Trước đó, ngày 7.11, UBND TP.Hải Phòng có công văn hoả tốc số 8523/UBND-VX về việc tổ chức hoạt động trở lại khu cách ly tập trung của thành phố.

Theo đó, từ 0h ngày 6.11, Hải Phòng tổ chức hoạt động trở lại khu cách ly tập trung thành phố tại Khách sạn sinh viên Trường đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

Theo báo cáo tính đến 6h ngày 8.11, của CDC Hải Phòng, tích luỹ số trường hợp ghi nhận tại Hải Phòng 123 ca, riêng ngày 7.11 là 3 ca mắc COVID-19.

Đến 18h ngày 7.11, số cơ sở cách ly y tế trên toàn thành phố đang thực hiện cách ly tập trung: 748 người, cách ly tại các khách sạn: 535 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 3.402 người.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường ở Hải Phòng cho học sinh nghỉ học khẩn cấp từ 8.11

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 8.11, học sinh các cấp ở quận Kiến An và một số trường trên địa bàn quận Hồng Bàng, huyện An Lão (TP.Hải Phòng) cho học sinh nghỉ học, chuyển học trực tuyến do dịch COVID-19.

Hải Phòng bàn giải pháp ưu tiên phát triển đô thị thông minh, bền vững

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 5.11, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hải Phòng tổ chức Hội thảo về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành đô thị thông minh, bền vững.

Từ 4.11, xe khách tuyến Hải Phòng đi Quảng Ngãi, Lâm Đồng hoạt động trở lại

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo, chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ thành phố đến tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Lâm Đồng và ngược lại, kể từ ngày 4.11.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhiều trường ở Hải Phòng cho học sinh nghỉ học khẩn cấp từ 8.11

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 8.11, học sinh các cấp ở quận Kiến An và một số trường trên địa bàn quận Hồng Bàng, huyện An Lão (TP.Hải Phòng) cho học sinh nghỉ học, chuyển học trực tuyến do dịch COVID-19.

Hải Phòng bàn giải pháp ưu tiên phát triển đô thị thông minh, bền vững

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 5.11, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hải Phòng tổ chức Hội thảo về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành đô thị thông minh, bền vững.

Từ 4.11, xe khách tuyến Hải Phòng đi Quảng Ngãi, Lâm Đồng hoạt động trở lại

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo, chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ thành phố đến tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Lâm Đồng và ngược lại, kể từ ngày 4.11.