Ngày 11.5, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.
Theo đó, UBND các huyện, thành phố rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các điểm như hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu nguy hiểm, công trình chứa nước… có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước tại địa bàn.
Đồng thời, triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, khắc phục như làm rào chắn, lắp biển cảnh báo. Các địa phương tổ chức vận động các gia đình cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, đảm bảo an toàn cho trẻ.
Đối với Sở GDĐT, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức dạy bơi, kỹ năng an toàn cho học sinh trong trường học; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình để quản lý, giám sát học sinh, nhất là trong thời gian nghỉ hè.
Theo thống kê của Sở LDDTBXH Thái Nguyên, từ năm 2016 đến 2021 có 1.444 trẻ em bị tai nạn thương tích. Trong số 180 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, có tới 117 trường hợp đuối nước.
Như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 9.5 tại xã Đào Xá (Phú Bình) xảy ra đuối nước khiến 1 trẻ tử vong. Trước đó, ngày 5.5, một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 trẻ tử vong tại xã Nga My (Phú Bình).