Liên tiếp các vụ học sinh đánh nhau xảy ra tại Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ hàng loạt vụ học sinh đánh nhau hội đồng xảy ra trên địa bàn.

Ngày 18.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Quốc Long – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra nhiều vụ học sinh đánh nhau.

Ông Long cho biết: “Hiện phòng Giáo dục đang phối hợp cùng cơ quan công an xác minh, làm rõ vụ việc trên”.

Theo đó, sáng 18.2, trên mạng xã hội lan truyền 3 video về các vụ đánh hội đồng giữa các học sinh trên địa bàn huyện Trấn Yên.

Đáng nói, các video đánh hội đồng này xảy ra vào dịp đầu năm mới, các học sinh tham gia là nữ giới.

Theo thông tin đăng tải, vụ việc các học sinh nữ đánh hội đồng được cho là xảy ra tại trường Trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong video, 2 học sinh đánh nhau trong lớp học trước sự chứng kiến của nhiều học sinh, nhưng lại không có ai can ngăn.

Cùng ngày, 2 video đăng tải việc học sinh mặc áo đồng phục của trường THCS – THPT Lê Quý Đôn tại sân vận động huyện Trấn Yên và khu vực Đầm Vối, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.

Trước đó, ngày 15.2, tại công viên Yên Hòa, phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái cũng xuất hiện video đăng tải cảnh hỗn chiến của 2 nhóm thanh niên mặc đồng phục của một trường học trên địa bàn.

Việc ngay đầu năm xảy ra liên tiếp các vụ việc học sinh đánh nhau khiến nhiều bậc phụ huynh và dư luận bức xúc, lo lắng.

Trao đổi với PV, anh Trần Ngọc Tân (ở phường Minh Tân, TP.Yên Bái) cho biết: "Không biết các cháu đi học thế nào, nhưng nhiều vụ việc để xảy ra đánh nhau giữa các học sinh khiến gia đình hết sức lo lắng".

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 cuối tháng 3, đầu tháng 4

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM cho biết sở sẽ tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 năm học 2021-2022 vào cuối tháng 3, đầu tháng 4.

Diễn tập đón học sinh tiểu học Hà Nội trở lại trường theo mô hình bong bóng

Phạm Đông |

Hà Nội - Giáo viên tại một số trường nội thành Hà Nội đã tổ chức diễn tập, sắp xếp cho học sinh di chuyển theo “mô hình bong bóng”, tức là đường di chuyển khép kín, hạn chế tiếp xúc, lây lan dịch bệnh.

Vì sao Công ty Hoàng Gia Yên Bái ngang nhiên thách thức pháp luật?

Văn Đức |

Trong quá trình hoạt động, Công ty Hoàng Gia Yên Bái hết lần này đến lần khác để xảy ra sai phạm. Từ việc bị tố đối xử tệ bạc với người lao động, xâm hại danh thắng quốc gia đến các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tất cả đều khiến dư luận địa phương bức xúc song cho đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 cuối tháng 3, đầu tháng 4

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM cho biết sở sẽ tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 năm học 2021-2022 vào cuối tháng 3, đầu tháng 4.

Diễn tập đón học sinh tiểu học Hà Nội trở lại trường theo mô hình bong bóng

Phạm Đông |

Hà Nội - Giáo viên tại một số trường nội thành Hà Nội đã tổ chức diễn tập, sắp xếp cho học sinh di chuyển theo “mô hình bong bóng”, tức là đường di chuyển khép kín, hạn chế tiếp xúc, lây lan dịch bệnh.

Vì sao Công ty Hoàng Gia Yên Bái ngang nhiên thách thức pháp luật?

Văn Đức |

Trong quá trình hoạt động, Công ty Hoàng Gia Yên Bái hết lần này đến lần khác để xảy ra sai phạm. Từ việc bị tố đối xử tệ bạc với người lao động, xâm hại danh thắng quốc gia đến các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tất cả đều khiến dư luận địa phương bức xúc song cho đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức.