Liên tiếp các vụ đánh ghen kinh hoàng: Những cái kết khó tránh khỏi

Vân Trường |

Nếu xác minh rõ hậu quả nghiêm trọng, người đánh ghen có thể đối mặt với những án phạt rất nặng. Đó là khẳng định của giới luật sư sau khi chứng kiến clip ghi lại cảnh đánh ghen mới đây tại trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu (Hà Nội).

Trước đó, như Lao Động đưa tin, khoảng tối 27.3, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip nhóm người lao vào đánh đá, lột quần chị L.T tại khu vực Vincom Bà Triệu (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vì nghi chị này ngoại tình với chồng một người phụ nữ trong nhóm.

Theo thông tin mới nhất, nguyên nhân vụ việc vẫn được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ.

Chị L.T - nạn nhân của màn đánh ghen cho rằng, vì cạnh tranh bán hàng online nên nhóm người kia mới bịa ra lý do đánh ghen để đánh người. Chị này khẳng định hoàn toàn không có quan hệ với chồng của một người phụ nữ trong nhóm. Đáp trả, phía chị vợ đã tung ra ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là giữa chị L.T và anh chồng để khẳng định bằng chứng ngoại tình.

Clip đánh ghen ngay trong tối ngày 27.3 đã được chia sẻ mạnh trong cộng đồng mạng. Một số ý kiến bày tỏ dù thông cảm với sự bức xúc nếu có chồng ngoại tình, nhưng cũng không nên đánh người và làm nhục người khác dã man như vậy. Chị L.T sau đó xuất hiện trở lại trên Facebook với hình ảnh gương mặt bê bết máu.

 
Hình ảnh chị L.T sau khi bị một nhóm người tấn công

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: "Theo điều 134, Bộ luật Hình sự 2015, nếu kiểm tra thương tích của người bị hại từ 11 - 30% hoặc dưới 11% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm; trường hợp tỷ lệ thương tích trên 30%, thì khung hình phạt của tội này cao nhất từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân".

Luật sự Lực cũng cho hay, tuỳ theo tính chất, mức độ vụ việc mà áp dụng các hình thức xử phạt. Trường hợp đánh ghen dẫn đến chết người có thể xử lý hình sự về tội giết người và khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Bên cạnh đó, luật sư La Văn Thái (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cũng khẳng định: "Những hình ảnh trong clip cho thấy vụ việc có dấu hiệu có hành vi làm nhục người khác. Mức xử phạt được quy định rất rõ theo điều 155 Bộ luật Hình sự 2015".

Theo vị luật sư này, hành vi làm nhục người khác có thể bị xử phạt từ phạt tiền đến cải tạo không giam giữ 3 năm. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, mức án có thể là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Mới đây, tại Thanh Hoá xảy ra vụ việc ngày 12.6, do nghi ngờ chị G. ngoại tình với chồng của chị gái mình, Nguyễn Thị Hoa cùng một nhóm người tiến hành đánh ghen, lột sạch quần áo chị G. bằng nước mắm và túi ớt. Sau đó, cả nhóm bỏ mặc chị G. không mặc quần áo nằm trên đường và ra về.

Tại phiên xét xử chiều 25.3, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa 18 tháng cải tạo không giam giữ, Nguyễn Thị Linh 15 tháng cải tạo không giam giữ và Phạm Thị Thùy Dung 12 tháng cải tạo không giam giữ. Đồng thời yêu cầu các bị cáo bồi thường 30 triệu đồng (mỗi bị cáo 10 triệu đồng).

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Thông tin bất ngờ vụ cô gái trẻ bị đánh ghen, lột đồ ở Vincom Hà Nội

Vân Trường |

Trong khi luật sư trong vụ đánh ghen, lột đồ ở Vincom Hà Nội cho rằng nguyên nhân có thể do cạnh tranh bán hàng online thì người vợ tung hình ảnh tin nhắn khẳng định có chuyện ngoại tình.

Cô gái bị "đánh ghen", lột đồ ở Hà Nội: Do cạnh tranh bán hàng online?

Vân Trường |

Luật sư của chị L.T - cô gái bị "đánh ghen", lột đồ ở Vincom Hà Nội - đã có những chia sẻ về vụ việc.

Cô gái bị đánh ghen, lột đồ ở Vincom Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh

Vân Trường |

Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang xác minh làm rõ sự việc liên quan đến một cô gái nghi bị đánh ghen, lột đồ trên phố Bà Triệu (gần Vincom Bà Triệu, Hà Nội).

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Thông tin bất ngờ vụ cô gái trẻ bị đánh ghen, lột đồ ở Vincom Hà Nội

Vân Trường |

Trong khi luật sư trong vụ đánh ghen, lột đồ ở Vincom Hà Nội cho rằng nguyên nhân có thể do cạnh tranh bán hàng online thì người vợ tung hình ảnh tin nhắn khẳng định có chuyện ngoại tình.

Cô gái bị "đánh ghen", lột đồ ở Hà Nội: Do cạnh tranh bán hàng online?

Vân Trường |

Luật sư của chị L.T - cô gái bị "đánh ghen", lột đồ ở Vincom Hà Nội - đã có những chia sẻ về vụ việc.

Cô gái bị đánh ghen, lột đồ ở Vincom Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh

Vân Trường |

Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang xác minh làm rõ sự việc liên quan đến một cô gái nghi bị đánh ghen, lột đồ trên phố Bà Triệu (gần Vincom Bà Triệu, Hà Nội).