Liên tiếp 4 vụ ăn nhậu trên cao tốc
Sáng 24.2, hình ảnh một nhóm 6 người trải chiếu ngồi ăn uống trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, phía sau là chiếc xe hiệu Innova, mang BKS 89A-064.90.
Hình ảnh này một lần nữa khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người bình luận, hành động vừa nguy hiểm cho chính mình, vừa gây nguy hiểm cho các phương tiện khác lưu thông cùng chiều của nhóm người trên.
Ngay trong ngày, đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai thông tin, Cục CSGT (Bộ Công an) đã tạm giữ chiếc xe ôtô trong vụ việc.
Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, đây là lần thứ tư những hình ảnh ngồi ăn trên đường cao tốc xuất hiện trên mạng xã hội.
Trước đó, ngày 6.2 (tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi) một gia đình ngồi ăn uống trên làn khẩn cấp của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nam tài xế chủ xe sau đó bị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phạt 5,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe hai tháng với lỗi dừng đỗ xe trên đường cao tốc.
Ngày 15.2 một nhóm dừng ôtô ăn uống trên dải phân cách, ngày 16.2, một nhóm 4 thanh niên trải chiếu ngồi nhậu, cũng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Biết luật nhưng ý thức kém?
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Hồng Minh - quản trị diễn đàn Văn hóa xe cho hay: Thực tế, những người đã có bằng lái xe và tham gia lưu thông trên cao tốc, hầu hết họ đã nắm rất rõ luật và thừa hiểu hành động ăn nhậu trên cao tốc là sai, sẽ bị xử phạt.
"Nguyên nhân chủ yếu do ý thức tham gia giao thông quá kém của một bộ phận lái xe", quản trị diễn đàn Văn hóa xe khẳng định, "Việc cần thiết là tăng cường tuyên truyền văn hóa tham gia giao thông trên cao tốc cho các tài xế".
Đồng quan điểm, luật sư La Văn Thái (Cty TNHH Luật Tầm nhìn và Thịnh Vượng) cũng cho rằng tình trạng trên diễn ra là do ý thức tham gia giao thông kém chứ không phải tài xế thiếu hiểu biết pháp luật.
"Theo tôi mức xử phạt hành chính từ 5 - 6 triệu đồng và tước BLX từ 1 - 3 tháng theo quy định là đã đủ nghiêm khắc. Việc cần thiết là phải tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức tham gia giao thông của các tài xế", luật sư Thái khẳng định.