Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói gì về “luật sư” liên quan vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi?

Đào Bích |

Luật sư Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đã kiểm tra trong danh sách quản lý của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, không có ai mang tên Võ Hòa Thuận (sinh năm 1970, quê Long An).

Thông tin ông Võ Hòa Thuận (phụ huynh liên quan đến vụ việc cô giáo quỳ gối xin lỗi) là thư ký Hội Luật gia huyện Bến Lức, thành viên Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn luật sư Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tuy nhiên, mới đây, thông tin người này là luật sư đã được cả Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam bác bỏ.

Trao đổi với PV Lao Động sáng 7.3, LS Trương Anh Tú cho biết: "Qua xác minh cho thấy việc một số thông tin cho rằng ông Võ Hòa Thuận là luật sư là hoàn toàn sai sự thật. Bởi, thứ nhất, trong Danh sách luật sư hành nghề tại Việt Nam đang được quản lý tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam, không có ai tên là Võ Hòa Thuận, sinh năm 1970 ở Long An; thứ hai, theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc này càng không thể diễn ra.

Cụ thể, tại Điều 10 Luật Luật sư năm 2012 quy định: người muốn trở thành luật sư, trước hết phải là “Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khỏe bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư”.

Xin lưu ý, thời gian đào tạo và tập sự hành nghề luật sư kéo dài ít nhất 24 tháng (trừ các trường hợp được miễn đào tạo theo quy định tại Điều 13 của Luật này là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành luật, đã là thẩm phán, điều tra, kiểm sát viên….) và phải trải qua kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức.

Sau khi đạt kết quả của kỳ kiểm tra này mới được Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Và một người muốn trở thành luật sư sau đó còn phải xin gia nhập vào một Đoàn luật sư (thuộc tỉnh/thành phố) và được Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư. 

Bên cạnh đó, tại khoản 4, Điều 17 Luật Luật sư năm 2012 cũng quy định những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư: Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này; Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

"Ông Võ Hòa Thuận đang là cán bộ tư pháp của xã Nhựt Chánh – một trong các chức danh tư pháp được xếp ngạch viên chức địa phương, do đó ông này không thể được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo luật định", LS Trương Anh Tú chia sẻ. 

Sáng 7.3, phát biểu trên trang điện tử của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, luật sư Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam - một lần nữa cho biết: "Chúng tôi đã kiểm tra trong danh sách quản lý của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, không có ai mang tên Võ Hòa Thuận (sinh năm 1970, quê Long An).

Trả lời báo chí mới đây, ông Đặng Văn Xướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An cũng khẳng định thông tin Võ Hòa Thuận là Thư ký Hội Luật gia của một huyện thuộc tỉnh Long An là hoàn toàn không chính xác”.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Vụ "giáo viên quỳ gối": Phụ huynh nên xin lỗi công khai

Đặng Chung |

Cần xác minh sự việc một cách rõ ràng. Việc phụ huynh “trả đũa” người mang trọng trách giáo dục con mình bằng cách gây sức ép trực tiếp hoặc gián tiếp để cô phải quỳ gối xin lỗi không chỉ là sự chà đạp mà làm vỡ vụn giá trị tôn sư trọng đạo. Nhóm phụ huynh nên công khai xin lỗi giáo viên, để trả lại danh dự cho nhà giáo cũng như chính mình.

Tiến sĩ Vũ Thu Hương: Bắt học sinh quỳ khi phạm lỗi nên hạn chế

Dung Hà |

Liên quan việc giáo viên bắt học sinh quỳ gối vì phạm lỗi khiến cho phụ huynh phản ứng "ăn miếng trả miếng", TS Vũ Thu Hương cho rằng, vấn đề ở đây không phải là hình phạt đúng hay sai mà là do kỹ năng xử lý vấn đề của một số giáo viên hiện nay rất kém, khiến họ rơi vào khủng hoảng của chính họ.

Phụ huynh chứng kiến toàn bộ sự việc cô giáo quỳ xin lỗi nói gì?

Kỳ Quan |

Bà Nguyễn Thị Tuyền - Trưởng Ban Đại diện Cha mẹ học sinh (BĐD.CMHS) lớp 4.3 - là 1 trong 4 người có mặt chứng kiến cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung "quỳ xin lỗi" tại văn phòng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bình Chánh vào sáng 28.2. Bà Tuyền đã thuật lại với PV Lao Động diễn biến sự việc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vụ "giáo viên quỳ gối": Phụ huynh nên xin lỗi công khai

Đặng Chung |

Cần xác minh sự việc một cách rõ ràng. Việc phụ huynh “trả đũa” người mang trọng trách giáo dục con mình bằng cách gây sức ép trực tiếp hoặc gián tiếp để cô phải quỳ gối xin lỗi không chỉ là sự chà đạp mà làm vỡ vụn giá trị tôn sư trọng đạo. Nhóm phụ huynh nên công khai xin lỗi giáo viên, để trả lại danh dự cho nhà giáo cũng như chính mình.

Tiến sĩ Vũ Thu Hương: Bắt học sinh quỳ khi phạm lỗi nên hạn chế

Dung Hà |

Liên quan việc giáo viên bắt học sinh quỳ gối vì phạm lỗi khiến cho phụ huynh phản ứng "ăn miếng trả miếng", TS Vũ Thu Hương cho rằng, vấn đề ở đây không phải là hình phạt đúng hay sai mà là do kỹ năng xử lý vấn đề của một số giáo viên hiện nay rất kém, khiến họ rơi vào khủng hoảng của chính họ.

Phụ huynh chứng kiến toàn bộ sự việc cô giáo quỳ xin lỗi nói gì?

Kỳ Quan |

Bà Nguyễn Thị Tuyền - Trưởng Ban Đại diện Cha mẹ học sinh (BĐD.CMHS) lớp 4.3 - là 1 trong 4 người có mặt chứng kiến cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung "quỳ xin lỗi" tại văn phòng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bình Chánh vào sáng 28.2. Bà Tuyền đã thuật lại với PV Lao Động diễn biến sự việc.