Lịch trở lại trường: Học sinh của 59 tỉnh sẽ đi học từ đầu tháng 5

Bích Hà - Trần Tuấn |

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, đến sáng 30.4 đã có 59 địa phương quyết định cho học sinh trở lại trường vào đầu tháng 5 tới. Nhiều tỉnh, thành quyết định cho toàn bộ học sinh đi học trở lại.

Hà Tĩnh: Căn cứ nhu cầu phụ huynh để cho học sinh mầm non trở lại lớp

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản số 2736 về  việc tổ chức dạy học sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh là cho học sinh tiểu học và các khối lớp còn lại của cấp THCS, THPT, giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 4.5.

“Đối với bậc học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của phụ huynh để quyết định thời gian hoạt động và chương trình dạy học bắt đầu từ sau ngày 3.5.2020” – theo văn bản.

Trước đó, khối lớp 9 THCS là lớp 12 THPT tại Hà Tĩnh đã đi học trở lại từ ngày 27.4 sau thời gian nghỉ phòng dịch.

Học sinh Hà Nội sẽ quay trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ 30.4

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng Chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 29.4, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã chính thức chốt thời gian quay trở lại trường của khoảng 2 triệu học sinh trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, học sinh cấp 2 đến đại học sẽ quay trở lại trường từ ngày 4.5; nhóm học sinh mầm non, tiểu học sẽ đi học từ ngày 11.5.

Lịch trở lại trường của học sinh cả nước (cập nhật đến sáng 30.4):

 
 
 

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Bộ GDĐT đã có công văn gửi các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ hướng dẫn bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học trở lại.

Theo đó, các nhà trường bố trí chỗ ngồi giữa 2 học sinh có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của ngành y tế, mỗi lớp học không quá 20 học sinh... kèm theo đó là các yêu cầu về bảo đảm phòng chống dịch bệnh, như đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên trong quá trình học tập.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học - Bộ GDĐT, khoảng cách 1,5m là khuyến cáo của Bộ Y tế, còn Bộ GDĐT chỉ hướng dẫn các nhà trường tùy theo điều kiện, bố trí chỗ ngồi giữa hai học sinh có khoảng cách phù hợp để đảm bảo an toàn. 

Tùy theo điều kiện cụ thể, các nhà trường linh hoạt thực hiện tổ chức dạy học để giữ an toàn cho học sinh.

Bích Hà - Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Hà Nội sẽ quay trở lại trường học ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chính thức chốt thời gian quay trở lại trường của học sinh Thủ đô.

Chi tiết lịch trở lại trường của học sinh TPHCM

Văn Thắng - Nhật Huy |

TPHCM đã đồng ý cho học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp có thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 4.5. Việc đi học lại được phân bổ theo từng khối, lớp, không tập trung đồng loạt.

Lịch trở lại trường: Thêm nhiều địa phương cho học sinh đi học từ tháng 5

Bích Hà |

Đến sáng 29.4, trừ Hà Giang và Lâm Đồng chưa có thông báo mới về việc trở lại trường của học sinh, các địa phương còn lại đều thông báo sẽ cho học sinh đi học từ đầu tháng 5 tới.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Học sinh Hà Nội sẽ quay trở lại trường học ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chính thức chốt thời gian quay trở lại trường của học sinh Thủ đô.

Chi tiết lịch trở lại trường của học sinh TPHCM

Văn Thắng - Nhật Huy |

TPHCM đã đồng ý cho học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp có thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 4.5. Việc đi học lại được phân bổ theo từng khối, lớp, không tập trung đồng loạt.

Lịch trở lại trường: Thêm nhiều địa phương cho học sinh đi học từ tháng 5

Bích Hà |

Đến sáng 29.4, trừ Hà Giang và Lâm Đồng chưa có thông báo mới về việc trở lại trường của học sinh, các địa phương còn lại đều thông báo sẽ cho học sinh đi học từ đầu tháng 5 tới.